Thứ sáu 19/12/2025 16:23

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh nhận án 15 năm tù

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh tuyên án vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa - nhận hối lộ, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh và Công ty (Cty) NSJ.
-	Bị cáo Oanh trả lời tòa. Ảnh: Nhật Nam
Bị cáo Oanh trả lời tòa. Ảnh: Nhật Nam

Lập hồ sơ cho "quân xanh, quân đỏ" tham gia

Theo cáo trạng, đầu năm 2016, biết có dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch CtyNSJ Group, đến gặp bị cáo Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, để trao đổi về việc cho CtyNSJ trúng thầu với giá được ấn định trước.

Sau đó, cáo Oanh đã chỉ đạo bị cáo Ngô Vui phối hợp với bị cáo Nga. Bị cáo Vui giao bị cáo Long làm việc với phía Nga lập dự án, thủ tục dự án. Ctycủa bị cáo Nga và các cán bộ ở Sở GD-ĐT lập hồ sơ cho "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu thầu và liên hệ với các hãng sản xuất để nâng giá thiết bị giáo dục từ nước ngoài trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Để tránh bị phát hiện, CtyNSJ vừa là đơn vị tư vấn lập dự án vừa tham gia đấu thầu, bị cáo Nga và bị cáo Oanh chỉ định CtyVNNew lập dự án, CtyAIC và Gia Lộc thẩm định giá. Từ đây, CtyNSJ và các Liên danh NSJ - Toàn Thịnh trúng 6/6 gói thầu. Cơ quan công an làm rõ, các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện 6 dự án từ năm 2016 đến 2019, vào các dịp cuối năm, sau khi CtyNSJ trúng thầu và thực hiện xong các gói thầu, Hoàng Thị Thúy Nga đến gặp và đưa tiền "cảm ơn" cho Oanh; Ngô Vui, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD-ĐT Quảng Ninh; Hà Huy Long, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD-ĐT Quảng Ninh, với số tiền 18,7 tỷ đồng và 500.000 USD (khoảng 30,16 tỷ đồng).

Cụ thể, Nga đã 4 lần đến gặp Oanh, đưa cho Oanh tổng số 14 tỉ đồng để "cảm ơn và chúc Tết". Bị cáo Nga gặp Vui trực tiếp 3 lần để đưa tiền và 2 lần đưa tiền cho Vui thông qua con gái Vui là Ngô Hoàng A, với 14,8 tỷ đồng. Với bị cáo Long, Nga đã 4 lần chuyển tiền cho Long để cảm ơn sau khi các dự án đã hoàn thành với tổng số tiền 1,36 tỷ đồng.

Gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tđồng

Trả lời HĐXX, các bị cáo Oanh, Vui, Long đều đồng ý với bản cáo trạng và nêu lại những lần nhận tiền từ Nga. Các bị cáo này nói rằng khi nhận tiền chỉ nghĩ đơn giản là quà cảm ơn, cho đến khi điều tra viên nói đó là sai, các bị cáo mới nhận thức được hành vi sai này và vô cùng hối hận vì đã nhận "quà cảm ơn".

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, gây thất thoát tài sản Nhà nước, đi ngược lại với chính sách đúng đắn, nhân văn của Nhà nước đối với ngành giáo dục. Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, thông thầu, gian lận bằng cách cố ý làm sai lệch thông tin, cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỷ đồng.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Liên Oanh 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", 9 năm tù về "Nhận hối lộ", tổng hình phạt chung là 15 năm tù.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga 8 năm tù tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", 12 năm về tội "Đưa hối lộ", tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù; Ngô Vui 5 năm về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và 6 năm tù về "Nhận hối lộ", tổng hình phạt là 11 năm tù; Hà Huy Long 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", 3 năm tù tội "Nhận hối lộ", tổng hình phạt là 6 năm tù.

13 bị cáo còn lại, bị cáo bị tuyên phạt cao nhất là 4 năm tù, thấp nhất là 24 tháng tù treo.

VKSND nhận định, hành vi nhận tiền của các bị cáo Oanh, Vui và Long tuy không có bàn bạc, thỏa thuận từ trước song lặp đi lặp lại nhiều lần, diễn ra sau mỗi lần tạo điều kiện cho NSJ trúng thầu trái pháp luật nên VKSND TC truy tố bị cáo Oanh, Vui và Long thêm tội "Nhận hối lộ"; truy tố bị cáo Nga thêm tội "Đưa hối lộ".
Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa nhận án 4 năm tù
Truy sát nạn nhân, 7 bị cáo độ tuổi thanh thiếu niên ở Bạc Liêu nhận án 20 năm tù
Lý do hai người phụ nữ phải nhận án tử?
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động