Thứ tư 24/04/2024 04:56

Chủ tịch UBND Bến Tre trao tặng Bằng khen cho Viện trưởng Viện IMRIC, Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ông Hồ Minh Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường - Truyền thông Quốc tế (IMRIC), Đại diện Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống phía Nam vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre trao tặng Bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong các hoạt động xã hội và thiện nguyện.
Ông Hồ Minh Sơn cùng các thành viên Viện IMRIC, Pv Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống vinh dự nhận bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre trong việc phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nhân Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh cụ Đồ Chiểu
Ông Hồ Minh Sơn cùng các thành viên Viện IMRIC, phóng viên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre trong việc phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nhân Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Trong suốt thời gian từ năm 2017 đến nay, ông Hồ Minh Sơn công tác tại Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Thường trực Viện Phát triển doanh nghiệp và Tài năng Việt Nam (IVN) rồi Viện trưởng Viện Chiến lược và Đổi mới sáng tạo (ISAI). Hiện tại, ông Hồ Minh Sơn đang là Chủ tịch Hội đồng quản lý, Viện trưởng Viện IMRIC.

Ông Hồ Minh Sơn luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng… trong hơn 5 năm đồng hành cùng các tổ chức, cơ quan ban ngành tham gia các hoạt động xã hội với mong muốn góp một viên gạch nhỏ xây dựng nên một tương lai tươi sáng, một xã hội nhân văn, biết chia sẻ, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Ông Hồ Minh Sơn nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre năm 2019
Ông Hồ Minh Sơn nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre năm 2019.

Liên tiếp nhận 8 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống, có thể thấy, những đóng góp tuy nhỏ nhoi nhưng có ý nghĩa, tích cực và lâu dài của ông Hồ Minh Sơn không chỉ tại tỉnh Bến Tre mà còn ở các tỉnh thành khác như thị xã Long Khánh, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ, Bù Đốp (tỉnh Bình Phước), Ninh Thuận… và một số địa phương khác trong cả nước đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường sinh hoạt của cộng đồng.

Bà Trần Tuyết Minh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã trao thư cảm ơn cho ông Hồ Minh Sơn
Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, trao thư cảm ơn cho ông Hồ Minh Sơn

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hồ Minh Sơn nhấn mạnh: “Hoạt động xã hội không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, cùng xây dựng một xã hội nhân văn, công bằng; đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Những hoạt động của cá nhân tôi hay tập thể Viện IMRIC cũng như Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống cũng chỉ là một phần nhỏ nhưng hi vọng sẽ đem lại những thay đổi tích cực, đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục phát huy, nhân rộng hơn nữa tinh thần và nghĩa cử cao đẹp không chỉ tại một số địa phương mà còn trong cộng đồng để xứng đáng với những Bằng khen mà Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và Tổng biên tập Tạp chí đã trao tặng”.

Ông Hồ Minh Sơn đại diện Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống nhận thư cảm ơn của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Dương
Ông Hồ Minh Sơn, đại diện Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống nhận thư cảm ơn của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Dương.

Được biết, trong thời gian đại dịch Covid-19 phức tạp, ông Hồ Minh Sơn đã vận động các tổ chức, cá nhân trao rau củ, cá, gạo và khăn cho các địa phương như xã Tân Hiệp (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Công an phường Tân Phong, UBND phường Tân Phong (quận 7, TP HCM)… Với tinh thần và trách nhiệm với xã hội, ông Hồ Minh Sơn đã liên tục vận động các doanh nghiệp như Cty May Ruviteks tại Liên bang Nga dành một phần kinh phí để chia sẻ, ủng hộ, động viên các đơn vị, lực lượng tuyến đầu cũng như người dân vơi bớt khó khăn…

Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Nông đã gửi thư cảm ơn khi ông Hồ Minh Sơn dự và chia sẻ kỷ năng mềm trong hướng nghiệp nghề nghiệp, vững bước tương lai
Sở LĐ,TB&XH tỉnh Đắk Nông gửi thư cảm ơn khi ông Hồ Minh Sơn dự và chia sẻ kỷ năng mềm trong hướng nghiệp nghề nghiệp, vững bước tương lai

Mới đây, ông Hồ Minh Sơn đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ, tặng quà cho các học sinh trường PTTH Lê Thánh Tôn (phường Tân Quy, quận 7, TP HCM) bị mồ côi vì Covid-19 có hoàn cảnh khó khan… Với ý niệm “cho đi là có tất cả”, ông Hồ Minh Sơn tâm sự: “Không chỉ cá nhân tôi, mà bất cứ ai hay bất cứ vị trí công tác nào đều nêu cao tinh thần tương thân tương ái, nên thể hiện thật tốt trách nhiệm xã hội của mình. Bên cạnh việc thường xuyên chăm lo cho người lao động còn phải biết đóng góp, sẻ chia, thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã hội”. Từ suy nghĩ này, xuyên suốt hành trình điều hành Viện IMRIC cũng như cơ quan đại diện Tạp chí tôi luôn dành tâm tư, nguyện vọng cho công tác thiện nguyện, xã hội.

Được biết, ngày 7/10 tới đây, Viện IMRIC sẽ phối hợp Tạp chí và địa phương tiếp tục trao cây cầu nối bờ vui hai xã Tân Hội - Tân Bình với tổng kinh phí 240.000.000VND do Cty May Ruviteks tài trợ và trao thêm 10 suất quà cho người nghèo, mỗi suất trị giá 500.000 VND…

Viện IMRIC: Cuộc thi ảnh “Người Việt tin dùng hàng Việt”, Viện IMRIC: Cuộc thi ảnh “Người Việt tin dùng hàng Việt”, "Tôn vinh bàn tay vàng" lần thứ nhất

Ngày 6/9/2022, tại Hà Nội – Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí. ...

Văn Dũng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động