Thứ năm 25/04/2024 17:20

Ảnh

Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 21-9, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ban điều hành Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam cùng sự hỗ trợ của Đội CSGT Đường thủy tổ chức đến thăm, động viên, tặng máy tính và máy tính bảng cho thiếu nhi tại làng chài xã Văn Đức (làng chài ven sông Hồng).
Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập
Mùa Trung thu năm nay diễn ra thật đặc biệt - khi dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thiếu nhi không được tham dự những buổi phá cỗ, vui Tết Trung thu cùng bạn bè. Bên cạnh những thức quà truyền thống, nhiều em nhỏ tại làng chài Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội) đã được nhận những món quà ý nghĩa đó là máy tính, máy tính bảng cùng với sim sóng để phục vụ cho việc học trực tuyến.
Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập
Theo ông Nguyễn Văn Hiền (Trưởng thôn chài Văn Đức, Gia Lâm) làng chài hiện có khoảng 104 hộ nhưng phần lớn đã chuyển lên bờ sống. Chỉ còn khoảng 23 hộ hiện vẫn sống trên sông nước, lấy nghề cá làm mưu sinh. Các hộ sống dưới thuyền có hoàn cảnh khó khăn, lại bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nên bị mất thu nhập. Các em nhỏ cũng bị ảnh hưởng khi việc học liên tục gián đoạn do thiếu thiết bị phục vụ cho học trực tuyến.
Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập
Để mang đến một mùa Trung thu ấm áp và mong muốn đem đến cho các em một năm học mới được đủ đầy,

Chiều 21-9, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ban điều hành Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC club, Đội Xuồng hơi Phản ứng nhanh PVC cùng sự hỗ trợ của Đội CSGT Đường thủy tổ chức đến thăm, động viên, tặng máy tính và máy tính bảng cho thiếu nhi tại làng chài xã Văn Đức.

Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập
Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh chia sẻ, trong bất cứ thời điểm nào, bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của mình - tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Hội Sinh viên - Hội đồng đội TP Hà Nội và tổ chức - Đoàn - Hội - Đội toàn thành phố đã luôn theo sát, có nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho các em thiếu nhi trên khắp địa bàn thủ đô, cùng các em đón một Trung thu đặc biệt nhưng ấm áp và đầy tình yêu thương.
Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập
Trong dịp này, 25 bộ máy tính, máy tính bảng kèm gói thiết bị sim số, thiết bị phát sóng với tổng trị giá 130 triệu đồng được Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội, cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp trao tặng cho các em thiếu nhi đang sinh sống ở làng chài ven sông Hồng.
Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập
"Đây là món quà Trung thu đặc biệt dành cho trẻ em làng chài sông Hồng. Ngoài bánh trung thu hay những chiếc đèn lồng, đèn ông sao, các em còn có những thiết bị điện tử để được học trực tuyến cùng bạn bè khi chưa thể đến trường, do dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi mong muốn cùng gia đình, chính quyền địa phương chăm lo cho các em, giúp các em có đầy đủ thiết bị học tập cần thiết để có thể hoc trực tuyến cùng bạn bè khi chưa thể đến trường học trực tiếp” - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội chia sẻ thêm.
Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập
Em Nguyễn Đức Anh (Văn Đức, Gia Lâm) thích thú khi được nhận quà Trung thu ý nghĩa là một chiếc máy tính bảng mới tinh.
Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập
Đức Anh cho biết, trước đây, em phải nhờ điện thoại của bố để học, ở trên em vẫn còn một anh trai đang học lớp 12 và cả hai anh em phải thay phiên nhau sử dụng chung một chiếc điện thoại. Nhiều khi, em phải lấy cớ mạng kém cần rời lớp học một chút để chia sẻ điện thoại cùng anh trai học hoặc phải mượn điện thoại của hàng xóm không trùng ca để học trực tuyến.
Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập
"Cháu vui lắm, vì từ nay cháu không cần phải mượn máy để học nữa" - Đức Anh chia sẻ thêm.
Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập
Chị Đặng Thị Thơm (làng chài Văn Đức, Gia Lâm) chia sẻ: "Những ngày vừa qua, cháu nhà tôi phải chia nhau 2 anh em dùng chung một chiếc điện thoại của bố. Cháu Gia Bảo học lớp 5 thì cần hơn, cháu út đỡ hơn khi cô giáo chỉ gửi video các bài học nên không cần phải học trực tuyến như anh".
Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập
Em Gia Bảo (lớp 5, làng chài Văn Đức, Gia Lâm) phấn khởi, vui vẻ với món quà mới. "Máy mới tinh, màn hình lại lớn nữa, cháu thích lắm. Cháu sẽ dùng chiếc máy này để học tốt hơn, không cần phải mượn máy của bố cháu nữa vì bố cũng cần phải dùng thường xuyên lắm" - Gia Bảo bày tỏ.
Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập
Trong đó, chỉ trong một tuần cận kề Tết Trung thu, đã có 2.915 suất quà “Trung thu trao em” được Thành đoàn - Hội LHTN - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội trao tặng cho các em nhỏ. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn - Hội - Đội trong toàn Thành phố cũng đã trao tặng 13.500 suất quà trung thu nghĩa tình, ấm áp yêu thương đến các em thiếu nhi ở những nơi khó khăn nhất. Quà Trung thu năm nay, ngoài bánh Trung thu hay những chiếc đèn lồng, đèn ông sao, còn có những chiếc máy tính bảng được trao tặng để các bạn nhỏ học online, mong chờ đến ngày được quay trở lại trường học với thầy cô, bè bạn. Trong một tuần qua, cấp Thành phố trao tặng 73 chiếc máy tính/máy tính bảng, các cơ sở trực thuộc trao tặng 598 chiếc máy tính/máy tính bảng hỗ trợ các em học sinh khó khăn học online.
Trẻ em làng chài trên sông Hồng nhận quà Trung thu là máy tính bảng học tập

“Trung thu nghĩa tình - Bình an vượt đại dịch” là thông điệp xuyên suốt mà Thành đoàn và các tổ chức Đoàn - Hội - Đội toàn Thành phố muốn gửi trao kèm những phần quà tặng thiếu nhi; là hoạt động ý nghĩa thể hiện tình cảm của tổ chức Đoàn trong chăm lo cho các em. Những món quà thay cho lời chúc được gửi đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chúc các em có một mùa Trung thu an lành và hạnh phúc.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động