Thứ sáu 26/04/2024 04:46

Trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" cho 134 cán bộ y tế, bác sĩ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 27-2, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2017), Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố, trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” và chương trình nghệ thuật “Y tế Việt Nam - Đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Trao tặng danh hiệu

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” tặng các cán bộ y tế, bác sĩ. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những nỗ lực phấn đấu, cống hiến thầm lặng nhưng hết sức to lớn và những kết quả đáng trân trọng của ngành Y tế, đội ngũ thầy thuốc cả nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, những năm gần đây, ngành Y tế đã có nhiều nỗ lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Các dịch vụ y tế ngày một đa dạng, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Cùng với đó, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế có bước chuyển biến tích cực, củng cố thêm niềm tin của người dân.

Chủ tịch nước cho rằng, nghề y là nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Mỗi thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế cần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành, nỗ lực học tập, nghiên cứu, nắm bắt những kiến thức mới, hiện đại của y học thế giới và tinh hoa của y học cổ truyền, không ngừng nâng cao trình độ y lý, y thuật, y đức, ý thức trách nhiệm, hết lòng vì người bệnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” cho 134 cán bộ y tế, bác sĩ. Ngoài ra, 6 cá nhân của Bộ Y tế cũng được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2016.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức công tác tại Bộ Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ghi nhận những nỗ lực của ngành trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thông qua những kết quả đã đạt được trong năm 2016 như: Đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế với người bệnh; cải cách thủ tục hành chính; ngăn chặn và khống chế kịp thời, không có dịch bệnh lớn xảy ra…, toàn ngành đang tích cực chuyển động để hướng tới mục tiêu chăm sóc người dân ngày càng tốt hơn.

* Chiều 27-2, Bệnh viện (BV) K tổ chức kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và khánh thành công trình nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân do Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam tài trợ với kinh phí gần 3 tỷ đồng, tại BV K cơ sở 3. Hiện công trình đã hoàn thành giai đoạn 1 với quy mô 240 giường. Đây là một trong những giải pháp để hạn chế tình trạng người nhà bệnh nhân phải nằm, ngồi tại các hành lang khoa phòng trong khuôn viên BV.

Thu Trang / hanoimoi.com.vn

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động