Thứ năm 25/04/2024 09:25

Bé gái 10 tuổi bị tên cướp đâm trong tiệm cầm đồ đã tử vong

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cháu bé 10 tuổi bị một đối tượng dùng dao đâm 2 nhát vào bụng đã tử vong sau 5 ngày cấp cứu.
be gai 10 tuoi bi ten cuop dam guc trong tiem cam do da tu vong
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Ngày 9-1, theo tin từ UBND xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, bé gái 10 tuổi trong vụ bị cướp xông vào nhà đâm trọng thương, do vết thương quá nặng đã qua đời.

Theo đó, nạn nhân đáng thương là cháu Nguyễn Thị T.T. (SN 2009, trú thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên) đã tử vong sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện vì vết đâm quá nặng.

Trước đó vào lúc 17g ngày 4-1, Công an huyện Phú Vang nhận được tin báo tại tại tiệm cầm đồ “Đại Phước” thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên, huyện Phú Vang xảy ra một vụ giết người cướp tài sản.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ linh hoạt và sắc bén, Công an huyện Phú Vang đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm gây án. Đó là tên Nguyễn Văn Việt (SN 1984, trú cùng xã Phú Diên), báo Dân trí cho hay.

Liên quan đến vụ án, báo Người lao động cho biết thêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm Nguyễn Văn Việt.

be gai 10 tuoi bi ten cuop dam guc trong tiem cam do da tu vong
Nghi phạm Nguyễn Văn Việt tại CQCA

Tại CQCA, Việt khai nhận, ngày 4-1, khi bé T. ở nhà một mình thì Việt tới liên hệ để cầm cố một vòng đeo tay màu vàng.

Khi thấy bé T. đang ngồi ở phòng khách, trên bàn để chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định giết cháu bé để cướp. Đối tượng giả vờ hỏi nhà vệ sinh, sau đó đi xuống bếp lấy một con dao Thái Lan và quay trở lại phòng khách bất ngờ đâm một nhát vào bụng bé T. rồi lấy chiếc điện thoại. Khi bị nạn nhân kêu cứu, nghi phạm Nguyễn Văn Việt đâm thêm nhát thứ 2 vào bụng bé T. rồi giật sợi dây chuyền bỏ vào túi.

Sau khi gây án, Việt bỏ lại con dao, áo mưa và đôi dép ở hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn về nhà cất giấu tài sản. Ít phút sau đó, bà Lê Thị Thu (SN 1973; mẹ bé T.) trở về nhà và phát hiện con mình nằm trên vũng máu, rơi vào tình trạng hôn mê nên đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Do bị đâm 2 nhát vào bụng làm rách mạch máu mạc treo ruột non, rách mô gan, bao thận… Tỉ lệ tổn thương chung cơ thể sau bị đâm là 73%. Dù Bệnh viện Trung ương Huế nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

be gai 10 tuoi bi ten cuop dam guc trong tiem cam do da tu vong Kẻ cướp vào tiệm cầm đồ đâm bé gái 10 tuổi, giật dây chuyền vàng

Phát hiện bé T. ở nhà một mình, Việt tiếp cận cháu gái 10 tuổi này và đâm gục để cướp tài sản.

T.Quang (tổng hợp)
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động