Thứ tư 24/04/2024 18:11

Cháy bãi trông xe ở Cầu Giấy: Người gửi xe được bồi thường thiệt hại?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cơ quan chức năng sẽ điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy bãi trông xe ở Cầu Giấy, xác định thiệt hại để xem xét trách nhiệm pháp lý…
Cháy bãi trông xe ở Cầu Giấy: Người gửi xe được bồi thường thiệt hại?
Cảnh sát PCCC nhanh chóng đến khống chế ngọn lửa bốc dữ dội bên trong bãi xe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 6/5, đám cháy bất ngờ bùng phát tại bãi trông giữ xe tự phát ở địa chỉ số 35, 37 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong ít phút, đám cháy bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan vào các phương tiện trong bãi xe. Ngay sau khi phát hiện, người dân và chủ cơ sở này đã dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CA quận Cầu Giấy đã điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được cơ bản khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Thống kê ban đầu, có ít nhất 5 ô tô và một số xe máy bị ảnh hưởng từ vụ cháy. Bãi trông giữ phương tiện tự phát có diện tích khoảng trên 200m2, được dựng và quây tạm bằng khung sắt, lợp tôn.

Hiện, các đơn vị chức năng đang vào cuộc nhằm xác định địa điểm trông giữ phương tiện có được phép hay không, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ tìm nguyên nhân, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn trên, rất nhiều độc giả quan tâm, trách nhiệm của đơn vị trông giữ xe thế nào, chủ phương tiện có được bồi thường thiệt hại, căn cứ bồi thường ra sao?

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản, vì vậy cơ quan chức năng sẽ điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định thiệt hại đã gây ra để xem xét trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

“Cơ quan chức năng sẽ làm rõ bãi trông giữ xe này được hoạt động như thế nào, trách nhiệm của cơ sở trông giữ xe cũng như đơn vị trông giữ ra sao trên cơ sở đó để xác định trách nhiệm pháp lý có liên quan cũng như làm rõ nguyên nhân của đám cháy, làm rõ các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy”, luật sư Nguyên cho biết.

Trường hợp nếu xác định được đám cháy bắt nguồn từ một xe máy hay ô tô nào đó và lan rộng ra toàn bộ bãi xe gây cháy do hành vi cố tình gây hỏa hoạn của một người nào đó, thì CQĐT sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội "Hủy hoại tài sản" theo Điều 178, BLHS năm 2015. Theo đó, người vi phạm pháp luật sẽ phải bồi thường thiệt hại đối với toàn bộ tài sản là phương tiện bị cháy, cơ sở vật chất bị thiệt hại.

Trong trường hợp vụ cháy bắt nguồn từ việc cơ sở trông giữ xe không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, xác định thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì CQĐT cũng sẽ khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Điều 313, BLHS năm 2015 về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" và chủ cơ sở trông giữ xe sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với toàn bộ tài sản bị cháy theo quy định.

Mặt khác, nếu chủ sơ sở trông giữ xe thuê đơn vị khác làm nhiệm vụ trông coi tài sản là phương tiện của khách, thì giữa chủ cơ sở trông giữ và đơn vị nhận trông coi phương tiện (nhận gửi giữ tài sản) xác nhận việc gửi giữ tài sản, căn cứ Điều 554, BLDS năm 2015 về quan hệ hợp đồng gửi giữ tài sản giữa chủ cơ sở trông giữ xe và đơn vị nhận giữ tài sản là phương tiện để giải quyết.

Nếu đơn vị nhận giữ tài sản có lỗi trong quá trình nhận giữ phương tiện, thì phía chủ cơ sở trông giữ yêu cầu đơn vị nhận giữ tài sản phải bồi thường thiệt hại đối với phương tiện của khách hàng bị cháy theo quy định tại khoản 4 Điều 557, BLDS năm 2015.

Về mức bồi thường, theo luật sư Nguyên, các bên có thể tự thỏa thuận. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

"Một lưu ý phát sinh đối với người gửi xe trong vụ việc như trên đó là xác định giá trị tài sản, ở đây cụ thể sẽ phải thông qua giấy đăng ký xe. Do vậy, người thiệt hại cần chuẩn bị trước những giấy tờ liên quan để được giải quyết một cách thuận lợi nhất có thể. Đơn vị trông giữ xe sẽ có nghĩa vụ phải hoàn trả lại giá trị tài sản tương đương với tài sản bị mất, bị hư hỏng nếu 2 bên không thỏa thuận được với nhau thì giá trị bồi thường do tòa án quyết định", luật sư Nguyên thông tin thêm.

Cháy lớn tại bãi xe tự phát ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy
Tài xế lái ô tô bán tải chạy ngược chiều cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây bị phạt 17 triệu đồng
Chuyện gửi xe ở các bệnh viện - Kỳ cuối: Nan giải bài toán “đủ chỗ đỗ xe”
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động