Thứ năm 25/04/2024 16:42

Báo Kinh tế & Đô thị tri ân người có công cách mạng tại Hà Tĩnh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7- 1947- 27/7/2022), chiều 21/7, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Nghĩa tình tháng Bảy”.
Báo Kinh tế & Đô thị tri ân người có công cách mạng tại Hà Tĩnh
Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Nghĩa tình tháng Bảy”

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức; Nguyên Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Tạ Việt Anh cùng các cán bộ, phóng viên cùng lãnh đạo huyện Can Lộc đã tặng quà cho người có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn.

Báo Kinh tế & Đô thị tri ân người có công cách mạng tại Hà Tĩnh
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức tặng quà cho người có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình này Báo Kinh tế & Đô thị đã trao tặng 50 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 suất sữa) cho các đối tượng người có công hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh khối Trung học Cơ sở thuộc gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; tặng 2 máy lọc nước cho Cơ quan Khối dân và UBND xã Trung Lộc (trị giá trên 100 triệu đồng).

Báo Kinh tế & Đô thị tri ân người có công cách mạng tại Hà Tĩnh
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại chương trình.

Dịp này Báo Kinh tế & Đô thị, lãnh đạo huyện Can Lộc đã trao giấy chứng nhận cho đại diện các đơn vị tài trợ (công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội, công ty TNHH Dịch vụ và Truyền thông DES, Tập đoàn TH, công ty TNHH Vận tải và Du lịch Phúc Minh).

Báo Kinh tế & Đô thị tri ân người có công cách mạng tại Hà Tĩnh
Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống tặng quà cho các đối tượng người có công hoàn cảnh khó khăn

“Cán bộ, phóng viên của Báo luôn ghi nhớ công ơn, tri ân sâu sắc các gia đình chính sách, các thương, bệnh binh, những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Những món quà hôm nay thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người làm báo vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, nhất là dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ” - ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Báo Kinh tế & Đô thị tri ân người có công cách mạng tại Hà Tĩnh
Lãnh đạo huyện Can Lộc tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Báo Kinh tế & Đô thị tri ân người có công cách mạng tại Hà Tĩnh
Các nhà tài trợ tặng xe đạp cho các em học sinh gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn

Đón nhận tình cảm của Báo Kinh tế & Đô thị, thương binh hạng 4/4 Võ Văn Bàn (71 tuổi) ở xã Thuần Thiện bày tỏ sự trân trọng, biết ơn quý Báo cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã kịp thời chia sẻ, động viên bằng những suất quà đầy ý nghĩa. Qua đó, góp phần giúp cho các gia đình thương, bệnh binh, người có công với cách mạng giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

Báo Kinh tế & Đô thị tri ân người có công cách mạng tại Hà Tĩnh
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo huyện Can Lộc

Em Bùi Ngọc Đăng, học sinh lớp 7B, trường THCS Lam Kiều ở xã Kim Song Trường vui mừng chia sẻ, gia đình em hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mất sớm, mẹ thường xuyên đau yếu, bệnh tật. Nhà em ở xa trường, đi học chủ yếu dậy đi bộ từ rất sớm hoặc nhờ bạn chở đi. Nay có xe đạp mới em rất vui, có điều kiện đến trường thuận lợi. Được nhận món quà ý nghĩa này em rất trân quý và sẽ cố gắng học tập tốt hơn.

Báo Kinh tế & Đô thị tri ân người có công cách mạng tại Hà Tĩnh
Đại diện các nhà tài trợ tặng 2 máy lọc nước cho Cơ quan Khối dân và UBND xã Trung Lộc, huyện Can Lộc

Phát biểu tại lễ tặng quà, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cho biết: Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, những năm qua Báo Kinh tế & Đô thị thường xuyên kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, nhất là xây nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công tại nhiều tỉnh, TP trong cả nước.

Báo Kinh tế & Đô thị tri ân người có công cách mạng tại Hà Tĩnh
Trao giấy chứng nhận cho đại diện các đơn vị tài trợ

Thay mặt lãnh đạo huyện cùng các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc trân trọng cảm ơn tấm lòng và những suất quà ý nghĩa của Báo Kinh tế & Đô thị. Qua đó, kịp thời chia sẻ, động viên các gia đình, học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mong muốn quý Báo tiếp tục kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vì an sinh xã hội ý nghĩa tại huyện Can Lộc.

Trước đó, lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị cùng các cán bộ, phóng viên đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc, Khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Trong giây phút thiêng liêng, các đồng chí trong đoàn bồi hồi xúc động, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Báo Kinh tế & Đô thị tri ân người có công cách mạng tại Hà Tĩnh
Cán bộ, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị dâng hương tưởng niệm tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Sự hy sinh cao cả đó đã góp phần làm nên một Đồng Lộc huyền thoại mãi mãi vang danh cùng non sông, đất nước, tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” tại Quảng Trị: Tri ân các anh hùng liệt sỹ Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” tại Quảng Trị: Tri ân các anh hùng liệt sỹ

Ngày 20/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 – 27/7/2022), Báo Kinh tế & Đô thị và Báo Quảng Trị ...

Văn Chương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động