Thứ bảy 06/12/2025 04:19

Chế tài đối với hành vi làm giả con dấu, tài liệu

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư cho biết, với hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, người phạm tội có thể đối diện với mức hình phạt lên tới 7 năm tù giam.
Đối tượng Nguyễn Đức Tính bị bắt giữ vì làm giả con dấu, tài liệu tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)
Đối tượng Nguyễn Đức Tính bị bắt giữ vì làm giả con dấu, tài liệu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tính (SN 1987, trú tỉnh Đồng Nai) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trước đó, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nên đã xác lập chuyên án để điều tra. Đường dây này được tổ chức rất chặt chẽ với sự tham gia của nhiều đối tượng; có vai trò cụ thể, từ người cầm đầu, sản xuất đến các cộng tác viên phụ trách quảng cáo và giao dịch.

Nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ làm giả giấy tờ và mở rộng mạng lưới khách hàng. Các đối tượng cam kết thực hiện nhanh chóng, bảo mật và thu hút sự tham gia của nhiều cộng tác viên trên cả nước, tạo thành một hệ thống “chân rết” rộng khắp.

Giấy tờ giả và công cụ làm giấy tờ giả bị thu giữ (Ảnh: CACC)
Giấy tờ giả và công cụ làm giấy tờ giả bị thu giữ. Ảnh: CACC

Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đức Tính. Tính là người giữ vai trò trực tiếp sản xuất, phân phối, điều hành đường dây. Ngày 15/12/2024, Công an thị xã Thái Hòa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Tính. Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Tính tại TP Biên Hòa, công an thu giữ hàng trăm tài liệu giả, gồm: bằng đại học, các loại chứng chỉ, thẻ nhà báo, giấy đăng kiểm phương tiện, căn cước, tem kiểm định... cùng nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm Hoàng Thanh Tuyền (SN 1996, trú tỉnh Nam Định) và Nguyễn Tuấn Thông (SN 1997, trú tỉnh Gia Lai) giữ vai trò tích cực trong đường dây này. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm này đã làm giả hàng nghìn giấy tờ, tài liệu các loại cho khách hàng trên khắp cả nước. Mỗi giấy tờ, tài liệu làm giả, đối tượng thu từ 3 - 5 triệu đồng. Các giấy tờ, tài liệu giả được các khách hàng đặt mua với mục đích để đi xin việc, hợp thức hóa bằng cấp, hồ sơ… Đặc biệt, các đối tượng còn làm giả giấy triệu tập của ngành công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chuyên án đang được tiếp tục mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mức chế tài đối với hành vi làm giấy tờ làm giả giấy tờ

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, với hành vi làm giấy tờ làm giả bằng đại học, thẻ nhà báo, căn cước, giấy đăng ký xe, tem kiểm định, giấy triệu tập của ngành công an… thì việc Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức là có cơ sở.

Luật sư Đinh Thị Nguyên viện dẫn, tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được pháp luật quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: (i) làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; (ii) sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng; (iii) thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng.

Như vậy, việc sử dụng bằng đại học, thẻ nhà báo, căn cước, giấy đăng ký xe, tem kiểm định, giấy triệu tập của ngành công an… giả đều được pháp luật quy định rõ ràng và có những khung hình phạt tương xứng với từng hành vi. Việc các đối tượng bất chấp luật pháp làm bằng đại học, thẻ nhà báo, căn cước, giấy đăng ký xe, tem kiểm định, giấy triệu tập của ngành công an… giả là hành vi vi phạp pháp luật và gây nguy hại cho xã hội.

Bên cạnh đó, luật sư Đinh Thị Nguyên cũng cho biết, hành vi sử dụng bằng đại học, thẻ nhà báo, căn cước, giấy đăng ký xe, tem kiểm định, giấy triệu tập của ngành công an… giả nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác còn có thể bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 nếu có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Cụ thể, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

Như vậy, theo luật sư Đinh Thị Nguyên, người phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có thể bị xử phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Bình Dương: triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn
Khung hình phạt nào dành cho các đối tượng?
Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây mua bán, sử dụng giấy tờ giả do nhân viên ngân hàng cầm đầu
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động