Bị ám ảnh bởi thứ âm thanh kỳ lạ trong đầu
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênChứng bệnh lạ lùng
Theo các chuyên gia thì nếu ai đó đột ngột nghe thấy một tiếng nổ vang trời khi vừa chìm vào giấc ngủ giữa đêm khuya, thì rất có thể họ đã gặp phải cơn ác mộng của hội chứng đau đầu muốn nổ tung. Bản thân những người mắc phải căn bệnh lạ này cũng thừa nhận rằng, trong đầu họ luôn có những tiếng động như âm thanh nổ chát chúa hay tiếng cánh cửa đóng sầm rất mạnh, cho đến tiếng súng nổ hay tiếng gầm rú, sấm sét. Điều này cứ thế lặp đi lặp lại liên tục. Các nhà khoa học thì gọi tên hội chứng này là đau đầu muốn nổ tung EHS. Đây là một chứng rối loạn cận giấc ngủ và ảo giác thị mà có khoảng 20% số người trên thế giới đang mắc phải. Hầu hết trong số họ sẽ nghe thấy những tiếng nổ cực lớn khi mới chợp mắt. Có điều, tiếng nổ này không có thực, mà nó chỉ diễn ra trong đầu họ thôi. Bên cạnh đó, tiếng động chỉ xuất hiện một cách bất ngờ và kéo dài không quá vài giây. Trước khi nghe tiếng động kỳ lạ, một số người còn bị rối loạn thị giác như là nhìn thấy ánh sáng lóe lên rất mạnh tương tự như cảm giác mà một số người gặp phải khi bị đau nửa đầu.
Người đàn ông có tên là Niels Nielsen, một nạn nhân của hội chứng đã kể lại chi tiết cơn ác mộng ông chịu đựng bấy lâu nay trong giấc ngủ: “Những tiếng ồn khủng khiếp đó cứ dần dần chồng chất, rồi bỗng một tiếng nổ lớn chói tai vang lên kèm theo tiếng xì xì như của điện. Trước mắt tôi lóe sáng như có ai rọi đèn vào mặt vậy. Mọi việc xảy ra thật kinh khủng, nó y như một phân cảnh trong một bộ phim kinh di khi những âm thanh chát chúa cùng với thứ ánh sáng khó chịu đó...”. Cũng giống như trường hợp của Niels, bà Fury đã phải sống chung với tình cảnh này trong nhiều năm qua. “Thời gian đầu, những âm thanh kỳ lạ đó chỉ đôi khi xuất hiện, nhưng theo thời gian tần suất của chúng ngày càng nhiều hơn. Đôi khi tôi còn không ý thức được những việc khác, tôi luôn bị ám ảnh bởi thứ âm thanh kỳ quái đó. Có thời gian tôi cảm thấy thực sự sợ chiếc giường của chính bản thân mình, vì mỗi lần nằm xuống, tôi sẽ phải chịu đựng sự ám ảnh kinh hoàng này”, bà Fury chia sẻ. Chàng trai Zachary Alexander, đã phải trải nghiệm EHS trong suốt 7 năm và nghe thấy những âm thanh dữ dội như là chiếc tai nghe đột ngột bị chập mạch. Còn George Khandaker-Kokoris, người Hy Lạp thì bị EHS khoảng chục lần từ lúc 20 tuổi mô tả nó như là âm thanh của roi da hay tiếng pháo nổ to. Còn đối với Megan F. thì thường gặp các triệu chứng EHS hai tháng một lần, nghe như tiếng súng nổ gần hay tiếng nổ động cơ ôtô. Và, Mia M lại bị EHS nhiều lần cách nhau trong suốt 7 năm nghe như tiếng cửa đóng sầm rất mạnh. Điều này khiến Mia M rất lo sợ bị khối u trong não sau khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ trong tai vào hàng đêm.
Ngoài những triệu chứng tương tự như nhau, những người bệnh khác thì lại mô tả nó như một quả bom phát nổ ngay bên tai, như tiếng chuông réo rắt hay tiếng súng đạn đầy sợ hãi. Kèm theo đó là sự co giật cơ bắp, cảm giác bị đột quỵ, hay những cơn đau đầu như búa tạ bổ xuống, nhưng chỉ trong chốc lát. Triệu chứng này có thể chỉ xảy ra một lần trong đời, nhưng cũng nhiều người mắc liên tục chỉ trong một đêm. Các triệu chứng của hội chứng đau đầu muốn nổ tung thường gắn liền với hiện tượng bóng đè mà nhiều người trong chúng ta hay gặp. Vào thời Trung Cổ, những người bị bóng đè cho rằng họ đã bị những con quỷ ngồi lên ngực. Toàn thân bất động, họ chỉ có thể mở mắt và nghe thấy những tiếng la hét như “Ngươi sẽ bị giết”, “Hãy trả giá đi”.… hay nhìn thấy những hình ảnh ma quỷ ghê rợn. Trên thực tế, ta có thể nhận ra được sự giống nhau giữa hội chứng đầu nổ tung và hiện tượng bóng đè trong quá trình chuyển đổi từ ngủ sang thức. Khi bị bóng đè, não người vẫn đang trong trạng thái mơ liên tục. Nghĩa là dù cho người đó đã thức thì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó. Lúc đó con người vừa thức, vừa mơ và cảm thấy mọi thứ diễn ra rất thật nhưng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Và khi đầu vừa bị những thứ âm thanh khủng khiếp hành hạ, cơ thể thì bị đóng đè, những ác mộng siêu nhiên đáng sợ khó lý giải sẽ đến, đây mới thực sự là điều bi kịch.
Sự vào cuộc của khoa học
Trước đây, hội chứng được cho là chỉ xuất hiện ở những người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, tiến sĩ Brian Sharpless đã thực hiện nghiên cứu trên 211 sinh viên ở ĐH Washington. Ông phát hiện ra 1/5 trong số họ cũng mắc phải hội chứng này. Theo Sharpless, người khó ngủ hay căng thẳng thần kinh thường xuyên là nạn nhân của hội chứng. Nguyên nhân chính nằm ở cơ chế tắt điện của não bộ. Ngoài chứng động kinh, sự bùng nổ hoạt động thần kinh trong não là giả thuyết hợp lý nhất về hội chứng này. Thông thường khi ta ngủ, cơ thể ngưng hoạt động. Trong quá trình chuyển giao giữa thức và ngủ này, não cũng tắt điện từng chút một. Tuy nhiên, với những ai mắc phải hội chứng này sẽ gặp trục trặc tại bộ phận của não có trách nhiệm giám sát cơ chế đóng cửa. Sóng não alpha gây buồn ngủ vì thế mà cũng bị kìm hãm, để rồi bất chợt gây nên bùng nổ hoạt động thần kinh ở những vùng xử lý âm thanh của não, dẫn đến những âm thanh kinh hoàng.
Về phần mình Tiến sĩ Nicholas Silver, chuyên gia thần kinh học Trung tâm Thần kinh Walton ở Liverpool (Anh), nhận định: “Khác với chứng đau nửa đầu, các triệu chứng liên quan đến thị giác của EHS thường rất ngắn ngủi”. Theo tiến sĩ Nicholas Silver, tin tốt lành là EHS hoàn toàn lành tính và không đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, do thiếu chú ý nên EHS thường bị chẩn đoán sai thành chứng động kinh xảy ra về đêm, nhức đầu dữ dội (đau đầu bất ngờ trong vòng 60 giây) hay rối loạn do gặp ác mộng. EHS cũng có thể bị chẩn đoán sai thành xuất huyết dưới nhện (chảy máu đột ngột quanh não) dẫn đến việc bệnh nhân được chỉ định scan hay thậm chí chọc dò tủy sống. Tiến sĩ Silver cho biết thêm: “Các loại thuốc có thể được sử dụng để điều trị EHS bao gồm clomipramine chống trầm uất, thuốc chống co giật dùng cho bệnh nhân động kinh hay thuốc chẹn kênh calcium hay phong bế calcium (ngăn không cho dòng calcium vào nội bào làm cản trở quá trình co cơ) dùng để điều trị cao huyết áp mặc dù vẫn chưa rõ chúng hiệu quả đến mức nào. Song, điều trị bằng thuốc chỉ đối với những người thường xuyên bị EHS mà thôi”. Mặc dù EHS được ghi nhận trong y khoa từ năm 1890, nhưng nghiên cứu chuyên sâu về nó thì chưa thấy. Theo lời khuyên của các chuyên gia thì để thoát khỏi những ác mộng này, những người bệnh này cần đến gặp bác sĩ. Bác sĩ sẽ theo dõi quá trình ngủ của người bệnh, thu thập các thông tin về sóng não, nhịp tim, nhịp thở cũng như cử động của tay chân lúc ngủ để tìm ra hướng chữa trị hiệu quả nhất. Ngoài ra, người bệnh phải tích cực giải quyết tình trạng thiếu ngủ của mình nếu có, đi bộ, đọc sách hay tập yoga để thư giãn, giảm stress. Quan trọng nhất là phải nói không với đồ uống có cồn và những chất kích thích khác.
Thái Yên / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






