Thứ bảy 20/04/2024 09:06

Báo Kinh tế & Đô thị tiếp Đoàn thanh tra của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 27/6, Đoàn thanh tra của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương do Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra Đỗ Ngọc Toàn làm trưởng đoàn đã làm việc với báo Kinh tế & Đô thị về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại đơn vị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tiếp đoàn thanh tra có Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức; các Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Anh Đức, Lại Bá Hà, Nguyễn Xuân Khánh; cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của báo.

Theo báo cáo của Báo Kinh tế & Đô thị, trong công tác thi đua khen thưởng, báo Kinh tế & Đô thị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội; sự phối hợp và tạo điều kiện của các sở, ngành, đoàn thể; các quận huyện, thị xã. Những năm gần đây, Đảng ủy, Ban biên tập đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác thi đua khen thưởng.

Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục triển khai thúc đẩy phong trào thi đua, yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 13/10/2020 và Kế hoạch số 04/KH-BTC ngày 7/10/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, khuyến khích viên chức, người lao động thuộc Báo tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

Báo đã phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Thành ủy, HĐND, UBND TP giao theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2020, 2021 của TP. Triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ thực hiện hiệu quả Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19.

Lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị tiếp đoàn Thanh tra của Ban thi đua khen thưởng Trung ương.
Lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị tiếp đoàn Thanh tra của Ban thi đua khen thưởng Trung ương.

Hằng năm, báo Kinh tế & Đô thị đều tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyên truyền những năm tiếp theo. Đồng thời, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào tuyên truyền phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội, thi đua thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, XVII.

Bên cạnh đó, bám sát tuyên truyền việc thực hiện các mục tiêu “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành Thành phố Xanh – Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” và thi đua nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện; trọng tâm là thi đua thực hiện “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, thi đua hướng tới các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước.

Tổng biên tập Nguyễn Minh Đức phát biểu tại cuộc làm việc.
Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại cuộc làm việc.

Đáng chú ý, Báo tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác thi đua – khen thưởng tại Ban, gửi và nhận văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng do UBND TP Hà Nội cấp, hạn chế tối đa văn bản giấy. Triển khai có hiệu quả “Phần mềm dịch vụ công dùng chung 3 cấp của Thành phố” để trình nộp và nhận kết quả khen thưởng cấp Thành phố.

Báo đã ứng dụng hiệu quả sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với viên chức và người lao động từ năm 2017; khai thác hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, giao việc, kế hoạch và công việc hàng tuần, hàng tháng của cá nhân, đơn vị trên hệ điều hành của Báo Kinh tế & Đô thị.

Trong năm 2020, 2021, Báo Kinh tế & Đô thị đã nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; Cờ Thi đua của UBND TP Hà Nội; 3 tập thể nhận danh diệu Tập thể Lao động xuất sắc; 17 tập thể Lao động tiên tiến; 35 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 230 cá nhân là Lao động tiên tiến.

Về hình thức khen thưởng, Báo Kinh tế & Đô thị có 1 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 tập thể và 21 cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội; 9 tập thể và 41 cá nhân nhận Giấy khen.

Tại hội nghị, các thành viên của đoàn thanh tra đã làm việc với đại diện Báo về công tác tuyên tuyền, phát hiện nhân điển hình tiên tiến; việc sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý về thi đua khen thưởng; kiểm tra hồ sơ các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố thẩm định đã có quyết định của cấp có thẩm quyền năm 2020, 2021. Ngoài ra, đoàn Thanh tra còn kiểm tra việc tổ chức phong trào thi đua; phát động thi đua, đăng ký và chấm điểm thi đua tại đơn vị…

Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra Đỗ Ngọc Toàn - Trưởng đoàn Thanh tra phát biểu tại hội nghị.
Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra Đỗ Ngọc Toàn - Trưởng đoàn Thanh tra phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra Đỗ Ngọc Toàn - Trưởng đoàn Thanh tra cho rằng, báo Kinh tế & Đô thị là cơ quan báo chí lớn của TP, nhất là sau khi thực hiện tổ chức lại báo Kinh tế & Đô thị trên cơ sở sáp nhập báo Pháp luật & Xã hội. Trong thời gian qua, báo Kinh tế & Đô thị là một trong những lực lượng quan trọng của báo chí Thủ đô trong công tác tuyên truyền, nhất là thời gian chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Đồng thời, Trưởng đoàn Vũ Ngọc Toàn cũng chia sẻ với báo về những khó khăn nhất định ảnh hưởng tới công tác thi đua, khen thưởng. Như với đặc thù của báo là đơn vị sự nghiệp của TP, không có cán bộ làm công tác thi đua chuyên trách mà phải làm kiêm nhiệm. Ngoài ra, báo còn đang phải đối mặt với những khó khăn về công tác phát hành báo in trong bối cảnh báo điện tử, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ; những khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19…

Về những nội dung theo yêu cầu của đoàn thanh tra, Trưởng đoàn Vũ Ngọc Toàn đề nghị đơn vị tiếp tục hoàn thiện nhóm hồ sơ các văn bản, quyết định, hình thức khen thưởng. Đối với các hoạt động hưởng ứng thi đua cấp trên, ngoài văn bản hưởng ứng thi đua, Đoàn thanh tra gợi ý báo nên có lễ phát động thi đua tại đơn vị theo chuyên đề để các phong trao được triển khai đảm bảo hiệu quả, sâu rộng.

Thay mặt báo Kinh tế & Đô thị, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Anh Đức trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn Thanh tra. Ngay sau buổi làm việc, đơn vị sẽ rà soát lại hệ thống hồ sơ và hoàn thiện các quy trình về công tác thi đua – khen thưởng tại đơn vị.

Báo Kinh tế & Đô thị nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Báo Kinh tế & Đô thị ra mắt chuyên trang “Đồng hành cùng SEA Games 31”
Kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Luật gia báo Kinh tế & Đô thị
Báo Kinh tế & Đô thị ra mắt Văn phòng đại diện tại Cần Thơ
Thủy Tiên - Văn Trọng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Ngày 16/4, ngay sau khi kiểm tra Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra tình hình triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội.
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Tối 10/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn về đến Hà Nội, hoàn thành các nội dung của chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Hải Phòng: huyện An Lão có tân Bí thư Huyện uỷ

Hải Phòng: huyện An Lão có tân Bí thư Huyện uỷ

Chiều 19/4, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ huyện An Lão.
Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến họp trong 26 ngày, tại 2 đợt

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến họp trong 26 ngày, tại 2 đợt

Chiều 17/4, tại Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong cho biết, Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được Quốc hội xem xét, trong đó có các quy định phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Hà Nội cần có ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn để quy định cụ thể vấn đề này trong Luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả thi hành Luật.
Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Tại cuộc họp với Bộ Tài Nguyên & Môi trường (TN&MT) và một số bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật Đất đai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 (sớm hơn 5 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025). Điều này đòi hỏi các bộ, ngành nỗ lực, quyết tâm rất lớn...
Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Viện trưởng Viện chiến lược Chuyển đổi số Lê Nguyễn Trường Giang cho rằng, việc đề xuất đưa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát quy định thành một điều trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô. Đặc biệt hướng tới việc khai thác những hiệu quả từ công nghệ số, công nghệ cao.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động