Thứ ba 23/04/2024 17:39

Ảnh

Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 29/9, Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ một cá thể gấu đã bị nuôi nhốt từ năm 2003, từ khi còn là một gấu ngựa non chỉ vài tháng tuổi tại một hộ gia đình tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng

Cá thể gấu này đã được Hạt Kiểm lâm Số 1, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội vận động, và gia đình tự nguyện viết đơn chuyển giao, mong muốn đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng
Đại diện Hạt Kiểm lâm số 1 cho biết, cá thể gấu này đã được gắn chip theo dõi từ năm 2004. Con gấu này được nuôi dưỡng cẩn thận, mặc dù nuôi nhốt nhưng chuồng trại ở xa, gia đình cũng rất yêu quý và quyến luyến cá thể gấu nói trên.
Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng
Ông Kiều Văn Đà (chủ nuôi gấu) chia sẻ: "Cuối năm 2003, tôi lúc đó công tác ở Hoà Bình thì được tặng cho con gấu này, lúc đấy nó mới vài tháng tuổi, nặng khoảng hơn 12kg thôi. Nuôi nó đến nay cũng gần 20 năm rồi nên coi nó như một thành viên trong gia đình".
Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng
Ông Đà cho biết thêm, đây là cá thể gấu cái, được nuôi bằng các loại sữa gần hết hạn hoặc hết hạn, hoa quả dập, ăn cơm ít và không nuôi bằng thịt.
Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng
"Nó hiền lắm, cho cả tay vào mồm nó cũng không sao cả, không cắn đâu. Mặc dù rất thương nó nhưng nay tuổi tôi cũng đã cao, gia đình cũng không còn người chăm sóc nên theo chủ trương vận động của Nhà nước, chúng tôi tự nguyện bàn giao lại con gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu để được chăm sóc tốt hơn" - ông Đà chia sẻ thêm.
Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng
Cá thể gấu cái nặng khoảng 160 kg, tính đến nay khoảng 19 tuổi. Ông chủ nuôi gấu chủ yếu với mục đích làm cảnh trong chuồng nuôi cuối vườn cây, cho gấu ăn hoa quả, và sữa.
Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng
Bác sỹ thú y Lý Mai Hân cho biết, hiện gấu không có vấn đề sức khoẻ gì nghiêm trọng, Tổ chức sẽ khám sức khoẻ kỹ hơn và phát hiện các vấn đề nếu có khi về đến Trung tâm.
Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng
Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, trên địa bàn toàn thành phố hiện vẫn còn khoảng 140 cá thể gấu nuôi nhốt (cả nước còn khoảng 300 cá thể nuôi nhốt). Lực lượng chức năng vẫn đang làm công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện bàn giao gấu, chấm dứt tình trạng nuôi gấu lấy mật.
Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng
Để cứu hộ, Tổ chức Động vật châu Á đã gây mê, đưa gấu ra khỏi lồng và khám sức khoẻ cơ bản trước khi đưa lên lồng vận chuyển và đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.
Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng
Do cá thể gấu này cân nặng lớn, các bác sĩ Thú y của Tổ chức Động vật châu Á phải sử dụng 2 liều thuốc gây mê để hoàn thành công đoạn khám sức khoẻ lâm sàng trước khi đưa về chăm sóc tại Trung tâm.
Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng
Nhờ sự vận động và tuyên truyền hiệu quả, đây là cá thể gấu thứ 9 được cứu hộ trên địa bàn Hà Nội trong năm nay, nâng tổng số gấu cứu hộ của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam trong năm 2022 là 14 cá thể (từ Hà Nội, Nam Định, Điện Biên và Sơn La).
Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng

Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm số 1, trong địa bàn đơn vị này quản lý, huyện Mê Linh còn 7 cá thể gấu nuôi nhốt và các cơ quan chức năng vẫn triển khai vận động, kiểm tra định kỳ theo quý với các chủ nuôi nói trên. Tại Long Biên, gấu nuôi tại nhà ông Đà là cá thể gấu cuối cùng trên địa bàn. Trước đó vài năm, một hộ nuôi gấu khác cũng đã tự nguyện bàn giao một cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ.

Chủ nuôi tự nguyện bàn giao cá thể gấu sau 20 năm nuôi làm thú cưng
Tổ chức Động vật Châu Á là một tổ chức từ thiện quốc tế hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và vận hành Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Sứ mệnh quan trọng nhất của Tổ chức là cứu hộ gấu, chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật bất hợp pháp, và bảo tồn loài gấu ngoài tự nhiên. Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) đã bắt đầu cứu hộ gấu tại Việt Nam từ năm 2007, và đưa gấu cứu hộ về sống trong Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, Tổ chức đã cứu hộ được 253 cá thể gấu (cả gấu chó và gấu ngựa), trong đó có 203 cá thể đang sống trong môi trường bán tự nhiên xanh mướt tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động