Thứ tư 24/04/2024 06:02

Trao giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2021

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 19-12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2021.
Trao giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2021
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng cho các tài năng trẻ

Giải thưởng Quả cầu vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm, nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ; tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Ban tổ chức cho biết năm nay số lượng hồ sơ xét chọn giải thưởng tăng, đặc biệt là các ứng viên đang học tập, công tác tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín ở Hàn Quốc, Úc, Pháp, Nhật, Bỉ,...

Hầu hết các ứng viên đều có nhiều thành tích xuất sắc, trong đó có nhiều cá nhân có bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia, quốc tế được ứng dụng thực tế đem lại hiệu quả thiết thực, có nhiều công bố quốc tế có chất lượng thuộc danh mục Q1, nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Qua nhiều vòng xét chọn, Ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng Quả Cầu Vàng cho 10 tài năng trẻ xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: Công nghệ thông tin (3 cá nhân), Công nghệ môi trường (1 cá nhân); Công nghệ vật liệu mới (2 cá nhân), Chuyển đổi số và tự động hóa (3 cá nhân); Công nghệ y-dược (3 cá nhân); Công nghệ sinh học (1 cá nhân).

Ban tổ chức cũng trao phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2021 cho 20 nữ sinh xuất sắc. Trong đó, lĩnh vực Điện có 2 em, lĩnh vực Công nghệ thông tin có 12 em, lĩnh vực Điện tử có 3 em và lĩnh vực Cơ khí có 2 em.

Trao giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2021
Các nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2021
10 cá nhân được trao giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2021:

- TS Nguyễn Thanh Bình (35 tuổi), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM, lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, có 4 bằng độc quyền sáng chế quốc tế, 8 bài báo công bố tạp chí khoa học quốc tế, chủ trì một đề tài cấp cơ sở.

- TS Phạm Quốc Việt (31 tuổi), giáo sư hợp đồng ĐH Quốc gia Busan, Hàn Quốc, lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, có 59 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế; chủ nhiệm 1 đề tài cấp quốc gia (Hàn Quốc); tác giả của 3 chương sách phục vụ đào tạo được đơn vị uy tín thế giới xuất bản.

- ThS Lê Hoàng Quỳnh (34 tuổi), giảng viên Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội, lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; có 2 bằng độc quyền sáng chế quốc gia, 3 bài báo công bố quốc tế thuộc danh mục Q1, 22 bài công bố trên hội thảo khoa học quốc tế.

- TS Ninh Thế Sơn (33 tuổi), Viện hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, lĩnh vực Công nghệ sinh học, có 2 giải pháp hữu ích quốc gia, 43 bài báo công bố quốc tế, chủ trì 1 đề tài cấp cơ sở, đạt giải thưởng Nhà khoa học trẻ tiêu biểu lần thứ 3 năm 2020.

- ThS Hồ Xuân Vinh (34 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, lĩnh vực Công nghệ môi trường, có 1 bằng độc quyền sáng chế, 3 giải pháp hữu ích quốc gia, chủ trì 6 đề tài cấp cơ sở và 1 đề tài hợp tác quốc tế.

- TS Nguyễn Trọng Hiếu (33 tuổi), nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp của ĐH Quốc gia Australia, lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới, có 67 bài báo khoa học công bố tạp chí quốc tế, chủ trì 4 đề tài cấp Bộ và tương đương.

- TS Phạm Văn Trình (35 tuổi), nghiên cứu viên chính, Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới, có 1 bằng độc quyền sáng chế và 1 giải pháp hữu ích quốc gia, 48 bài báo công bố quốc tế, chủ trì 7 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó một đề tài cấp nhà nước, 2 cấp Bộ và 4 cấp cơ sở.

- TS Trương Thanh Tùng (32 tuổi), giảng viên Khoa dược, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, Trường ĐH Phenikaa, lĩnh vực Công nghệ y - dược, có 1 bằng sáng chế quốc tế, 19 bài báo khoa học công bố tạp chí quốc tế, chủ trì 1 đề tài cấp cơ sở, tham gia phản biện cho 20 tạp chí top đầu của hệ thống các nhà xuất bản Nature, Springer Nature, Elesevier,...

- TS Đào Việt Hằng (34 tuổi), Phó giám đốc Trung tâm nội soi can thiệp, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, giảng viên Trường ĐH Y Hà Nội, lĩnh vực Công nghệ y - dược, có 5 bài báo công bố quốc tế, chủ trì 4 đề tài cấp cơ sở; tác giả 2 giáo trình, 1 sách tham khảo được nhà xuất bản uy tín phát hành, 1 chương sách chuẩn ISSN.

- TS Đỗ Phúc Huyền (35 tuổi), Phó giám đốc Viện Kinh tế và Công nghệ y tế (iHeat), lĩnh vực Công nghệ y - dược, có 25 bài báo công bố quốc tế, chủ trì 1 đề tài cấp cơ sở và 1 đề tài hợp tác quốc tế, giành giải thưởng cho nghiên cứu viên trẻ tại Hội nghị toàn cầu về dịch tễ học, Hiệp hội Dịch tễ học quốc tế 2021.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Thủ đô để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách và Nhân dân

Công an Thủ đô để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách và Nhân dân

Thời gian vừa qua, lực lượng công an cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội đã liên tiếp giúp đỡ, tìm và trao trả tài sản cho nhiều du khách nước ngoài cũng như người dân sơ ý đánh rơi. Hành động nhiệt tình, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ của Công an Thủ đô đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách và Nhân dân…
Hà Nội triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn TP Hà Nội.
Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) tại Thủ đô Hà Nội.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng trị giá gần 10.000 tỷ đồng nối liền 2 huyện Đan Phượng và Mê Linh sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 10/2024.
Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Từ ngày 2/5, bộ phận Một cửa của UBND quận Long Biên và huyện Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo ủy quyền của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 từ ngày 27/4 đến 1/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5/2024.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...
Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Sự việc Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, Thái Bình) tổ chức cho học sinh đi học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đã dấy lên nhiều tranh cãi và nhận phải những ý kiến phê phán từ dư luận.
Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1178/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động