Thứ bảy 27/04/2024 01:45

Cặp vợ chồng “hờ” làm “sổ đỏ” giả rồi bán nhà của người khác

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cặp vợ chồng “hờ” đã phối hợp, làm giả “sổ đỏ” rồi vô tư giao bán nhà mặt phố đắt đỏ ở quận Hoàng Kiếm, lừa hàng tỷ đồng…
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa

Hầu tòa ngày 10-3 của TAND TP Hà Nội là Nguyễn Thị Hiệp, SN 1991, quê Bắc Ninh và chồng “hờ”, Nguyễn Hồng Thái, SN 1989, quê Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 4-7-2019, CA quận Thanh Xuân nhận được đơn của chị Nguyễn Châu G, SN 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về việc Nguyễn Thị Hiệp và Nguyễn Hồng Thái có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị hơn 1,7 tỷ đồng qua đặt cọc căn hộ số 48 phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhưng đây không phải là căn hộ của Hiệp và Thái.

CQCA làm rõ, năm 2011, Hiệp kết hôn và có 2 con chung (cháu Nguyễn Minh H và Nguyễn Ngọc Thiên N). Năm 2015, Hiệp và chồng ly thân, không sinh sống với nhau nhưng chưa làm thủ tục ly hôn. Đến năm 2016, Hiệp chung sống như vợ chồng với Thái, có với nhau một con chung là cháu Nguyễn Bình N.

Khoảng 4-2019, do cần tiền sử dụng cá nhân, Hiệp tra cứu trên mạng và thuê người phụ nữ tên Linh làm giả “sổ đỏ” do Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội cấp ngày 30-3-2018 mang tên Nguyễn Hồng Thái. Sau đó, Hiệp đăng thông tin lên mạng rao bán hoặc vay số tiền 800 triệu đồng với tài sản là “sổ đỏ” giả địa chỉ 48 Hàng Đào, Hà Nội. Chị Hoàng Thị H biết được thông tin trên nên đã giới thiệu cho bạn là chị Nguyễn Châu G, SN 1983, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, mua lại căn nhà trên.

Ngày 30-6-2019, chị H và chị G đến nơi để tìm hiểu về căn nhà. Khi đến, chị G quan sát thì thấy căn nhà hiện đang bán quần áo. Sau đó, chị đã hẹn Thái, Hiệp đến quán cà phên trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, để trao đổi cụ thể. Tại quán khi đó có chị G, chị H, anh Nguyễn Chí H, bạn của chị G, Hiệp, Thái.

Tại đây, Hiệp nói với chị G, do chị gái Hiệp bị bắt vì buôn mỹ phẩm giả nên cần tiền để lo việc. Chị G yêu cầu Thái và Hiệp lấy sổ đỏ căn nhà số 48 Hàng Đào để làm thủ tục đặt cọc 800 triệu đồng theo đề nghị của Hiệp. Sau thời gian đặt cọc sẽ tiến hành thủ tục mua bán căn nhà với giá 6 tỷ đồng. Sau khi thống nhất, chị G, H, anh H, Thái, Hiệp cùng với anh Nguyễn Văn Thùy, SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhân viên Văn phòng thừa phát lại, đến văn phòng làm việc của chị H để lập vi bằng.

Quá trình đặt cọc, Hiệp đưa “sổ đỏ” giả cho chị G kiểm tra. Chị G thấy có sai số CMND của Thái với số CMND trên “sổ đỏ” nên hỏi. Anh Thủy cho biết, sai sót này không ảnh hưởng đến việc mua bán. Do tin tưởng, từ ngày 30-6-2019 đến ngày 3-7-2019, chị G đã 6 lần chuyển tiền cho Hiệp. Tổng số tiền chị G đã đưa cho vợ chồng Hiệp thông qua chuyển khoản (có lập vi bằng) là 1,787 tỷ đồng.

Ngày 4-7-2019, anh Thủy kiểm tra lại trên hệ thống dữ liệu của Sở Tài nguyên và môi trường thì phát hiện số “sổ đỏ” mà vợ chồng Thái, Hiệp đưa có địa chỉ tại số 293 Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội, nên gọi thông báo cho chị G. Chị G đã gọi điện cho vợ chồng Thái, Hiệp đến trao đổi và báo CA quận Thanh Xuân, Hà Nội, giải quyết vụ việc. Tại đây, Thái đã tự nguyện giao nộp khắc phục số tiền 152 triệu đồng trả lại cho chị G.

CQCA làm rõ, nhà đất ở địa chỉ 48 Hàng Đào được cấp 3 sổ đỏ cho hộ ông Nguyễn Hữu T, bà Nguyễn Thị Như H. CQĐT đã làm việc với vợ chồng ông Nguyễn Xuân L, bà Nguyễn Thị T, sở hữu căn nhà có diện tích 25,2m nhưng hai người khẳng định, nhà vẫn đứng tên mình và chưa chuyển nhượng cho ai. Họ cũng không biết vợ chồng Thái, Hiệp.

Tại CQĐT, Hiệp thừa nhận, còn thuê người làm giả 5 giấy tờ của cơ quan Nhà nước để sử dụng. Hiệp làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, dùng để đăng ký kết hôn với Thái và đăng ký khai sinh cho con chung của chị ta và Thái. Bị cáo làm giả giấy chuyển hộ khẩu do CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cấp dùng để nhập khẩu cho Hiệp và con về hộ khẩu gia đình Thái. Hiệp còn làm giả sơ yếu lý lịch tự thuật, trích lục khai sinh và phiếu lý lịch tư pháp mang tên Nguyễn Ngọc Diệp để xin làm việc tại Ngân hàng Shinhan Bank.

Hiệp cũng là người trực tiếp quảng cáo lên mạng giao bán căn hộ 48 Hàng Đào và đã cùng Thái dùng “sổ đỏ” giả số 48 Hàng Đào để lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị G. Hiệp, Thái khai, thực chất trong số tiền 1,787 tỷ đồng là tiền vay 852 triệu đồng lãi suất cao nhưng họ không có giấy tờ gì chứng minh.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, Nguyễn Hồng Thái đã tự nguyện giao nộp cho CQĐT 152 triệu đồng trả cho chị G để khắc phục hậu quả, còn lại 1,635 tỷ đồng, chị G yêu cầu các bị can phải bồi thường theo yêu cầu của bị hại. Tại tòa, chị G trình bày, do tham mua được nhà với giá hợp lý mà chị đã bị lừa. Chị mong muốn được nhận lại số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Do đó, HĐXX đã tuyên bị cáo Hiệp 13 năm tù hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức…”; Thái 8 năm tù “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động