Chủ nhật 28/04/2024 10:02

2 tên cướp manh động, cầm tuýp sắt truy đuổi đánh người trọng thương

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 20/11, thông tin Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Đặng Hoàng Việt, SN 2006, ở xã Văn Đức và Nguyễn Thành Đạt, SN 2007, ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm về hành vi cướp tài sản.
2 tên cướp manh động, cầm tuýp sắt truy đuổi đánh người trọng thương
Hai đối tượng Hoàng và Đạt tại cơ quan Công an. Ảnh CQCA

Công an huyện Gia Lâm cho biết, trước đó, đơn vị nhận được trình báo của chị T, SN 2004, ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm về việc chị bị cướp tài sản. Nội dung như sau: khoảng 00h ngày 5/11, trên đường đi làm về qua đường Dương Quang - Phú Thị, huyện Gia Lâm, chị T bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Hoda Vision che biển kiểm soát bằng khẩu trang, dùng vỏ chai bia đe dọa, ép chị phải đưa điện thoại iPhone 11. Quá sợ hãi, chị T buộc phải đưa chiếc điện thoại của mình cho bọn chúng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương truy xét nhóm đối tượng gây án. Trong quá trình điều tra, ngày 12/11, Công an huyện Gia Lâm tiếp tục nhận được thông tin, anh H, trú tại huyện Gia Lâm điều khiển xe máy một mình qua khu vực nghĩa trang Nhân dân phường Thạch Bàn, quận Long Biên thì bị 2 tên cướp cầm tuýp sắt chặn đường, đe dọa cướp tài sản.

Đúng lúc này, có người đi qua nên anh H vứt chìa khóa xe và truy hô “cướp, cướp…” rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, 2 tên cướp đã truy đuổi và cầm tuýp sắt đánh khiến anh H bị thương nặng. Dù đau đớn nhưng anh H vẫn cố gắng bỏ chạy nên 2 đối tượng không lấy được chìa khóa xe máy.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, lực lượng Công an nhận định có khả năng 2 đối tượng gây án trong vụ việc của chị T và anh H là một. Trước sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng, Công an huyện Gia Lâm và Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết tâm truy bắt các đối tượng càng sớm càng tốt để đảm bảo an ninh trật tự, mang lại bình yên trong Nhân dân.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/11, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án là Đằng Hoàng Việt và Nguyễn Thành Đạt. Đáng nói, đối tượng Đạt đang là học sinh lớp 11.

Tại cơ quan Công an, Đạt và Việt khai nhận do nghiện game online nhưng không có tiền nên rủ nhau đi cướp tài sản của những người đi một mình vào lúc đêm khuya.

Mở rộng điều tra, ngoài 2 vụ việc trên, Công an huyện Gia Lâm làm rõ 2 đối tượng này đã gây ra vụ cướp chiếc điện thoại iPhone 12 Promax của một nam thanh niên tại địa bàn xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm vào đêm 30/10/2023. Tài sản cướp được, 2 đối tượng mang đi bán tại các cửa hàng điện thoại rồi về quán game chơi và ăn ngủ. Hết tiền lại đi cướp.

Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cháu bé 8 tuổi bị nhóm thanh niên soi đèn pin vào mặt rồi cướp tài sản Cháu bé 8 tuổi bị nhóm thanh niên soi đèn pin vào mặt rồi cướp tài sản
Tóm cổ kẻ cướp tài sản của xe ôm trong đêm Tóm cổ kẻ cướp tài sản của xe ôm trong đêm
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động