Thứ sáu 26/04/2024 14:37

Báo Pháp luật và Xã hội cùng bạn đọc xóa nhà tạm nơi địa đầu Tổ quốc Mèo Vạc, Hà Giang

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong các ngày từ 2 đến 4-10-2020, đoàn công tác báo Pháp luật và Xã hội cùng bạn đọc đã đến xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang hỗ trợ kinh phí giúp hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, xóa nhà tạm, xây nhà mới, ổn định cuộc sống...

Nhiều thôn chưa có điện...

Xã Giàng Chu Phìn cách trung tâm huyện 6km, tổng diện tích tự nhiên là 27.241ha, có 12 thôn, với 919 hộ và 5058 nhân khẩu, có 5 dân tộc anh em chung sống, dân tộc Mông chiếm đa số trên 98%. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của toàn xã trên 50%.

Toàn xã có 3 đơn vị trường học, với trên 1500 cháu. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã 15 triệu đồng/người/năm. Xã chủ yếu phát triển về nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, cơ bản trồng ngô. Trên địa bàn toàn xã có 4 thôn chưa có điện...

Thấu hiểu những vất vả, khó khăn của bà con nhân dân và đồng bào nơi đây, chuyến đi lần này, Báo Pháp luật và Xã hội đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân được 110 triệu đồng. Trong đó, 80 triệu đồng hỗ trợ gia đình Vừ Mí Nô, SN 1996, ở thôn Há Đề, xã Giàng Chu Phìn, là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang sống trong căn nhà tạm xuống cấp nghiêm trọng để xây dựng nhà ở kiên cố.

bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tổng Biên tập Báo Pháp luật và Xã hội, Trưởng đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Vừ Mí Nô

Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tổng Biên tập Báo Pháp luật và Xã hội, Trưởng đoàn công tác chia sẻ, số tiền tuy không nhiều nhưng thể hiện tấm lòng của các nhà hảo tâm và cán bộ, phóng viên báo đối với đồng bào Mèo Vạc.

Cũng tại buổi xóa nhà tạm, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh gửi lời cảm ơn đến đồng chí Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, các đồng chí lãnh đạo xã Giàng Chu Phìn đã giúp đoàn công tác làm cầu nối chia sẻ tấm lòng của cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật và Xã hội cùng bạn đọc đến với bà con ở vùng cao còn nhiều khó khăn.

“Làm công tác xã hội là truyền thống nhiều năm của báo Pháp luật và Xã hội. Mặc dù tình hình kinh tế xã hội những năm gần đây cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhiệm vụ làm công tác xã hội của báo luôn xác định là nhiệm vụ mũi nhọn, hàng đầu và hàng năm, hàng quý, hàng tháng chúng tôi đều đưa vào chương trình hành động của cấp ủy cơ quan. Để thực hiện chuyến công tác lần này, chúng tôi nhận được thông tin của các anh chị là có 1 hộ gia đình ở thôn Há Đề, xã Giàng Chu Phìn có khó khăn về nhà ở.

Thông qua đồng chí Nguyễn Văn Cường, Trưởng Phòng Bổ trợ, Sở Tư pháp TP Hà Nội, chúng tôi cũng đã phát động trong cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội báo. Đây cũng là truyền thống, nhận được sự giúp đỡ của tất các các ban ngành, đoàn thể của báo và sự vận động đã vượt quá sự kỳ vọng của chúng tôi. Ngoài số tiền 80 triệu đồng xây 1 mái nhà, chúng tôi có một phần đóng góp cho các cháu ở trường mầm non xã Giàng Chu Phìn. Qua đây, chúng tôi muốn gửi gắm tình cảm của cán bộ, phóng viên, báo Pháp luật và Xã hội đến với đồng bào vùng cao biên giới. Chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ một điều, các đồng chí lãnh đạo, bà con địa phương bất cứ lúc nào đồng bào trên này vẫy gọi, chúng tôi sẽ đáp lời bằng tất cả tình cảm chân thành...”, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh nhấn mạnh.

bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
Ngôi nhà anh Vừ Mí Nô

Những điều cho đi sẽ là còn mãi...

Xúc động trước tấm lòng của đoàn công tác báo Pháp luật và Xã hội, đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư huyện ủy Mèo Vạc chia sẻ: "Qua tình cảm của cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật và Xã hội cùng bạn đọc, chúng tôi vững tin rằng, con người Việt Nam ta còn nhiều tình cảm với những vùng, những nơi khó khăn nhất, và đặc biệt sự ưu ái cho vùng biên giới. Hôm nay, được đón tiếp đoàn công tác của Báo Pháp luật và Xã hội cùng bạn đọc trao yêu thương, trao nhà, chúng tôi rất cảm kích, xúc động. 1 ngôi nhà thôi, nhưng trong đó có rất nhiều nhân khẩu, đã sống trong những ngôi nhà tạm nhiều năm rồi, thậm chí qua nhiều thế hệ. Nếu như không có sự hỗ trợ này, chắc có lẽ còn lâu lắm người dân mới tự làm được ngôi nhà cho gia đình mình. Vì vậy, một lần nữa thay mặt cho lãnh đạo huyện gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn công tác của Sở Tư pháp TP Hà Nội, cán bộ phóng viên Báo Pháp luật và Xã hội cùng bạn đọc từ Hà Nội vượt qua gần 500km đường rừng, khúc cua tay áo đến với bà con đồng bào, trao chia sẻ tấm lòng tình cảm đến với đồng bào nơi địa đầu tổ quốc...”.

Tại buổi lễ xóa nhà tạm, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tổng biên tập báo Pháp luật và Xã hội cho biết thêm: Đoàn công tác cũng đã làm công tác từ thiện ở Mèo Vạc từ những năm 2013-2015 và đến 2017, đoàn đã tập trung vào công tác xóa nhà tạm. Năm 2017, báo Pháp luật và Xã hội cùng bạn đọc và chính quyền địa phương cũng đã xóa 3 nhà tạm tại thị trấn Mèo Vạc. “Và năm 2020, thực hiện lời hứa với anh Vàng A Lử, Đoàn công tác cũng đã đến Giàng Chu Phìn thực hiện lời hứa đó. Không chỉ đến với Mèo Vạc, đoàn công tác chúng tôi đã dành nhiều tình cảm cho những nơi khó khăn, lũ lụt tại các tỉnh khác như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lào Cai, Cao Bằng... Những chuyến công tác ấy, tuy mệt nhưng chúng tôi rất vui vì đã gánh vác, chia sẻ một phần khó khăn cho bà con nhân dân và chúng tôi luôn tâm niệm: “Những điều chúng ta cho đi sẽ là còn mãi...”

bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang

Gia đình anh Vừ Mí Nô xúc động khi nhận được tình cảm của cán bộ, phóng viên báo Pháp luật và Xã hội cùng bạn đọc

Được biết, gia đình anh Vừ Mí Nô là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với 4 nhân khẩu, đang sống trong nhà tạm đã xuống cấp. Sau khi bàn giao kinh phí, đoàn công tác báo Pháp luật và Xã hội mong muốn chính quyền địa phương đôn đốc, giúp đỡ hộ nghèo sớm thi công, xây dựng công trình, đảm bảo 3 cứng và đưa vào sử dụng dịp Tết nguyên đán 2021, góp phần động viên hộ nghèo, khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Cũng trong dịp này, báo Pháp luật và Xã hội đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ Trường mầm non xã Giàng Chu Phìn xây dựng khu vực sân khấu có mái che để phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt, vui chơi của cô và trò. Đây cũng là hoạt động được báo Pháp luật và Xã hội tổ chức thường xuyên. Ba lần trước, ngoài chăn, áo rét, bút, vở… tặng các em học sinh khó khăn nơi đây, đoàn công tác của báo đã hỗ trợ xóa 3 nhà tạm, với mong muốn giúp người nghèo và học sinh vùng cao biên giới vươn lên trong cuộc sống, thực hiện tốt nhiệm vụ trồng người.

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động của đoàn trong chuyến đi:

bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
Ngôi nhà của anh Vừ Mí Nô trống huếch, bốn bức tường được dựng bằng tre
bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
Đại điện lãnh đạo, công đoàn Báo trao kinh phí hỗ trợ Trường mầm non Giàng Chu Phìn xây dựng khu vực sân khấu có mái che
bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tổng biên tập báo Pháp luật và Xã hội cho biết: Công tác xã hội là việc làm thường xuyên của báo.
bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
Ngôi nhà của anh Vừ Mí Nô (bên trái)
bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
Đời sống kinh tế của đồng bào còn nhiều khó khăn
bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
bao phap luat va xa hoi cung ban doc xoa nha tam noi dia dau to quoc meo vac ha giang
Báo Pháp luật & Xã hội trân trọng cảm ơn các tập đoàn Tân Hiệp Phát; Quỹ vì tầm vóc Việt – Ngân hàng TMCP Bắc Á; Cty CP đầu tư xây dựng môi trường đô thị Hà Nội; Cty CP đầu tư Xây dựng và phát triển Hoàng Anh; Tổng Cty Vận tải Hà Nội; Văn phòng công chứng Trà Giang, Văn phòng công chứng Từ Liêm, Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp, Văn phòng BĐS Hòa Trúc, Thừa phát lại quận Hà Đông; Các anh chị: Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Mạnh Cường - Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp TP Hà Nội; Đào Thanh Hoàn, Lương Quốc Doanh - báo Pháp luật và Xã hội và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng báo Pháp luật và Xã hội trong những năm qua cũng như trong chuyến đi thiện nguyện này.
Phương Tâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động