Đại tá Phạm Quang Khảm- Giám thị Trại giam Suối Hai - Tổng cục VIII, Bộ Công an:
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngồi nói chuyện với Đại tá Phạm Quang Khảm (ảnh) - giám thị Trại giam Suối Hai, chúng tôi biết được một điều thú vị rằng trước khi đảm nhận công tác quản lý tại Trại giam Suối Hai, ông từng giữ chức vụ cốt cán tại Phòng Cảnh sát Hình sự, CA tỉnh Hà Sơn Bình (cũ). Thời kỳ đó, tên của ông từng là nỗi kinh hoàng của nhiều tội phạm hình sự khét tiếng. Năm 1991, khi Trại giam Suối Hai thành lập, ông được phân công về làm công tác quản lý tại đây. Mỗi vị trí có tính chất công việc khác nhau nên một người lính hình sự giỏi nghề như ông dường như lại bắt đầu “học việc” từ đầu.

Đại tá Phạm Quang Khảm - giám thị Trại giam Suối Hai
Công tác tại trạm giam gắn liền với việc quản lý giáo dục con người- những người từng phạm tội, từng lầm lỡ là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Ở cương vị quản lý, công việc này càng khó khăn hơn gấp bội. Phải làm sao để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhằm cải biến người phạm tội luôn là niềm trăn trở của Đại tá Phạm Quang Khảm. Trước hết là giáo dục cho phạm nhân biết và hiểu về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước từ đó giúp những con người đã từng có hành vi lệch lạc với tiêu chuẩn và đạo đức xã hội, sau khi mãn hạn trở về với cuộc sống, họ sẽ trở thành người lương thiện, sống có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Phương pháp giáo dục cải tạo phạm nhân tốt nhất là thông qua lao động nên việc dạy nghề và tổ chức sản xuất luôn được ưu tiên hàng đầu.
Theo Đại tá Phạm Quang Khảm, đối với cán bộ làm công tác quản lý giáo dục phạm nhân thì nhiệm vụ quan trọng là làm sao giáo dục được những con người vi phạm pháp luật đổi thay về mặt nhận thức để khi trả về cho xã hội họ sống theo nguyên tắc, có nghề nghiệp, biết lao động sản xuất và có thể tự tổ chức, tự làm chủ cuộc sống của chính mình.
Qua theo dõi nhiều năm liền tại Trại giam Suối Hai, một điều đáng mừng được Đại tá Khảm thông báo là số phạm nhân được giáo dục, cải tạo tại đây có hành vi tái phạm chiếm con số rất nhỏ.
Một đặc thù tại Trại giam Suối Hai đó là trại đang quản ý tương đối đông số phạm nhân đang ở tuổi vị thành niên. Vì vậy, ngoài việc tổ chức các lớp xóa mù cho phạm nhân nói chung, Trại giam Suối Hai còn tích cực phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ba Vì tổ chức phổ cập bậc THCS cho số phạm nhân nhỏ tuổi này.
Gắn bó trên 20 năm với công tác quản lý giáo dục tại trại giam, Đại tá Khảm cho biết tại trại giam nơi ông đang công tác có trên 2.000 phạm nhân ở các độ tuổi khác nhau, tuy nhiên đại đa số họ nằm trong độ tuổi lao động, trong đó số phạm nhân là người dân tộc ít người chiếm khoảng 15% đến từ các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu… do đó nhận thức của phạm nhân không đồng đều. Muốn công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân được thực hiện tốt thì phải phân loại phạm nhân theo từng nhóm để đưa cách thức giáo dục phù hợp với từng độ tuổi, vùng miền, mức án, trình độ…
Với hơn 20 năm gắn bó với công tác quản lý giáo dục tại Trại giam Suối Hai, Đại tá Phạm Quang Khảm đã vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công, Huân chương Chiến sỹ vẻ vang cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an.
Bước vào năm 2014, với gần 39 năm gắn bó với ngành CA, Đại tá Khảm đang khẩn trương hoàn thành nốt những phần việc của mình trước khi về hưu. Nhìn lại Trại giam Suối Hai của ngày hôm nay so với hơn 20 năm về trước, Đại tá Khảm thấy lòng tự hào và nhẹ nhõm khi thấy Trại giam Suối Hai có nhiều đổi thay tích cực mà ông cũng đóng góp công sức nhỏ bé của mình để làm nên sự đổi thay kỳ diệu ấy...
Linh Anh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






