Chủ nhật 28/04/2024 04:04

12 giờ căng mình khống chế đám cháy nhà xưởng gia công vải vụn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 8/2 (29 Tết), Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, hơn 12 tiếng đồng hồ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã cơ bản khống chế đám cháy tại xưởng gia công vải vụn của Công ty TNHH Thảo Long Vân, ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.
12 giờ căng mình khống chế đám cháy nhà xưởng gia công vải vụn
Công ty TNHH Thảo Long Vân nơi xảy ra đám cháy, hơn 12 tiếng lực lượng chữa cháy mới khống chế được vụ cháy. (Ảnh Phương Vũ)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 7/2 (28 Tết) một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại xưởng gia công vải vụn của Công ty TNHH Thảo Long Vân. Đến 8 giờ 45 phút ngày 8/2 (29 Tết) thì đám cháy mới được khống chế.

Sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng tại chỗ đã tích cực chữa cháy nhưng không hiệu quả, do khu vực bùng phát đám cháy chứa nhiều vải vụn và nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng.

12 giờ căng mình khống chế đám cháy nhà xưởng gia công vải vụn
Đám cháy bùng phát nhanh, thiêu rụi toàn bộ tài sản của công ty. (Ảnh Chụp màn hình)

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Kiên Giang nhanh chóng điều 5 xe chữa cháy, 4 máy bơm, các thiết bị chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường phối hợp chữa cháy còn hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Châu Thành, Công an huyện Tân Hiệp, lực lượng quân đội, dân quân tự vệ các địa phương tiến hành chữa cháy.

Do đám cháy bùng phát tại khu vực xưởng rộng, ít lối tiếp cận nên các lực lượng tiến hành nhiều hướng, khoanh vùng đám cháy đồng thời sử dụng các thiết bị dụng phá cửa xưởng, vách tường để tiếp cận nơi bùng phát đám cháy.

Thời điểm đám cháy xảy ra vào dịp nghỉ tết, không có nhiều công nhân làm việc nên không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, do khu vực xảy ra cháy nằm ngay trên tuyến đường quốc lộ 80, người dân đang về ăn tết gây ra cảnh kẹt xe nhiều giờ liền. Ngoài lực lượng phòng cháy chữa cháy, suốt đêm qua hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ, dân phòng đã túc trực các ngả đường để điều tiết giao thông, tránh gây ùn tắc.

Cháy nhà lúc sáng sớm ở Hải Phòng, 3 người tử vong
Kịp thời dập tắt đám cháy nhà trọ ở Hải Phòng lúc sáng sớm
Kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân ở Hải Phòng lúc nửa đêm
Hữu Tuấn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động