Thứ sáu 30/01/2026 18:22

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Algeria

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Algeria.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Algeria
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến toàn diện, thực chất về tình hình quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm trong không khí chân thành, hữu nghị. Bộ trưởng Vương Nghị chúc mừng Việt Nam triển khai thành công cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và chuẩn bị hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới.

Hai Bộ trưởng cùng khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; bày tỏ vui mừng về những bước phát triển mạnh mẽ và tích cực của quan hệ song phương, đặc biệt trao đổi cấp cao giữa hai Đảng, hai nước ngày càng thường xuyên, hiệu quả; giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng mật thiết, qua đó tiếp tục làm sâu sắc tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp, triển khai một cách có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quan trọng từ nay đến cuối năm 2025, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác giữa hai bên, trong đó có Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc.

Hai bên nhất trí tiếp tục cụ thể hóa một cách có hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trên các lĩnh vực cụ thể, trọng tâm là thúc đẩy kết nối chiến lược về giao thông, dành ưu tiên cao trong hợp tác kết nối đường sắt; nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhóm công tác trên các lĩnh vực và thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán, sớm đạt văn bản Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Ahmed Attaf, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng Algeria đã chính thức gia nhập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định đây sẽ là dấu mốc quan trọng, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Algeria và các nước Đông Nam Á; nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò của Algeria tại khu vực Châu Phi và coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Bộ trưởng ngoại giao Algeria cám ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc gia nhập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á của Algeria, khẳng định Algeria luôn dành tình cảm và coi trọng thúc đẩy hợp tác với nước bạn bè truyền thống Việt Nam; đánh giá cao hiệu quả của những dự án hợp tác hiện có giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này; đồng thời nhấn mạnh hai bên cần mở rộng hợp tác ra những lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, qua đó củng cố tin cậy chính trị, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy các dự án hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như dầu khí, thương mại, xây dựng, khai khoáng, dược phẩm, công nghiệp Halal, nông nghiệp… ; đặc biệt có cách làm mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, trong đó có việc thúc đẩy các thỏa thuận, dự án hợp tác cụ thể giữa hai nước. Hai bên cũng khẳng định phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp quốc và Phong trào Không liên kết, tăng cường hợp tác Nam – Nam.

Cơ hội để Việt Nam tham gia chủ động, tích cực vào quá trình thúc đẩy quản trị toàn cầu bao trùm
Sẵn sàng cho tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31), HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 27/1, các đại biểu đã nhất trú thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Ngày 29/1, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 51/BTĐ-NV1 về việc đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 28/1, Hội Luật gia Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội năm 2026.
Hà Nội: tuyên truyền nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Hà Nội: tuyên truyền nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 255 - MTTQ/BTT về việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động