Thứ năm 18/12/2025 06:02

Vì sao nghệ sĩ đổ xô làm show ở Hà Nội?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Hà Nội đang bước vào mùa liveshow ca nhạc với những tên tuổi đình đám. Bằng Kiều từng nói anh quay lại với Hà Nội vì lời hẹn ước trong tháng 3. Hay danh hài Vân Sơn từng nói nhất định phải tổ chức show ở Hà Nội vì quá yêu mùa thu nơi này. Tuy nhiên, lí do sâu xa hơn khiến các nghệ sĩ đổ bộ liveshow ở Hà Nội có lẽ là bởi sân khấu ca nhạc TP HCM đã bão hòa với nhiều show ế vé không ngờ. Còn ở Hà Nội, vẫn có một lượng khán giả nhất định yêu thích các đêm nhạc sống và vì nơi này vẫn còn nhiều đất cho các bầu sô yên tâm tổ chức show mà không lo bị lỗ.

Sau Tết Bính Thân 2016, hàng loạt liveshow âm nhạc lớn nhỏ diễn ra tại Hà Nội. Liveshow “Cảm ơn tình yêu” đã diễn ra vào đúng ngày lễ tình nhân (14-2). Chương trình có sự góp mặt của pa Hồng Nhung cùng 3 giọng ca nam bao gồm Tuấn Hưng, Quang Dũng và Tùng Dương. Mỗi ca sĩ có phong cách âm nhạc khác nhau nhưng họ đều là giọng hát “đốn tim” khán giả. Những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng là “thực đơn” chính trong đêm nhạc này.

Sắp tới, Thu Phương sẽ tổ chức liveshow “Giữ lại hạnh phúc” tại Thủ đô đêm 19-2. Đây là đêm nhạc nữ ca sĩ muốn chia sẻ cùng khán giả Hà Nội về những thăng trầm, buồn vui trong suốt 20 năm ca hát. Không “độc thoại”, Thu Phương sẽ tái ngộ nhiều tri kỷ trong âm nhạc tại liveshow này, như Lam Trường, Hà Anh Tuấn, hay nhóm Oplus, học trò cưng Hoàng Dũng.

Hàng loạt nghệ sĩ đang có kế hoạch tổ chức liveshow riêng tại Hà Nội. Ảnh tư liệu

Trong tháng 3-2016, Bằng Kiều sẽ tái ngộ khán giả Hà Nội vào đúng dịp mùng 8-3. Hai năm trở lại đây, anh đều về tổ chức show ở Hà Nội vào đúng dịp này như một món quà gửi tới các khán giả nữ vào ngày mà thế giới tôn vinh họ. Tiếp sau đó là liveshow được mong chờ của ca sĩ Mỹ Tâm. Hà Nội thời gian này, dồn dập các show lớn.

Đúng như một nghịch lý, bây giờ các nghệ sĩ cảm thấy khá khó khi làm show ca nhạc tại TP HCM do sân khấu âm nhạc ở đây đang rơi vào khoảng thời gian bão hòa, có người gọi là “chết đứng”.

Ca sĩ Mỹ Linh từng đặt câu hỏi vì sao nhiều ca sĩ trong Nam thích ra Hà Nội làm show hơn. Theo chị, đây là hiện trạng đáng buồn, dù TP HCM từng là thị trường sôi động nhất, là “miền đất hứa” cho những giọng hát mới muốn tìm vị trí trong lòng khán giả hay cho những ca sĩ phía Bắc muốn mở rộng sức ảnh hưởng của mình... Nơi đây có đủ những ồn ào trong đời sống showbiz, đủ những chương trình lớn nhỏ lung linh trong ánh đèn sân khấu, đủ những phòng trà, vũ trường, quán cà phê ca nhạc, những sự kiện… cùng cả một hệ thống truyền thông chỉ phục vụ cho mảng giải trí luôn biết cách tung hô, thổi phồng những “hiện tượng” âm nhạc, cho dù tài năng có thể chưa xứng nhưng nói hoài cũng thành quen…

Thế nhưng, đầu tháng 9-215, chương trình In the Spotlight – Tâm điểm âm nhạc với nhân vật chính là danh ca Mỹ Peabo Bryson (tên tuổi gắn với các ca khúc: A Whole New World; Beauty and the Beast; Tonight, I Celebrate My Love...) bị hủy tại TP HCM do không bán vé được. Tuy nhiên, cũng chương trình này, vé bán tại Hà Nội (Trung tâm hội nghị quốc gia) lại khả quan hơn, và đêm nhạc đã rất thành công khi để lại dấu ấn đẹp trong lòng người yêu nhạc

Bằng chứng nữa là ở liveshow Dream Team - Khoảnh khắc vàng năm 2014, chương trình quy tụ những tên tuổi đình đám thời Làn sóng xanh (những năm 1990) đến nay như: Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Lam Trường, Quang Dũng, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, trước tình hình vé bán khó khăn, nhà sản xuất đã tăng cường hình thức quảng bá (cung cấp thông tin thêm cho báo chí), hoặc các ca sĩ kêu gọi fan ủng hộ trên trang cá nhân… Tuy nhiên đến giờ diễn ra, các khán đài của sân khấu Lan Anh vẫn trống ghế một nửa. Chương trình này diễn ra tại Hà Nội lại đông khán giả hơn hẳn.

Trong khi sân khấu ca nhạc TP HCM gần như án binh bất động thì Hà Nội lại sôi động chào đón những tên tuổi phía Nam ra làm liveshow như Đàm Vĩnh Hưng (vừa diễn ra, cháy vé), Hồng Nhung, hay chương trình riêng của các ca - nhạc sĩ nơi đây: Trọng Tấn (dòng nhạc cách mạng), Tùng Dương, Hoàng Quyên (kín vé dù là gương mặt trẻ), Phú Quang (năm nào cũng tổ chức, đều bán được vé và giá vé khá cao)…

Sơn Tùng M-TP là ca sĩ trẻ đầu tiên tổ chức liveshow năm 2016, trong khi show ở Hà Nội chật cứng khán giả thì show tổ chức ở TP HCM chỉ bằng 1/2 dự kiến.

Để làm một liveshow, ngoài nỗi lo về tiền, gương mặt nghệ sĩ, nhà sản xuất còn đau đầu với bài toán cân bằng chất lượng nghệ thuật với yếu tố kinh doanh, trong thời buổi khán giả có quá nhiều sự lựa chọn. Vì vậy, nếu nói đến những chương trình lớn, nhà tổ chức dám đầu tư tiền tỷ mà không cần nhà tài trợ vẫn yên tâm bảo toàn nguồn vốn đồng thời còn có lãi thì chỉ có Hà Nội mới cho nhà đầu tư, tổ chức nghệ thuật sự an tâm.

Tổ chức show ở Hà Nội thường là các nghệ sĩ có gắn bó mật thiết với nơi này như đang sinh sống ở đây: Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, hoặc có nhiều sáng tác liên quan đến Hà Nội như: Phú Quang. Cũng có thể đó là nhưng nghệ sĩ xa quê hương lâu năm, họ muốn trở về và hát cho khán giả Thủ đô nghe như: Bằng Kiều, Thu Phương, Tuấn Ngọc, Khánh Ly…

Có một điều mà người ta thấy khán giả Hà Nội vẫn mặn mà với những đêm nhạc là bởi đời sống showbiz tại đây không quá ồn ào. Còn ở TP HCM thì ngược lại, quá nhiều show cùng với sự đổ bộ của âm nhạc miễn phí trên truyền hình đã khiến khán giả khó khăn hơn trong việc bỏ tiền mua vé. Và các show ở TP HCM nhiều khi chỉ mượn một nghệ sĩ tên tuổi nhưng kéo theo đó rất nhiều ban nhóm nhạc trẻ chưa thực sự xuất sắc. Còn ở Hà Nội, các show âm nhạc được đầu tư kỹ, chỉn chu.

Thực tế cho thấy, dù có tiền, có nhà tài trợ, nhưng nếu đêm nhạc không hay, không chất lượng thì ca sĩ có “bày cỗ”, chưa chắc khán giả đã mặn mà đến thưởng thức. Có những liveshow giá vé lên đến tiền triệu nhưng vẫn bán hết, vì được đầu tư bài bản, có chất lượng nghệ thuật. Các show tổ chức ở Hà Nội - có thể cũng bởi những hẹn ước về chất lượng nghệ thuật của nghệ sĩ với khán giả Thủ đô - khán giả vẫn còn dành sự quan tâm cho nghệ sĩ và những đêm nhạc.

Nam Dương

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động