Thứ sáu 05/12/2025 19:18

Cảnh giác thủ đoạn lưu hành tiền giả trên mạng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Những hành vi này đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Vậy hành vi này vi phạm pháp luật như thế nào và bị xử lý ra sao?
Đường dây lưu hành tiền giả với số lượng lớn đã bị CA tỉnh Quảng Ninh triệt phá. Ảnh: Thái An
Đường dây lưu hành tiền giả với số lượng lớn đã bị CA tỉnh Quảng Ninh triệt phá. Ảnh: Thái An

Quảng cáo bán tiền giả trên mạng xã hội

Công an (CA) tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa bắt giữ 9 đối tượng trong một đường dây sản xuất, mua bán và lưu hành tiền giả với thủ đoạn rất tinh vi. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CA tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến hai thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố (TP) Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) CA tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả, bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật thực hiện hành vi phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ CQĐT xác định, hai thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (đều SN 2005, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tại một số địa điểm tại TP Hạ Long, Cẩm Phả. Nguồn gốc số tiền trên do Thiệp, Hùng lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”, số tiền được giao tại Bắc Ninh. Tiếp tục điều tra truy xét đường dây mua bán tiêu thụ tiền giả thông qua mạng Internet, CQĐT đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất tiền giả và các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức. Sau đó, thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (SN 1994, trú tại Nam Định); Hồng Tuấn Thành (SN 2003, trú tại Nam Định); Lê Bảo Toàn (SN 1993, trú tại Thanh Hóa). Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội), mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ.

Việc giao tiền giả cho khách hàng, Toàn thuê Hoàng Trung Hòa (SN 1997) và Vi Văn Ninh (SN 2003) đều trú tại Bắc Ninh thực hiện. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan An ninh điều tra, CA tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng về các tội danh liên quan. Quá trình điều tra đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả, mệnh giá 500.000 đồng, nhiều giấy tờ giả và máy móc thiết bị. Hiện CQ CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Là hành vi vi phạm pháp luật

Nhìn nhận nội dung vụ việc, dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội nêu quan điểm, một trong những vấn đề liên quan đến tiền tệ có tác động tiêu cực nhất chính là nạn tiền giả. Tiền giả là loại tiền không phải do Nhà nước phát hành vì loại tiền này được tạo ra bởi các tổ chức, cá nhân với mục tiêu trục lợi bất hợp pháp.

Để thực hiện hành vi sản xuất và lưu hành tiền giả thường không chỉ có một cá nhân mà phần lớn được thực hiện bởi nhiều người, mỗi người ở một giai đoạn khác nhau. Nạn nhân của nạn tiền giả này tập trung chủ yếu ở những thương nhân mua bán, trao đổi hàng hóa và không phải ai cũng có thể phát hiện được tiền mà họ sử dụng là tiền giả.

Điều 207, chương XVIII, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có quy định rất rõ mức xử phạt đối tượng vi phạm khi thực hiện hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Điều đáng chú ý, tại quy định này, ngoài việc xác định yếu tố cấu thành tội phạm, trường hợp xuất hiện thêm một số tình tiết tăng nặng, các đối tượng vi phạm trong vụ án trên có thể phải chịu mức án tù chung thân. Cụ thể như sau:

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

“Như vậy, hành vi sản xuất, lưu hành tiền giả là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải bị xử lý. Việc CQCA nhanh chóng phát hiện, xử lý đối tượng vi phạm về hành vi sản xuất, bán tiền giả được dư luận đặc biệt quan tâm, ủng hộ, qua đó thực hiện hồi chuông răn đe, cảnh tỉnh đối với những đối tượng nào nếu có ý đồ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để ngăn chặn, phòng tránh việc bị lừa khi sử dụng, lưu hành tiền giả, người dân cũng cần có thói quen kiểm tra kỹ lưỡng tiền khi tiến hành giao dịch, trao đổi mua bán, đồng thời tích cực sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt” – luật sư Nguyên cho biết thêm.

Những ai hay mua ngoại tệ ở "chợ đen" cần đọc ngay
Công an thông báo đặc điểm của loại tiền giả mới xuất hiện
Đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả đã bị triệt phá như thế nào?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động