Thứ bảy 27/04/2024 05:48

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát động Tết trồng cây tại quận Hoàn Kiếm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 8-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022 do quận Hoàn Kiếm tổ chức tại Phố Sách - Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 của quận Hoàn Kiếm
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 của quận Hoàn Kiếm

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND và đại biểu nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, quận Hoàn Kiếm là 1 trong 4 quận nội đô lịch sử của Thủ đô Hà Nội có diện tích 5,2 km2, mật độ dân cư và phương tiện giao thông rất cao.

Trong những năm qua, quận đã tập trung bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, triển khai các dự án hợp tác quốc tế về môi trường như: Hợp tác với vùng Ile - de - France (Pháp) về quy hoạch và không gian đi bộ, hợp tác với quận Lichtenberg - Berlin (Đức) về sử dụng năng lượng sạch.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022
Gần đây nhất, ngày 21-1-2022, quận đã hợp tác với tổ chức “Think playground” khánh thành sân chơi vườn cây tại bờ sông Hồng. Trong những năm qua, quận đã trồng bổ sung gần 1.000 cây xanh đô thị và trồng bổ sung hơn 23.000m2 cây đơn lẻ, mảng cây, thảm cỏ.

Hoàn Kiếm cũng là quận đầu tiên hoàn thành việc xóa bỏ toàn bộ bếp than tổ ong. Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025", quận Hoàn Kiếm còn nghiên cứu việc cải tạo, chỉnh trang 11 vườn hoa trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tham gia Tết trồng cây
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tham gia Tết trồng cây

Lễ phát động Tết trồng cây tại Phố Sách Hà Nội là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng hưởng ứng lời Hồ Chủ tịch đã dạy: “Mùa xuân là tết trồng cây; làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; tăng cường bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường và góp phần đổi mới cảnh quan vì mục tiêu xây dựng Thủ đô và quận Hoàn Kiếm ngày càng “xanh - văn hiến - văn minh và hiện đại”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tham gia Tết trồng cây
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tham gia Tết trồng cây

“Mong rằng mỗi cán bộ và người dân quận Hoàn Kiếm bằng các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường sống của chúng ta xứng đáng là quận trung tâm của Thủ đô ngàn năm văn hiến”, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát động Tết trồng cây tại quận Hoàn Kiếm
Các đại biểu quận Hoàn Kiếm và các em học sinh tham gia trồng cây
Các đại biểu quận Hoàn Kiếm và các em học sinh tham gia trồng cây

Hưởng ứng Tết trồng cây do quận phát động, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo Phùng Phương Thảo khẳng định, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân phường Trần Hưng Đạo luôn nhận thức sâu sắc việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, không chỉ có ý nghĩa bảo vệ môi trường đô thị mà còn vì sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của phường, cho hôm nay và cả mai sau.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát động Tết trồng cây tại quận Hoàn Kiếm
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Hoàn Kiếm  tham quan một số ki-ốt sách tại Phố Sách - Hà Nội
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Hoàn Kiếm tham quan một số ki-ốt sách tại Phố Sách - Hà Nội

Ngay sau lễ phát động, UBND phường Trần Hưng Đạo sẽ tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, vai trò, tác dụng và lợi ích toàn diện, lâu dài, ý nghĩa và giá trị nhân văn của trồng cây xanh. Không chỉ bắt đầu bằng việc trồng cây mà còn quan tâm chăm sóc giữ gìn, bảo vệ cây xanh phát triển ngày càng xanh tốt, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội xanh - sạch - đẹp.

Tiếp theo, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Hoàn Kiếm và các em học sinh trên địa bàn quận đã tham gia trồng một số cây hoa ban tại vị trí trước đây là dải phân cách cứng của đường 19/12, bổ sung cây xanh bóng mát cho phố sách vào mùa hè.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Hoàn Kiếm  tham quan một số ki-ốt sách tại Phố Sách - Hà Nội
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Hoàn Kiếm tham quan một số ki-ốt sách tại Phố Sách - Hà Nội

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã tham quan một số ki-ốt sách tại Phố Sách - Hà Nội. Đánh giá cao mô hình tổ chức không gian đô thị đậm chất văn hóa tại đây, Bí thư Thành ủy đề nghị quận Hoàn Kiếm tiếp tục giữ gìn, phát huy mô hình này để thu hút khách du lịch, đẩy mạnh thương mại, dịch vụ và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Hoàn Kiếm  tham quan một số ki-ốt sách tại Phố Sách - Hà Nội
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Hoàn Kiếm tham quan một số ki-ốt sách tại Phố Sách - Hà Nội

Theo kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu năm 2022 trồng mới từ 200.000-250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố; 200.000 cây ăn quả; trồng mới, trồng bổ sung từ 50-80ha rừng; chăm sóc 3.546ha rừng trồng; quản lý, bảo vệ 6.483ha rừng phòng hộ, đặc dụng.

Riêng đợt ra quân đầu Xuân Nhâm Dần 2022, toàn thành phố phấn đấu trồng từ 100.000-120.000 cây xanh các loại, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố.

Công Thọ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”: đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”: đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Chiều 26/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Trao tặng 13.000 bản đồ Tổ quốc hưởng ứng chương trình "Tự hào một dải non sông"

Trao tặng 13.000 bản đồ Tổ quốc hưởng ứng chương trình "Tự hào một dải non sông"

Hoạt động trao tặng 13.000 bản đồ Tổ quốc Việt Nam nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.
Lãnh đạo TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 26/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Hà Nội gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Hà Nội gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ngày 4/5, Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân với sự tham dự của 245 đại biểu, đại diện cho hơn 2.000 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của TP Hà Nội.
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động