Thứ hai 02/02/2026 17:05

Các luật sư nêu ý kiến vụ nam sinh báo tin giả bị cướp

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Các luật sư cho rằng, chưa rõ động cơ khai báo gian dối của nam sinh nhưng video lan truyền gây hoang mang dư luận. Điều này làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường nên cần được điều tra làm rõ và xử phạt nghiêm khắc để răn đe làm gương cho những ai cố tình khai gian dối.
Hình ảnh nam sinh không mặc áo, bị trói tay được cắt từ clip.
Hình ảnh nam sinh không mặc áo, bị trói tay được cắt từ clip.

CA TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị này đã có kết luận vụ nam sinh viên bị cướp tài sản trong cầu thang bộ ở ký túc xá khu B, ĐH Quốc gia TP.HCM. Theo đó, quá trình điều tra, CA xác định không có vụ cướp nào xảy ra trong ký túc xá. Lời khai của bị hại không đúng sự thật.

Trước đó, vào tối 21-2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút quay lại cảnh một nam sinh tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM khiến nhiều người hoang mang. Theo hình ảnh trong clip, nam sinh viên được phát hiện dưới cầu thang bộ ở tình trạng chỉ mặc chiếc quần đùi và tay bị trói.

Nam sinh cho biết khi vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng 2 của toà nhà B4 thì bị một người nam cao cao ốm ốm khống chế kéo vào cầu thang bộ, sau đó vật lộn và có ý định cướp tài sản. “Tôi chỉ nhớ dáng kẻ cướp hơi gầy. Khi tôi vừa ra khỏi thang máy lầu 2 thì bị bịt miệng, kéo ra cầu thang bộ. Cướp giật ba lô rồi trói tôi lại nhưng chỉ lấy đi một điện thoại. Ví tiền và laptop vẫn còn”, nam sinh viên nói trong clip.

Nam sinh sau đó đã nhờ mọi người xung quanh và bảo vệ tòa nhà cắt dây trói ở tay. Các sinh viên khác tìm cách liên hệ trưởng nhà và ban quản lý ký túc xá. Dư luận xã hội đang đặt ra câu hỏi: Nếu sự việc này do chính nạn nhân cố tình dàn dựng thì với mục đích để làm gì và em sinh viên này có bị xử vi phạm như thế nào?

Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, trước tiên, em E sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Em E có thể bị xử với mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng (điểm c khoản 3 Điều 7 Nghị định số 144/2021 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm quy định về trật tự công cộng.

Ngoài ra, nếu CA phường Đông Hòa điều tra có đủ chứng cứ về hành vi của E nhằm mục đích xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân sinh viên nào hay của nhà trường thì em E đã thực hiện hành vi vì động cơ đê hèn có thể bị xử phạt tội vu khống với mức phạt tù đến 7 năm, và còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng (Điều 156 BLHS 2015)

Trong trường hợp, CQĐT chứng minh được em E cố tình khai gian dối để nhằm mục đích làm nhục mạ nhân phẩm người khác thì em E cũng có thể bị xử phạt hình sự tội làm nhục người khác với mức phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng và mức phạt tù có thể đến 5 năm (Điều 155 BLHS 2015).

Đồng quan điểm, luật sư Phạm Quang Xá, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Dù là trường hợp nào và xuất phát từ nguyên nhân gì, việc báo tin sai sự thật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đều là hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp cố ý, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, việc báo tin sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Phạm Quang Xá nhận định: "Về hành chính, việc nam sinh báo tin sai sự thật bị trói tay, cướp điện thoại có thể bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

"Đồng thời, nếu hành vi báo tin sai sự thật của nam sinh viên nêu trên, trong khi biết rõ những thông tin đó là sai sự thật nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vu khống (quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015, bổ sung, sửa đổi 2017).

Cùng với cách hình thức xử phạt nêu trên, người có hành vi thông tin sai sự thật xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác mà gây thiệt hại thì có thể phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015", luật sư Phạm Quang Xá phân tích.

Trước đó, theo CA TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khoảng 21g ngày 21-2, Đội CSHS nhận tin báo từ CA phường Đông Hòa về việc tiếp nhận trình báo của sinh viên H.N.L.E. Em này trình báo bị một đối tượng bóp cổ, trói 2 tay ra sau lưng, lột quần áo rồi chiếm đoạt chiếc điện thoại tại lối thoát hiểm giữa tầng một và tầng 2 của tòa nhà B4 của ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Tuy nhiên, sau khi điều tra, xác minh, Đội CSHS CA TP Dĩ An nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu bị cướp tài sản, chỉ là cố tình dàn dựng sự việc. Vì thế, CA TP Dĩ An đã chuyển hồ sơ xuống CA phường Đông Hòa để tiếp tục xử lý theo quy định.
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Điều tra vụ án mạng lúc nửa đêm ở Hải Phòng

Điều tra vụ án mạng lúc nửa đêm ở Hải Phòng

Ngày 2/2, Công an TP hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá vụ giết người xảy ra ở xã Việt Khê.
Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương sau hơn 30 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương sau hơn 30 năm lẩn trốn

Ngày 2/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Nguyệt Viên bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn 30 năm lẩn trốn.
Bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài

Bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài

Qua công tác nắm tình hình, Đội 2, Đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng) xác định hầu hết các đối tượng bị truy nã đều sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng giấy tờ giả móc nối với các đối tượng hình sự khác để ẩn náu.
Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Tạ Văn Trọng (SN 1980, ở xã Nội Bài, Hà Nội) về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan đã khép lại. Trước khi tòa tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Bùi Đình Thế (SN 1976) và Phạm Đắc Tiệp (SN 1981), cùng trú tại xã Đông Anh, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Tổ công tác 141 tuần tra phát hiện người đàn ông nghi vấn, kiểm tra trong áo khoác đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động