Thứ sáu 29/03/2024 14:11

Chủ động, sáng tạo trong triển khai công tác thông tin đối ngoại

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 13 và 14-10-2021, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về công tác thông tin đối ngoại ở nước ngoài...
Chủ động, sáng tạo trong triển khai công tác thông tin đối ngoại
Hội nghị dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cùng sự tham dự của 70 Đại sứ, Tổng Lãnh sự, đại diện các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và một số đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Hội nghị được tổ chức trên tinh thần triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII với định hướng phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại và xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại.

Đây là dịp để Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện đánh giá việc triển khai công tác thông tin đối ngoại ở nước ngoài trong những năm gần đây và đề ra những hướng đi mới, phát huy kết quả đã đạt được cũng như tạo đột phá cho công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn ngoài nước trong thời gian tới nhằm thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng như các định hướng, chiến lược quan trọng nhằm phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc và hiện thực khát vọng phát triển của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá cao đóng góp quan trọng của Cơ quan đại diện với tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, chủ động, sáng tạo trong việc triển khai công tác thông tin đối ngoại thời gian qua khi bám sát được những yêu cầu về nội dung thông tin, hình thức thể hiện, các biện pháp triển khai cũng như các nhóm đối tượng cần tuyên truyền, qua đó góp phần hiệu quả vào công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về đất nước ra bên ngoài cũng như cung cấp thông tin về tình hình thế giới, khu vực cho công chúng trong nước.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho rằng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức, cả về khách quan và chủ quan, tác động không nhỏ đến hiệu quả công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn ngoài nước.

Yêu cầu mới của đất nước và sự thay đổi của tình hình, cũng như sự phát triển như vũ bão của công nghệ, đặc biệt là công nghệ số đã và đang đặt ra những nhiệm vụ mới để từ đó có những giải pháp mới, mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả và tính lan tỏa của thông tin đối ngoại. Điều này đòi hỏi trách nhiệm lớn, sự chủ động, sáng tạo của trưởng các cơ quan đại diện cũng như năng lực, kỹ năng của cán bộ.

Tại Hội nghị, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự và đại diện các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khẳng định công tác thông tin đối ngoại luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của các cơ quan đại diện, là công cụ để giao tiếp với các đối tượng khác nhau ở sở tại.

Theo đó, thời gian qua, thông tin đối ngoại ở địa bàn ngoài nước đã có sự khởi sắc, có diện mạo mới, được tiến hành bài bản, chuyên nghiệp hơn. Thông tin về những thành tựu đổi mới của đất nước, về lịch sử, truyền thống dân tộc, hình ảnh Việt Nam hòa bình, hợp tác và phát triển, có quan hệ đối ngoại rộng mở đã đến được với nhiều đối tượng hơn, có nội dung và hình thức thể hiện phong phú và thuyết phục hơn thông qua các “câu chuyện truyền thông” để bạn bè và cộng chúng quốc tế “từ chỗ biết về Việt Nam, hiểu về Việt Nam đến yêu mến Việt Nam”.

Nhiều Đại sứ, Tổng Lãnh sự và đại diện các cơ quan đại diện đã chia sẻ những kinh nghiệm làm truyền thông và ngoại giao công chúng của sở tại với những câu chuyện thực tiễn hết sức sinh động mà Việt Nam có thể tham khảo.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh các biện pháp triển khai mang tính truyền thống mà vẫn còn hiệu quả, một trong những khâu đột phá của công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới là cần tận dụng sự phát triển công nghệ số vào công tác thông tin đối ngoại như các phương thức truyền thông mới, mạng xã hội, số hóa các ấn phẩm.

Bên cạnh đó, các trưởng cơ quan đại diện cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải có sự phối hợp đồng bộ trong và ngoài nước, với các cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương; phát huy vai trò của báo chí Việt Nam, nhất là các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú, báo chí của người Việt Nam ở nước ngoài cũng như đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực và cần dành kinh phí riêng cho công tác thông tin đối ngoại.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò là là cơ quan trực tiếp tại địa bàn, nêu cao tinh thần chủ động, linh hoạt, tận dụng mọi nguồn lực tại chỗ, phối hợp với các cơ quan thuộc binh chủng thông tin đối ngoại ở trong nước để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin đối ngoại ở nước ngoài trong đó chú trọng phương thức mới, nội dung phù hợp với các đối tượng ở sở tại.

Thứ trưởng cũng nêu rõ Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương trong nước giữ vai trò định hướng chung và hỗ trợ tốt nhất cho các cơ quan đại diện để thực sự tạo chuyển biến trong công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn ngoài nước, phục vụ thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước, đóng góp vào việc nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên thế giới.

Gia Bảo
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công cuộc đổi mới ở Hà Nội đã thu được những thắng lợi quan trọng

Công cuộc đổi mới ở Hà Nội đã thu được những thắng lợi quan trọng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ tổng kết 40 năm đổi mới có tầm quan trọng rất đặc biệt để nhìn nhận chặng đường đã qua, rút ra những bài học để kế thừa và tiếp tục đường lối, chủ trương trong giai đoạn tiếp theo.
Ngày mai diễn ra Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày mai diễn ra Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội

Sáng mai (29/3) sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là Kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng.
Bí thư Thành ủy: Tập trung cao độ, hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất

Bí thư Thành ủy: Tập trung cao độ, hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng yêu cầu, Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề cho năm 2025...
Hà Nội thông qua mức thu học phí, các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục

Hà Nội thông qua mức thu học phí, các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục

Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội đã thông qua các nghị quyết về mức học phí, các khoản thu, danh mục sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo TP.
Hà Nội quy định hỗ trợ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Hà Nội quy định hỗ trợ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Ngày 29/3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI thông qua Nghị quyết quy định hỗ trợ đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TP Hà Nội.
HĐND Thành phố thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030

HĐND Thành phố thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030

Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Về hưu vẫn phải mưu sinh vì lương hưu không đủ sống

Về hưu vẫn phải mưu sinh vì lương hưu không đủ sống

Với mức tăng dự kiến 15% và bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7/2024, nhiều người hy vọng mức lương hưu sẽ được cải thiện và giúp họ có thể không phải quá chật vật khi mưu sinh giữa “cơn bão giá”’.
Khai thác, sử dụng không gian ngầm hiệu quả

Khai thác, sử dụng không gian ngầm hiệu quả

Tại Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó, nhiều đại biểu góp ý về việc xác định cụ thể giới hạn được sử dụng không gian ngầm của người sử dụng đất.
Trừ điểm giấy phép lái xe: quản lý quá trình chấp hành luật thay vì quản lý hành vi đơn lẻ

Trừ điểm giấy phép lái xe: quản lý quá trình chấp hành luật thay vì quản lý hành vi đơn lẻ

Bộ Công an đang lấy ý kiến về đề xuất quy định điểm và trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) đối với tài xế có hành vi vi phạm trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động