Thứ năm 18/04/2024 20:50

Xây dựng hình ảnh Cán bộ Kiểm sát TP Hà Nội “vững về chính trị, tinh thông pháp luật”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 17-1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tới dự có Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) Lê Minh Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông…
Xây dựng hình ảnh Cán bộ Kiểm sát TP Hà Nội “vững về chính trị, tinh thông pháp luật”
Quang cảnh buổi tổng kết hoạt động năm 2021 của VKSND TP Hà Nội sáng 17-1

Tỷ lệ truy tố bị can đúng tội danh đạt 99,95%

Năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chủ động, nghiêm túc triển khai các yêu cầu công tác của ngành và địa phương. Theo Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Đào Thịnh Cường, năm 2021, VKSND hai cấp của TP Hà Nội tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chủ động, nghiêm túc triển khai các yêu cầu công tác của ngành và địa phương. Cụ thể, đã có 120/130 chỉ tiêu đạt và vượt theo hệ thống chỉ tiêu của ngành. Một số chỉ tiêu cũng duy trì ở tỷ lệ cao như yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, tỷ lệ kiểm sát các vụ việc đều đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,99%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%; truy tố bị can đúng tội danh đạt 99,95%; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 100%.

Đối với các vụ án do Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố trực tiếp chỉ đạo, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ủy quyền cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thực hành quyền công tố và Tòa án nhân dân thành phố xét xử sơ thẩm đều là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố luôn cử những kiểm sát viên có kinh nghiệm thực hành quyền công tố tại tòa, bảo đảm việc xét xử theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật, không để xảy ra oan, sai; không bỏ lọt tội phạm. Thể hiện không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, theo hướng tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, gắn kết quả công tác của đơn vị với kết quả đánh giá công chức, đánh giá Đảng viên…

Bên cạnh đó, Viện trưởng VKS TP Đào Thịnh Cường cũng nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những hạn chế thiếu sót của ngành như: Tỷ lệ tòa chấp nhận kháng nghị hình sự còn thấp (68%), tỷ lệ VKSND cấp huyện gửi bản án hình sự đúng hạn đến VKS TP (33,6%)….Từ đó VKSND TP đề nghị VKSNDTC một số nội dung như: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các đạo luật về Tư pháp – liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND (đặc biệt là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015, mới có hiệu lực và Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, sắp có hiệu lực)…

Không để án tồn đọng kéo dài, không bỏ lọt tội phạm, để oan người vô tội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2021.

Xây dựng hình ảnh Cán bộ Kiểm sát TP Hà Nội “vững về chính trị, tinh thông pháp luật”
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị (Ảnh:https://kinhtedothi.vn/)

Theo đó, ngành đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, VKSNDTC, của Thành ủy. VKSND TP đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp TP báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy (theo quy định của Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04 của Ban Bí thư Trung ương). Trên cơ sở chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và các cơ quan tư pháp Trung ương, VKSND TP luôn chủ động với từng vụ việc, vụ án có khó khăn vướng mắc. Các vụ việc, vụ án đều có những chuyển biến tích cực. Tiến độ giải quyết được đẩy nhanh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Chúc mừng những thành tích, kết quả mà Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã đạt được trên các mặt công tác trong năm 2021, song Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ tòa chấp nhận kháng nghị hình sự chỉ đạt 68%; tỷ lệ Viện kiểm sát cấp huyện gửi bản án hình sự đúng hạn đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đạt 33,6%; tỷ lệ thi hành án về tiền đạt 19,1%; vẫn còn tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung, án sửa, hủy có lỗi của Viện kiểm sát..., trong đó có trách nhiệm, vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thành phố.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; tình hình trong nước và trên địa bàn Thủ đô có nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự còn tiềm ẩn; tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, nguy hiểm, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Thủ đô…, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, tập trung trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát Thủ đô vững về chính trị, tinh thông pháp luật, văn minh trong giao tiếp, ứng xử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn và quản lý, chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với tòa án 2 cấp thành phố trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, phiên tòa lưu động, bảo đảm phù hợp với chủ trương tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Xây dựng hình ảnh Cán bộ Kiểm sát TP Hà Nội “vững về chính trị, tinh thông pháp luật”
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cảm ơn Thành ủy HĐND, UBND TP và các sở ngành đã giúp đỡ VKSND TP Hà Nội có cơ ngơi khang trang như ngày hôm nay.

Theo Viện trưởng VKSNDTC, Hà Nội là Thủ đô của cả nước dân số đông, nhiệm vụ nặng nề, biên chế lại không tăng. Do đó, đề nghị Trung ương bổ sung thêm biên chế để ngành Kiểm sát Thủ đô hoàn thành nhiệm vụ.

PV
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động