Thứ bảy 20/04/2024 07:59

Bắt siêu lừa bán cục đất sét giá 7,3 tỷ đồng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 22-9, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Hồ Văn Bình (53 tuổi, ở huyện Lấp Vò) theo lệnh truy nã đặc biệt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt siêu lừa bán cục đất sét giá 7,3 tỷ đồng
Đối tượng Hồ Văn Bình.

Theo hồ sơ vụ án được đăng tải trên báo Pháp luật TP HCM, vào năm 2019, qua điều tra xác minh Cơ quan điều tra tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Sơn (50 tuổi) và vợ là Đặng Thị Nga (46 tuổi, cùng ngụ huyện Lấp Vò) về hành vi lừa đảo bán thiên thạch giả.

Hồ Văn Bình được xác định là có hành vi giúp sức cho vợ chồng Sơn lừa đảo chiếm đoạt hơn 7,3 tỷ đồng và bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 21-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tiến hành bắt giữ Bình.

Liên quan đến vụ việc, báo Zing đưa tin, cảnh sát đã giám định vật mà vợ chồng Sơn đã lừa bán cho nạn nhân chỉ là đất sét vo tròn. Sơn đã phủ lên cục đất sét lớp sơn màu đen và nói đó là “đồng đen”, “đá thiên thạch”, rồi cùng với Bình giở trò lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động