Thứ năm 28/03/2024 18:31

Bình chọn các sản phẩm nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ ngày 15-11 đến ngày 15-12-2021, Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức "Bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19".
Bình chọn các sản phẩm nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Một sản phẩm nghệ thuật khiến khán giả xúc động

Sau một tháng triển khai hoạt động "Bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19", Ban tổ chức đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và gần 100 cá nhân trên cả nước.

Có thể kể đến như Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Bông Sen (Hà Nội), Nhà hát Chèo Hà Nam, Nhà hát Tây Đô (Cần Thơ), Nhóm kịch trẻ Khánh Hòa (Khánh Hòa);

Hội Liên hiệp, Trung tâm văn hóa của gần 30 tỉnh thành, địa phương như: TP Hà Nội, TP HCM, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Gia Lai, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bến Tre, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Thuận, Cà Mau… Đặc biệt, còn có sự tham gia của một học sinh lớp 7 cũng đã gửi MV tham gia bình chọn.

Có 52 bản ghi chương trình nghệ thuật và 150 clip, video thuộc nhiều thể loại ca múa nhạc, kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối, ca kịch... đã được các đơn vị, cá nhân gửi đến tham gia bình chọn. Các sản phẩm nghệ thuật này đều được dàn dựng công phu, tâm huyết, sáng tạo, hướng về chủ đề "Kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch".

Nhiều tác phẩm đã được phổ biến rộng rãi, có sức lan tỏa, góp phần cổ vũ các lực lượng và nhân dân phòng, chống dịch thời gian qua, như "Thương lắm Sài Gòn", "Vó ngựa trời Nam", "Hẹn một ngày về", "Niềm tin chiến thắng", "Trọn nghĩa nước non", "Ước nguyện", "Sức mạnh Việt Nam", "Chiến sĩ giữa thời bình", "Hẹn qua mùa dịch", "Đất nước chung tay"...

Qua vòng sơ khảo, có gần 200 sản phẩm ghi âm, ghi hình tuyên truyền phòng, chống dịch chất lượng được đề cử để khán giả bình chọn. Theo đó, từ ngày 15-11 đến hết ngày 15-12, khán giả có thể tương tác trực tiếp tại website: https://knyt.voting.vn/, thực hiện đánh giá, bình chọn cho những tác phẩm, chương trình xuất sắc.

Những tác phẩm được bình chọn và trao thưởng sẽ được quảng bá, tuyên truyền rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng để tiếp tục chung tay đóng góp, cổ vũ nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19.

"Bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19" là hoạt động nhằm tìm kiếm, lựa chọn những sản phẩm ghi âm, ghi hình chất lượng thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn có nội dung tuyên truyền về đề tài phòng, chống dịch Covid-19 trên internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ đó khẳng định tình cảm của các văn nghệ sĩ đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch và cổ vũ, động viên người dân cả nước nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch.

Đây là cơ hội để khán giải tiếp tục thể hiện tình yêu mến của mình đến các nghệ sĩ và các tác phẩm mà mình yêu thích; mỗi khán giả tương tác sẽ trực tiếp đánh giá, bình xét một cách khách quan, trung thực, tìm ra những tác phẩm xuất sắc nhất những sản phẩm MV, chương trình nghệ thuật có giai điệu đẹp, ca từ hay, sáng tạo và đa dạng hóa trong hình thức biểu diễn. Giọng ca kết hợp với hòa âm phối khí, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, tạo hiệu ứng sân khấu, gây ấn tượng, thu hút khán giả.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hoa hậu Ý Nhi vướng tranh cãi khi được cử đi thi Miss World 2025

Hoa hậu Ý Nhi vướng tranh cãi khi được cử đi thi Miss World 2025

Thông tin Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World 2025) gây bất ngờ lớn với công chúng. Nhiều ý kiến hoài nghi về năng lực của Ý Nhi sau loạt phát ngôn “vạ miệng” hậu đăng quang.
Lạm dụng drama ngoại tình, khán giả đòi tẩy chay “Trạm cứu hộ trái tim”

Lạm dụng drama ngoại tình, khán giả đòi tẩy chay “Trạm cứu hộ trái tim”

Khai thác quá đà tình tiết drama ngoại tình, kịch bản thiếu tính nhân văn là điểm trừ về bộ phim “Trạm cứu hộ trái tim” đang lên sóng truyền hình. Mặc dù quy tụ dàn diễn viên tên tuổi vẫn khó cứu vãn bộ phim trước làn sóng chỉ trích từ phía khán giả.
Tạo hình của NSND Công Lý trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" ra sao mà khiến khán giả xúc động?

Tạo hình của NSND Công Lý trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" ra sao mà khiến khán giả xúc động?

Xuất hiện trong tập 5 bộ phim truyền hình "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Công Lý có tạo hình già nua khiến khán giả không khỏi xúc động.
Chạm nhớ - gợi thương gửi trong hương bưởi!

Chạm nhớ - gợi thương gửi trong hương bưởi!

Không rực rỡ, kiêu sa, lộng lẫy, hoa bưởi với màu trắng tinh khôi, bung nở cánh trắng mộc mạc, như thả vào không gian làn hương nồng nàn, quyến rũ. Loài hoa nhỏ bé ấy luôn giản dị, khiêm nhường, lặng lẽ nhưng lại làm nên sức hấp dẫn đặc biệt. Hương hoa như gieo vào lòng người niềm thương, nỗi nhớ... chỉ cần chạm vào là nhớ, gợi bao niềm thương yêu!
Tích cực hoạt động thiện nguyện, Đen Vâu được vinh danh “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023”

Tích cực hoạt động thiện nguyện, Đen Vâu được vinh danh “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023”

Với nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa, Đen Vâu là ca sĩ duy nhất lọt top 10 giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023”.
Hơn 300 tư liệu trưng bày “Hạnh phúc cho mọi người”

Hơn 300 tư liệu trưng bày “Hạnh phúc cho mọi người”

Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 tại Thư viện Hà Nội thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm.
Tái hiện nghi lễ truyền thống độc đáo tại “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Tái hiện nghi lễ truyền thống độc đáo tại “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, hấp dẫn.
Chuỗi hoạt động đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Chuỗi hoạt động đặc sắc kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Đa dạng các hoạt động tuyên truyền văn hóa, nghệ thuật, hội thảo khoa học, thực hiện đợt phong trào thi đua cao điểm...Đặc biệt, năm nay Hà Nội sẽ tổ chức Festival sinh vật cảnh đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.
Vĩnh Phúc: Khai mạc lễ hội Tây Thiên thu hút hàng vạn du khách tham dự

Vĩnh Phúc: Khai mạc lễ hội Tây Thiên thu hút hàng vạn du khách tham dự

Sáng 24/3 Lễ hội Tây Thiên xuân Giáp Thìn 2024 đã chính thức khai mạc, thu hút hàng vạn người tham dự. Đây là một trong những lễ hội lớn của tỉnh Vĩnh Phúc.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động