Thứ năm 25/04/2024 20:56

Công tác Tư pháp ngày càng quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế- xã hội Thủ đô

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021 diễn ra ngày 7-1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Thủ đô Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức.

TP đã kiểm soát và phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, duy trì kinh tế phát triển đạt kết quả khả quan, GRDP tăng 3,98% cao hơn 1,5 lần so với bình quân cả nước; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả khá; thu ngân sách ước đạt 279.359 tỷ đồng, đạt 101,5% dự toán; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chỉ đạo sát sao.

Công tác quốc phòng tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được đảm bảo; qua đó, đã góp phần vào thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chung của cả nhiệm kỳ 2015-2020.

TP đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. TP cũng đã tổ chức thành công một cách thực chất và trọn vẹn, đúng tiến độ Đại hội đảng bộ các cấp và đặc biệt là Đại hội đại đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII.

Trong kết quả chung của TP, công tác Tư pháp đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả và ngày càng quan trọng; đóng góp hiệu quả vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Sở Tư pháp đã được Bộ Tư pháp và UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc cho thành tích công tác năm 2020.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ, HĐND và UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn biểu dương toàn thể cán bộ, công chức ngành Tư pháp TP đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong công việc để có được những kết quả công tác đáng khích lệ trong thời gian qua.

cong tac tu phap co vai tro ngay cang quan trong trong su phat trien cua nen kinh te xa hoi thu do
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Năm 2021, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh. Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII vừa qua đã xác định: "Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị" là một nội dung quan trọng trong 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong thời gian tới…

Vì vậy, công tác Tư pháp của thành phố cũng cần quán triệt sâu sắc những định hướng này, cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, tham gia sâu hơn, có chất lượng hơn để tham mưu UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, đồng thời xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy đầu tư phát triển, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; góp phần cùng các ngành, các cấp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021-2026 của Thành phố.

Trên cơ sở định hướng của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của Thành ủy, Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của HĐND TP về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số: 254/KH –UBND về nhiệm vụ trọng tâm Công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn TP, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị các Sở, ngành của TP, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn cần tích cực, chủ động triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2021 của UBND TP; quán triệt thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của TP: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư pháp, các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm đặc biệt cho Hà Nội, thường xuyên chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ để ngành Tư pháp TP Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với TP trong việc tham mưu, trình Quốc hội, Chính phủ ban hành các văn bản để thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị tại Hà Nội và đặc biệt là việc phối hợp với Thành phố để ban hành, triển khai Kế hoạch đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô; Nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) triển khai trong giai đoạn 2021-2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đồng thời mong muốn ngành Tư pháp Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ, tạo điều kiện hơn nữa Bộ Tư pháp và các đơn vị chức năng của Bộ, để công tác Tư pháp TP Hà Nội ngày càng được củng cố, phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò là ngành Tư pháp Thủ đô của cả nước.

Linh Anh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động