Thứ sáu 19/12/2025 05:08

Anh hùng Phạm Tuân đến núi Bà Đen nhớ về thời lửa đạn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 22/3/2025, núi Bà Đen đón Trung tướng Phạm Tuân cùng hơn 100 cựu chiến binh quay trở lại thăm chiến trường xưa, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Các cựu chiến binh tổ chức Lễ chào cờ trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain
Các cựu chiến binh tổ chức Lễ chào cờ trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Trong không khí cả nước hướng về ngày kỷ niệm 50 năm lịch sử Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), núi Bà Đen (Tây Ninh) đã đón Trung tướng Phạm Tuân và hơn 100 cựu chiến binh thuộc Ban liên lạc quân báo miền tỉnh Tây Ninh về thăm lại chiến trường xưa.

Tại đỉnh núi cao nhất Nam bộ nơi còn ghi dấu về một thời lửa đạn oanh liệt, đoàn cựu chiến binh đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại chùa Hang (thuộc hệ thống chùa Bà) – nơi 181 đồng chí đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Lễ chào cờ thiêng liêng được tổ chức trên đỉnh núi cao nhất Nam bộ với sự tham gia của đoàn cựu chiến binh và hàng trăm cán bộ nhân viên của khu du lịch Sun World Ba Den Mountain trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng.

Tại đây, Trung tướng Phạm Tuân – phi công đầu tiên bắn rơi “pháo đài bay” B-52 của Mỹ xúc động chia sẻ: “Núi Bà Đen là mảnh đất mang tính lịch sử. Trước đây, ngọn núi này là căn cứ rất quan trọng của Mỹ. Chúng ta đã giành giật từng tất đất nơi đây, biết bao nhiêu chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh ở trên mảnh đất này”. Anh hùng Phạm Tuân – người Châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ cũng cho biết, núi Bà Đen là một địa danh lịch sử, nhưng cũng gắn liền với vẻ đẹp Việt Nam, là vùng đất linh thiêng nơi du khách đến để thấy một lịch sử hào hùng, ghi dấu sự hi sinh và lòng dũng cảm của quân dân ta, và cũng là để ngắm nhìn một Việt Nam tươi đẹp.

Trung tướng Phạm Tuân đến thăm núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain
Trung tướng Phạm Tuân đến thăm núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Dịp này, lễ dâng đăng tưởng nhớ các hương hồn anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Hàng ngàn ngọn hoa đăng lấp lánh thắp sáng đỉnh núi làm nên một lễ dâng đăng thiêng liêng và xúc động. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân – Ban liên lạc Quân báo miền tỉnh Tây Ninh bồi hồi chia sẻ không bao giờ có thể quên được các đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống nơi đây. “Khi chiến tranh kết thúc, quay trở lại thấy núi Bà Đen đã thay da đổi thịt rất nhiều, không còn vẻ hoang sơ như trước nữa. Núi Bà Đen giờ không chỉ thêm những mảng xanh, mà còn là điểm đến tâm linh, điểm đến du lịch được phát triển tầm cỡ. Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi trở về để thắp nén nhang cho các anh linh đã hy sinh, và còn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của ngọn núi này” – Đồng chí Nguyễn Hồng Quân nói.

Lễ dâng đăng tưởng nhớ các hương hồn anh hùng liệt sĩ trên núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain
Lễ dâng đăng tưởng nhớ các hương hồn anh hùng liệt sĩ trên núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Đón đoàn cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa, bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy -Phó TGĐ Sun Group vùng miền Nam cho biết: “Chúng tôi vô cùng xúc động khi được đón các vị anh hùng của dân tộc ngay tại đỉnh núi thiêng huyền thoại, nơi ghi dấu trang sử hào hùng của dân tộc. Sự trở lại của các cựu chiến binh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là dịp để chúng tôi hồi tưởng về quá khứ hào hùng, và cũng cho chúng tôi thêm nhiệt huyết để xây dựng ngọn núi Bà Đen lịch sử ngày càng tươi đẹp, xứng tầm”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, núi Bà Đen được xem là nơi án ngữ cửa ngõ ở hướng Bắc, Tây Bắc Sài Gòn. Với độ cao 986m, ngọn núi Bà Đen nổi lên sừng sững giữa vùng đồng bằng trở thành một cứ điểm quan trọng, một con mắt để có thể nhìn ra toàn bộ Đông Nam Á. Với vị trí độc tôn này, núi Bà Đen đã bị Mỹ chiếm giữ và xây dựng một căn cứ truyền tin trên đỉnh núi. Đây là trung tâm tiếp phát sóng liên lạc, quan sát, dùng hoả lực bắn phá Chiến khu Dương Minh Châu và kiểm soát phần lớn khu vực lân cận.

Đầu năm 1962, một đơn vị trinh sát và thông tin (Liên đội 7) được cử lên núi Bà Đen cắm chốt, lập đài quan sát, theo dõi điều tra mọi hoạt động quân sự của địch. Hằng ngày, khắp vùng núi phải hứng chịu mật độ bom đạn dày đặc liên tục của địch hòng tiêu diệt chiến sĩ đơn vị. Trong suốt 13 năm bám trụ, các cán bộ chiến sĩ đã ở trong hang động, lấy đá làm giường, quật cường chiến đấu. Rất nhiều người đã hy sinh anh dũng trên mảnh đất này.

Từ ngày 6/12/1974, để đánh tan âm mưu, ý đồ của đế quốc Mỹ và giải phóng miền Nam, các đơn vị trinh sát 47 và một số đơn vị đặc công nhận lệnh chiến đấu và đánh tan cứ điểm của Mỹ tại núi Bà Đen trong 31 ngày đêm. Đến 6/1/1975, núi Bà Đen chính thức giải phóng.

Núi Bà Đen ngày nay là điểm đến tâm linh hàng đầu Nam bộ. Ảnh: Minh Tú
Núi Bà Đen ngày nay là điểm đến tâm linh hàng đầu Nam bộ. Ảnh: Minh Tú

Đến nay, núi Bà Đen đã trở thành một điểm đến tâm linh nổi tiếng với hệ thống chùa Bà cổ kính cùng các công trình tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi. Nơi đây không chỉ là điểm đến mang tính biểu tượng của Tây Ninh, mà còn là điểm đến tâm linh của thế giới. Ngày 8/5/2025 tới đây, núi Bà Đen sẽ đón hàng nghìn đại biểu từ hơn 80 quốc gia đến tham dự nghi thức rước xá lợi Phật, trồng cây bồ đề và lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình thế giới trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025.

Từ một trận địa hứng mưa bom bão đạn với bao vết sẹo chiến tranh, giờ đây ngọn núi cao nhất Nam bộ đã đổi thay và vươn mình trở thành điểm đến đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam và tín ngưỡng người dân Nam bộ, đón hàng triệu du khách trong nước và quốc tế đến hành hương và chiêm bái mỗi năm.

PV
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Du lịch Hà Nội “chạm tay” vào di sản

Du lịch Hà Nội “chạm tay” vào di sản

Hà Nội có hơn 6.489 di tích được kiểm kê - một con số đủ để thấy lớp văn hóa dày đặc phủ kín từng con phố, từng dấu tích của kinh đô nghìn năm. Thế nhưng, nhiều giá trị văn hóa vẫn “ẩn mình” trong những ngõ hẹp, hoặc chỉ xuất hiện trong các tài liệu chuyên khảo khó tiếp cận. Các dự án số hóa di sản gần đây đã mở ra hướng tiếp cận mới, đưa di sản Thăng Long bước vào không gian công nghệ số, tăng tương tác và khả năng tiếp cận không giới hạn.
Tuấn Trần hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trong phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ"

Tuấn Trần hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trong phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ"

Phim điện ảnh mới nhất Tuấn Trần tham gia là “Hộ linh tráng sĩ”, được quay từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, dự kiến phát sóng vào tháng 8/2026. Đây là một vai diễn đặc biệt đòi hỏi sự dấn thân và khả năng biến hóa linh hoạt.
Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác - vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần". Đây không chỉ là một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà được kỳ vọng là bước đi chiến lược nhằm đưa nghệ thuật chất lượng cao "chạm" vào đời sống đại chúng, góp phần định vị thương hiệu "Thành phố sáng tạo".
Lời hẹn ước thanh xuân

Lời hẹn ước thanh xuân

Thanh xuân là những ngày tháng rực rỡ, ngập tràn niềm vui và cũng là những khoảnh khắc trong trẻo, vô tư nhất của tuổi học trò; là khoảng thời gian mà mỗi người luôn lưu giữ trong tim, không bao giờ phai mờ. Ngày nay những bộ ảnh kỷ yếu trở thành cách để lưu lại những khoảnh khắc vô giá của thanh xuân.
Những nếp chợ giữ hồn phố cổ

Những nếp chợ giữ hồn phố cổ

Hà Nội từ lâu vẫn mang trong mình một nhịp thở rất riêng. Nhịp thở khởi đầu từ những khu chợ. Những sáng sớm mùa Đông còn vương hơi lạnh, những quầy hàng, thúng mẹt, những tiếng chào quen thuộc như đánh thức TP theo cách ấm áp nhất. Người Hà Nội vẫn tin rằng, để hiểu một vùng đất, hãy bắt đầu từ chợ, nơi đời sống hiện lên chân thật và mang phong vị riêng.
ICCCI 2025: công nghiệp sáng tạo từ “ngành mềm” trở thành động lực tăng trưởng kinh tế mới

ICCCI 2025: công nghiệp sáng tạo từ “ngành mềm” trở thành động lực tăng trưởng kinh tế mới

Các tham luận tại Hội thảo “Truyền thông và Công nghiệp Sáng tạo trong bối cảnh Châu Á đương đại” (ICCCI 2025) đã mang đến cái nhìn toàn diện về sự mở rộng nhanh chóng của công nghiệp sáng tạo và những yêu cầu mới đặt ra cho lực lượng nhân sự trong ngành.
Trao thưởng Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”

Trao thưởng Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”

Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh” do câu lạc bộ “Trái tim Người lính” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức, phát động từ tháng 7/2020 và nhận được nhiều tác phẩm chất lượng.
Chương trình Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025

Chương trình Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025

Vừa qua, tại chùa Liên Trì (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) đã diễn ra chương trình Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025.
Câu chuyện cuộc sống: Hạnh phúc khi có mẹ đồng hành

Câu chuyện cuộc sống: Hạnh phúc khi có mẹ đồng hành

Năm bé Kiên vào lớp 1 kéo theo bao lo lắng của Ngân. Kiên là cậu bé thiếu tập trung, chậm ngôn ngữ. Ngân cứ thầm trách mình vì công việc bận rộn mà lơ là việc kèm cặp con để rồi giờ đây, việc học của con gặp nhiều khó khăn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động