Chủ nhật 28/04/2024 10:47

“Cô bé hạt tiêu” Nguyễn Thị Oanh lập kỷ lục cá nhân tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2023

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2023 tổ chức tại Thủ đô Budapest (Hungary), VĐV Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu xuất sắc, lập kỷ lục cá nhân nội dung chạy 1500m nữ với thời gian 4 phút 12 giây 28.
“Cô bé hạt tiêu” Nguyễn Thị Oanh lập kỷ lục cá nhân tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2023
VĐV Nguyễn Thị Oanh đặt mục tiêu giành huy chương tại ASIAD 19 diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 tới. Ảnh Facebook Oanh Nguyễn

Tham dự theo suất đặc sách khi từng giành kỷ lục 4 HCV SEA Games 32, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã tạo lập thành tích ấn tượng ở nội dung chạy sở trường 1500m nữ Giải Vô địch điền kinh thế giới 2023.

Trên đường băng thế giới, VĐV Nguyễn Thị Oanh tranh tài cùng với 56 VĐV xuất sắc thế giới ở nội dung 1500m nữ.

Theo quy định, vòng loại nội dung 1500m nữ có tổng cộng 56 VĐV và được chia thành 4 lượt chạy. 6 VĐV về đầu mỗi lượt sẽ lọt vào bán kết.

Nguyễn Thị Oanh thi đấu lượt chạy thứ 3 cùng với 13 đối thủ khác, tuy nhiên “cô bé hạt tiêu” chỉ cán đích ở vị trí 13/14.

Dù không giành vé vào bán kết, nhưng kết quả đã thể hiện sự nỗ lực vượt lên chính mình. VĐV Nguyễn Thị Oanh đã tạo lập thành tích ấn tượng ở nội dung chạy sở trường 1500m nữ với thời gian 4 phút 12 giây 28, đứng vị trí thứ 3 châu Á.

Thông số này giúp Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục cá nhân trong sự nghiệp. Trước đó, thành tích cũ cô giành được tại giải Vô địch quốc gia 2020 là 4 phút 13 giây 88 và tại SEA Games 2021 với thành tích 4 phút 14 giây 98.

Tham dự với suất đặc cách, VĐV Nguyễn Thị Oanh thể hiện bản lĩnh thi đấu hết mình. Cô gái với chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn chứng tỏ thế mạnh của “ngôi vương” Đông Nam Á khi đứng vị trí thứ 3 châu Á trong Giải vô địch điền kinh thế giới 2023.

Từng thống trị đường chạy 1500 nữ trong nước, nhưng tại giải đấu thế giới vẫn là sân chơi quá tầm với Nguyễn Thị Oanh. Kỳ vọng đây sẽ là cơ hội cọ xát thực tế để Nguyễn Thị Oanh rèn giũa kinh nghiệm thi đấu và chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu ASIAD 19 diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc) vào cuối tháng 9 tới.

Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh chứng tỏ thế mạnh của “ngôi vương” Đông Nam Á trên đường chạy sở trường 1500m nữ. Cô chiến thắng tuyệt đối với nội dung 1500m nữ với thành tích 4 phút 16 giây 85. Sau 15 phút nghỉ ngơi, ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật, Oanh dùng chiến thuật hợp lý khi duy trì vị trí thứ 2 sau Joida Gadot của Philippines và bứt phá mạnh ở lượt thi cuối và về đích với thành tích 10 phút 34 giây 37. Trước đó 1 ngày, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung 5000m nữ.
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động