Thứ sáu 03/05/2024 21:39
Tăng mức phạt với hành vi đua xe trái phép

Đảm bảo tính răn đe đẩy lùi vi phạm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc tăng mức xử phạt đã tăng mức độ răn đe, giáo dục đối với những quái xế, sẽ có sự tác động nhất định đến nhận thức và thái độ của nhiều đối tượng.
Tạm giữ hình sự một số đối tượng để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Tạm giữ hình sự một số đối tượng để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngăn chặn kịp thời hành vi đua xe trái phép

Ngày 23-11, CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng trong vụ hàng chục “quái xế” tụ tập đua xe vào đêm 21-11 để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối với 7 đối tượng khác liên quan vụ việc.

Theo CQĐT, vào khoảng 22g30 ngày 21-11, tổ công tác của Đội CSHS CA quận Hoàn Kiếm phối hợp Phòng CSHS, Phòng CSGT và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CA TP Hà Nội thực hiện công tác phòng, chống tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng trên các tuyến phố thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện nhiều nhóm thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi, lạng lách qua các tuyến phố Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông - Tông Đản - Lê Lai - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư.

Tổ công tác đã khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện ngăn chặn và bắt giữ nhóm thanh niên gồm 13 đối tượng tại khu vực Trần Khánh Dư, quận Hoàn Kiếm. Các đối tượng này được xác định đều là học sinh có độ tuổi 14-18, trú tại Hà Nội.

Tại CQĐT, nhóm đối tượng khai nhận thường rủ nhau theo nhóm nhỏ sau đó sẽ nhập đoàn khoảng 30-40 xe rồi đua xe với tốc độ 70-80 km/giờ, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ và bấm còi inh ỏi. Vụ việc đang được CA quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tá Tống Đăng Công (Đội trưởng Đội hình sự, CA quận Hoàn Kiếm), trong các vụ việc bắt giữ các đối tượng đánh võng, chạy xe máy tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng mà CA quận đã xử lý cho thấy, phần lớn trong độ tuổi thanh thiếu niên, rất nhiều cháu dưới 16 tuổi, đang đi học ở các trường THCS. Ở độ tuổi này, nhận thức, hiểu biết về pháp luật của các cháu còn hạn chế. Do bản tính ham vui, tò mò muốn đi tìm cảm giác mạnh qua việc điều khiển xe máy tốc độ cao.

Cùng với đó, các gia đình cũng có một phần trách nhiệm do quản lý con em mình lỏng lẻo... Theo Trung tá Công, hậu quả của những vụ việc này, không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gây ra những vụ tai nạn cho chính bản thân các cháu và các người tham gia giao thông khác.

Đua xe trái phép có thể bị phạt tới 20 năm tù

Dưới góc độ pháp lý luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi tổ chức đua xe trái phép, đua xe trái phép từ lâu đã được quy định trong BLHS và có mức hình phạt, từ phạt tiền cho tới phạt tù, không hề nhẹ.

Cụ thể, BLHS năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017) đều quy định về tội “tổ chức đua xe trái phép” và “đua xe trái phép”. Trong đó, điều 265 về tội “tổ chức đua xe trái phép” quy định người nào tổ chức trái phép việc đua ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ thì bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Nếu thực hiện một trong các hành vi: tổ chức đua xe trái phép cho từ 10 xe tham gia trở lên, tổ chức cá cược, tổ chức đua xe tại nơi tập trung đông dân cư, tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua, tổ chức chống người giải tán cuộc đua, gây thiệt hại tài sản 100 - 500 triệu đồng, tái phạm… thì bị phạt 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù 4 - 10 năm.

Đặc biệt, nếu tổ chức đua xe trái phép dẫn đến làm chết 3 người trở lên hoặc gây thương tích/gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn thương của những người này từ 201% trở lên, gây thiệt hại tài sản từ 1,5 tỉ đồng trở lên đều có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Đối với tội “đua xe trái phép”, điều 226 BLHS quy định người phạm tội có thể bị phạt tiền 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu đã từng bị xử phạt hành chính, hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%...

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như tham gia cá cược, đua xe nơi tập trung đông dân cư, gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc không cứu giúp người bị nạn, làm chết 1 người… thì bị phạt tiền từ 50 - 150 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Đặc biệt, đua xe trái phép dẫn tới làm chết 3 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 201% trở lên, gây thiệt hại tài sản từ 1,5 tỉ đồng trở lên thì bị phạt tù 12 - 20 năm.

Tuy nhiên, luật sư Thái cho rằng, dù có tăng mức xử phạt nhưng đối với nhiều quái xế có hoàn cảnh gia đình khá giả, tiền bạc với họ không thành vấn đề thì mức phạt tiền không phát huy tối đa hiệu quả. “Vì vậy, nếu không thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa thì có tăng mức chế tài hành chính đến bao nhiêu chăng nữa thì cũng khó đẩy lùi được hành vi tổ chức đua xe trái phép và đua xe trái phép hiện nay”, luật sư Thái cho hay.

Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt kẻ dùng dao đâm trọng thương Phó Trưởng Công an xã ở Hòa Bình

Bắt kẻ dùng dao đâm trọng thương Phó Trưởng Công an xã ở Hòa Bình

Chiều 3/5, lãnh đạo Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) xác nhận, đơn vị vừa truy bắt nhanh đối tượng tấn công gây trọng thương cán bộ Công an khi đang làm nhiệm vụ.
Tìm thanh niên đi xe máy tông gãy 2 chân người phụ nữ ở Hà Nội

Tìm thanh niên đi xe máy tông gãy 2 chân người phụ nữ ở Hà Nội

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phát đi thông báo, truy tìm đối tượng điều khiển xe máy tông gãy 2 chân người phụ nữ trên phố Phùng Hưng rồi bỏ trốn.
Nhóm côn đồ nói giọng nước ngoài đập phá nhà hàng giữa ban ngày

Nhóm côn đồ nói giọng nước ngoài đập phá nhà hàng giữa ban ngày

Nhóm đối tượng hơn 10 người, nói giọng nước ngoài xông vào một nhà hàng dùng hung khí đập phá tài sản, đánh bị thương nhân viên rồi bỏ trốn.
Sập bẫy kẻ lừa đảo vì mong muốn trúng thầu

Sập bẫy kẻ lừa đảo vì mong muốn trúng thầu

Huỳnh Minh Bắc “nổ” là người nhà của một số lãnh đạo, hứa giúp nhóm doanh nhân được tham gia và trúng thầu mua hàng phế liệu rồi lừa tiền.
Hai nữ nhân viên dùng thủ đoạn “rút ruột” hơn 1,5 tỷ đồng của công ty

Hai nữ nhân viên dùng thủ đoạn “rút ruột” hơn 1,5 tỷ đồng của công ty

Hai nữ nhân viên tại Hà Nội đã bị bắt giữ vì tội danh làm giả chứng từ để chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của công ty nơi họ làm việc.
Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bí mật bên trong "bao dứa" đựng đồ câu của người đàn ông U60

Bí mật bên trong "bao dứa" đựng đồ câu của người đàn ông U60

Tiến hành dừng xe, tổ công tác 141 phát hiện trong "bao dứa" đựng đồ câu có 1 khẩu súng (dạng súng săn) kèm theo ống ngắm, 24 viên đạn bằng kim loại...
Hơn 150 “quái xế” bị lực lượng 141 xử lý trong dịp nghỉ lễ

Hơn 150 “quái xế” bị lực lượng 141 xử lý trong dịp nghỉ lễ

Thông tin từ Phòng CSGT - CATP Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, qua tuần tra, kiểm soát, các tổ công tác 141 đã phát hiện, xử lý 148 phương tiện, 156 đối tượng có các hành vi nẹt, độ pô, rú ga, điều khiển xe không biển kiểm soát…
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động