Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Hành vi xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh minh họa: T.A |
Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định vỉa hè là công trình hạ tầng giao thông công cộng thuộc sự quản lý của Nhà nước và dành cho mục đích chung, chủ yếu để đi bộ và bảo đảm an toàn giao thông. Trường hợp cần thiết sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè phục vụ sự kiện chính trị, hoạt động văn hoá, thể thao và mục đích khác phải có sự cho phép từ cơ quan có thẩm quyền.
Do đó, mọi hành vi chiếm dụng vỉa hè để sử dụng cho mục đích cá nhân, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ, đều là trái pháp luật.
“Hành vi đặt ghế, trải bạt... ở vỉa hè nhằm giữ chỗ để bán lại cho người xem diễu binh, diễu hành với mục đích trục lợi cá nhân đã gây cản trở quyền đi lại của người dân, ảnh hưởng đến trật tự công cộng” - luật sư Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh.
Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, trường hợp phát sinh việc “bán chỗ” để thu tiền, bản chất đã chuyển thành hành vi kinh doanh trái phép trên vỉa hè, tương tự việc “cho thuê chỗ ngồi” trên không gian công cộng mà họ không có quyền sở hữu. Khi đó, người vi phạm có thể bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng đối với hành vi sử dụng trái phép lòng đường để thực hiện kinh doanh dịch vụ.
Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, việc người dân tham gia cổ vũ, đứng xem cũng là một cách thể hiện tinh thần gắn kết quân - dân, nhưng phải chấp hành nghiêm chỉnh theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
“Người dân nên hiểu rõ việc dựng lều bạt, chiếm dụng vì mục đích riêng, thậm chí “bán chỗ” trên vỉa hè là hành vi vi phạm pháp luật, không những vậy, còn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước” - luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết.
Trước đó, Công an phường Ba Đình (Hà Nội) đã xử phạt 5 đối tượng có hành vi xếp ghế, giữ chỗ để trục lợi từ hoạt động diễu binh, diễu hành, đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán.
Lực lượng CATP Hà Nội đang tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễu binh. Trên các tuyến phố Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, cơ quan chức năng yêu cầu chấm dứt tình trạng “giữ chỗ” và nhiều hoạt động khác nhằm thu lợi cá nhân.
CATP Hà Nội phát đi cảnh báo sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm trong các buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Theo đó, tất cả trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, gây gổ, đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở; những trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra.
Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt một số trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành. Một số trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim, chụp ảnh đã bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định pháp luật.
Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình, Hà Nội cho biết: “Quyết tâm ngăn chặn, không để ảnh hưởng đến hình ảnh thủ đô, đảm bảo để người dân về đây tham dự đại lễ trong sự văn minh, lịch sự”.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







