Thứ bảy 20/04/2024 02:52

TP HCM: Phấn đấu hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ lễ 30-4

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 26-4, đoạn đường song hành đại lộ Võ Văn Kiệt chính thức thông xe giúp người dân lưu thông vào trung tâm thành phố thuận lợi hơn.

Dự án đường song hành đại lộ Võ Văn Kiệt (Quận 1) được khởi công vào tháng 5-2021, với vốn đầu tư 54 tỷ đồng. Đoạn song hành được làm bên phải đại lộ Võ Văn Kiệt (đi dưới cầu Calmette bên bờ kênh Tàu Hủ nối đường Nguyễn Thái Học đến Pasteur), dài 615 m, rộng 7 m.

TP HCM: Phấn đấu hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ lễ 30-4
Dự án giúp người dân lưu thông vào trung tâm TP HCM thuận lợi hơn rất nhiều

Đường song hành đại lộ Võ Văn Kiệt thông xe giúp người dân khi đi vào Quận 1 không cần tạt qua làn xe lớn để rẽ vào đường Ký Con mà có thể lưu thông qua đường song hành theo hướng một chiều từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Pasteur.

Trên tuyến đường này, Sở Giao thông - Vận tải TP HCM lưu ý cấm ôtô tải có tải trọng chuyên chở trên 2,5 tấn đi qua, đồng thời cấm dừng xe và đỗ xe.

Tại giao lộ đại lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con, xe bị cấm rẽ trái và quay đầu hướng đi từ cầu Ông Lãnh (Quận 1) đến giao lộ. Thay vào đó, người dân đi từ đại lộ Võ Văn Kiệt đến đường song hành đại lộ Võ Văn Kiệt, sau đó gặp đường Pasteur, Nguyễn Công Trứ, Ký Con. Hướng từ cầu Calmette đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con đi lại bình thường.

Ngoài thông xe đường song hành đại lộ Võ Văn Kiệt, sắp tới, TP HCM cũng sẽ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 (nối Quận 1 và TP Thủ Đức). Dự án được khởi công từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỷ đồng, dự kiến thông xe dịp 30/4 này. Hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện mặt cầu, thi công điện chiếu sáng, cây xanh cảnh quan, tổ chức giao thông.

Cầu Thủ Thiêm 2 có vai trò kết nối giao thông khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm thành phố, giảm áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn, đường hầm Thủ Thiêm.

Bên cạnh đó, dự án nâng cấp, cải tạo đường và kênh Nước Đen (quận Bình Tân) cũng sẽ khánh thành trong tháng 4 này. Dự án được thực hiện với chiều dài 1,4 km, rộng 40 m tính cả mặt đường, vỉa hè và lòng kênh. Công trình khởi công vào tháng 4/2020, với kinh phí 629 tỷ đồng.

Dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành sau 2 năm thi công, giúp việc đi lại được thông thoáng hơn và cải thiện môi trường cho khu vực. Qua đó, bộ mặt dân cư và đời sống người dân nơi đây cũng khởi sắc hơn rất nhiều.

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động