Thứ bảy 20/04/2024 21:24

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngân hàng thế giới (WB) đã quyết định hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 với sự xuất hiện của biến thể Omicron đang lây lan rất nhanh làm ảnh hưởng tới sự hồi phục kinh tế toàn cầu cũng như tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng.

Chính vì thế, WB đã buộc phải tiếp tục hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022. Cụ thể, báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu cho thấy dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống còn 4,1% trong năm 2022, thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2021.

Thậm chí có thể giảm tiếp xuống còn 3,2% trong năm tiếp theo khi chính phủ các nước thu hẹp chương trình hỗ trợ tài chính và tiền tệ vốn được ban hành trong thời gian đại dịch.

Dự kiến, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong bản báo cáo công bố vào ngày 25-1 tới.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động