Thứ năm 08/01/2026 01:48

Chế tài xử lý đối với hành vi rửa tiền

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuyên gia pháp lý cho biết, Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013, là văn bản pháp lý cao nhất trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền. Người thực hiện hành vi rửa tiền ở Việt Nam có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Rửa tiền” với mức án cao nhất lên tới 15 năm tù.
Một số đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên biên giới bị cơ quan công an bắt giữ vào tháng 42024. Ảnh CACC
Một số đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên biên giới bị cơ quan công an bắt giữ vào tháng 42024. Ảnh CACC

Thành lập nhiều công ty “ma” để rửa tiền cho tội phạm

Các bị can gồm: Mai Vũ Minh; Lê Thị Thắm; Okoye Christian Ikechukwy (chồng Thắm, quốc tịch Nigeria); Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hương sẽ bị TAND TP Hồ Chí Minh xét xử về tội “Rửa tiền” vào ngày 6/1. Theo cáo trạng, cuối năm 2023, đối tượng Mai Trà My (đang bị Công an truy nã), chỉ đạo em trai là Mai Vũ Minh thành lập các công ty "ma" và mở tài khoản ngân hàng, trong đó có tài khoản ngoại tệ, để nhận tiền do các DN nước ngoài chuyển về. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, Minh đổi sang tiền Việt Nam rồi chuyển tiếp vào các tài khoản do My chỉ định, hưởng hoa hồng 2%.

Từ năm 2023 đến 2024, Minh đã thành lập 9 công ty theo yêu cầu của My, trong đó sử dụng 3 công ty để nhận tiền từ nước ngoài. Tổng cộng, Minh ba lần rút 789.057 USD do các DN nước ngoài chuyển vào, quy đổi được hơn 19 tỷ đồng và chuyển đến nhiều tài khoản cá nhân khác theo chỉ đạo của chị gái. Minh hưởng lợi hơn 383 triệu đồng.

Theo cơ quan tố tụng, số tiền này là tài sản do một nhóm tội phạm người nước ngoài (chủ yếu ở Nigeria) chiếm đoạt. Chúng sử dụng công nghệ để xâm nhập email của các DN và đối tác đang trao đổi về hợp đồng kinh tế, sau đó tạo các hộp thư điện tử giả có tên gần giống (chỉ khác một ký tự) để tiếp tục liên lạc với đối tác. Bằng thủ đoạn đưa ra lý do phải thay đổi tài khoản thanh toán trên hóa đơn, hợp đồng, nhóm tội phạm đã khiến nhiều đối tác nước ngoài tin tưởng và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp, từ đó bị chiếm đoạt.

Trong vụ án này, các đối tượng thành lập 53 công ty, đặt địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh, mở tài khoản USD và VND, rồi thực hiện việc nhận, rút và chuyển tiền cho nhóm tội phạm nước ngoài. Cơ quan tố tụng xác định, các đối tượng đã nhận tiền từ các công ty với tổng số tiền gần 1,5 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng. Với cách thức tương tự, nhánh của Nguyễn Thị Thanh Thúy, Eneh Davidson Caleb và Nguyễn Thị Hương đã thành lập gần 200 công ty "ma". Tổng cộng, nhóm này 15 lần nhận hơn 6 triệu USD từ các DN nước ngoài chuyển đến sau đó đổi sang tiền Việt Nam được gần 150 tỷ đồng rồi chuyển vào tài khoản theo chỉ đạo của chúng, hưởng lợi hơn một tỷ đồng.

Cơ chế pháp lý về phòng chống, rửa tiền

Luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tại Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013, là văn bản pháp lý cao nhất trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền. Sau khi Luật phòng phòng chống rửa tiền được ban hành, hàng loạt các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn thực hiện pháp luật phòng chống rửa tiền và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành đã được xây dựng, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng chống rửa tiền, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác phòng chống rửa tiền.

Đồng thời, với việc ban hành Luật phòng chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn, Việt Nam cũng đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận nỗ lực trong việc giải quyết những thiếu hụt nghiêm trọng trong cơ chế phòng chống rửa tiền và đáp ứng cơ bản các Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền.

Theo Luật phòng chống rửa tiền, các hành vi được quy định là rửa tiền bao gồm: tham gia trực tiếp hoặc gián đoạn vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là người khác phạm tội mà có; sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có trong công việc hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác; che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là người khác phạm tội mà có hoặc ngăn cản việc xác minh các thông tin đó; thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm trên đối với tiền, tài sản được biết là có thể được từ việc chuyển nhượng, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản của người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có; trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng cách hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản phạm tội mà có; kiếm chủ tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản phạm tội mà có, nhắm tới việc hợp pháp hóa nguồn tài sản gốc.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết, người thực hiện hành vi rửa tiền ở Việt Nam có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), cụ thể như sau: người nào hiện một trong các hành vi được xem là rửa tiền nêu trên thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Người phạm tội rửa tiền thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn tinh vi; tiền, tài sản phạm tội có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; tái phạm nguy hiểm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên; thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên; có ảnh hưởng xấu đến toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia. Đối với tội “Rửa tiền”, người chuẩn bị phạm tội cũng sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài ra, áp dụng hình phạt bổ sung đối với người phạm tội rửa tiền như sau: phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; cấm hành vi nghề nghiệp hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trong vụ việc trên, các bị can trong vụ án này có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 6 tháng đến 15 năm tù theo quy định của pháp luật Việt Nam. Toàn bộ số tiền do phạm tội mà có, số tiền sử dụng để thực hiện các hoạt động rửa tiền sẽ bị thu giữ để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

11 bị cáo trong đường dây rửa tiền hầu tòa
Chế tài xử lý vụ buôn lậu vàng trị giá 1.208 tỷ đồng
Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo và rửa tiền
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Mức đề nghị án của các bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán sữa giả

Mức đề nghị án của các bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán sữa giả

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Z Holding bị đề nghị mức án cao nhất 25-28 năm tù về 3 tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền".
Gã đàn ông lẻn vào nhà dân làm chuyện xấu

Gã đàn ông lẻn vào nhà dân làm chuyện xấu

Lợi dụng sơ hở của người dân, Lưu Văn Cường lẻn vào nhà trộm 1 lắc vàng, 1 điện thoại, 1 máy phát điện có tổng trị giá hơn 30 triệu đồng. Hành vi của Cường đã bị Công an xã Đại Huệ điều tra, làm rõ.
Hưng Yên: triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc quy mô 9.300 tỷ đồng

Hưng Yên: triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc quy mô 9.300 tỷ đồng

Ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô 9.300 tỷ đồng, khởi tố và bắt giam 35 đối tượng.
Tuyên án người đàn ông đánh phụ nữ tại chung cư Sky Central

Tuyên án người đàn ông đánh phụ nữ tại chung cư Sky Central

Khai về nguyên nhân đánh chị T, bị cáo Đặng Chí Thành cho biết bởi bị cáo nóng giận, bức xúc nhiều ngày liền vì bị vợ mắng, nhiều ngày liền không ngủ được. Vợ bị cáo bị trầm cảm phải uống thuốc thời gian dài, bị cáo rất thương vợ.
Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thuê xe ô tô rồi... bán

Thuê xe ô tô rồi... bán

Ngày 30/12, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với với bị cáo Đồng Tiến Chương (SN 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động