Thứ tư 04/02/2026 03:24

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trung ương nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi, tin tưởng của Nhân dân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
“Để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên thịnh vượng, Ban Chấp hành Trung ương đã vạch ra một số nhiệm vụ cấp bách” - Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin tại cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội với cử tri TP Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm với cử tri Đơn vị bầu cử số 1.
Tổng Bí thư Tô Lâm với cử tri Đơn vị bầu cử số 1.

Sáng 3/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội đã báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV; báo cáo trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. Các cử tri đã trao đổi, kiến nghị liên quan đến những vấn đề đang được quan tâm, như việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; phát huy tốt tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số; quy hoạch treo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng giải đáp, ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến cử tri nêu để báo cáo với Quốc hội, nêu ý kiến tại nghị trường cũng như đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời để báo cáo lại với cử tri. Đồng thời, Tổng Bí thư đã trao đổi với cử tri về nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đây là lần đầu tiên đồng chí tham gia tiếp xúc cử tri Hà Nội với tư cách là đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân Thủ Đô, để xứng đáng với kỳ vọng mà bà con cử tri tin tưởng dành cho tôi”- Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Đất nước có những chuyển động mạnh mẽ, tích cực

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, năm 2024 là năm ghi nhiều dấu ấn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây là năm đất nước có những chuyển động mạnh mẽ, tích cực, tạo ra luồng gió mới trong hầu hết các hoạt động của đời sống xã hội. Theo đó, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế -xã hội của năm 2024, tạo tiền đề rất quan trọng để cả nước bứt phá, tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021- 2026 để đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến được tổ chức vào quí I/2026.

“Có được những kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, thống nhất, sự quyết tâm, quyết liệt của Ban Chấp hành T.Ư, của toàn thể cán bộ đảng viên; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự hưởng ứng của mọi tầng lớp Nhân dân” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trao đổi với các cử tri TP Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trao đổi với các cử tri TP Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, gần 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã ghi tên nước Việt Nam lên bản đồ thế giới. Từ những người nô lệ, Việt Nam đã trở thành chủ nhân thực sự của đất nước; từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm.

Quy mô nền kinh tế năm 2023 tăng gấp 96 lần so với năm 1986. Việt Nam trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài; có quan hệ ngoại giao với 193 nước là thành viên Liên hợp quốc; xây dựng các mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới và khu vực. Đời sống của 105 triệu dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; hoàn thành về đích sớm các mục tiêu Thiên niên kỷ. Tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh không ngừng nâng cao; tham gia đóng góp tích cực duy trì hoà bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo TP Hà Nội, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội với cử tri các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa.
Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo TP Hà Nội, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội với cử tri các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa.

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách

Nhắc lại câu nói "không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế” như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng căn dặn, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, các cấp, ngành phải nỗ lực, phải cố gắng nhiều hơn nữa để đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, để đời sống mọi người dân ấm no hơn, yên vui hơn, hạnh phúc hơn.

Để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên thịnh vượng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Ban Chấp hành T.Ư đã vạch ra một số nhiệm vụ cấp bách như: tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế phát triển, đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao đời sống của Nhân dân; tăng cường chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

“Những việc này đang được tiến hành khẩn trương, mạnh mẽ, triệt để, khoa học, nhân văn, làm để sớm xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Và tôi biết rằng Nhân dân đang rất ủng hộ, rất trông đợi, rất hy vọng và đã sẵn sàng hưởng ứng. Ban Chấp hành T.Ư nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi, tin tưởng của Nhân dân” - Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành T.Ư đã quyết định tiến hành Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII “Về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và thống nhất rất cao kế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tiến hành sắp xếp, cơ cấu lại một số Ban của Đảng; một số bộ; một số Ủy ban của Quốc Hội, một số tổ chức thuộc Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam... Mục tiêu phấn đấu là các phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ hoàn thành trong quý I/2025. Lần này sẽ làm từ trên xuống với phương châm “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng” và làm với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”...

Cử tri nêu các ý kiến với các đại biểu Quốc hội.
Cử tri nêu các ý kiến với các đại biểu Quốc hội.

Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết vẫn tiếp tục tiến hành quyết liệt, triệt để. Đặc biệt sau khi Bộ chính trị, Ban Bí thư quyết định đưa thêm nội dung chống lãng phí vào nhiệm vụ của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác này làm không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là bộ máy của dân, do dân, vì dân; công chức, viên chức phải thực sự là công bộc của dân.

Thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành T.Ư đã thi hành kỷ luật 6 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nâng tổng số cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật từ đầu năm đến nay 52 cán bộ. Các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.681 bị can, truy tố 1.479 bị can, xét xử sơ thẩm 2.703 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 3 bị can là cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý...

Đối với các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã tạm giữ, kê biên, phong toả trên 6.150 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 11.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được từ đầu năm đến nay lên gần 19.000 tỷ đồng và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay 96.586 tỷ đồng. Riêng tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP mới rà soát ban đầu đã phát hiện hơn 800 dự án (cấp TP) có biểu hiện gây thất thoát, lãng phí và mới xử lý 3 dự án đã thu hồi hơn 42.000 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành của T.Ư và TP Hà Nội tham dự cuộc tiếp xúc cử tri.
Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành của T.Ư và TP Hà Nội tham dự cuộc tiếp xúc cử tri.

Tạo điều kiện để thực hiện khát vọng xây dựng Thủ đô

Đối với Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, qua theo dõi và qua các báo cáo cho thấy Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” đã thực hiện có hiệu quả 10 chương trình công tác, 5 định hướng lớn, 3 khâu đột phá, 20 chỉ tiêu và 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của TP nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP từng bước đi vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với những cơ chế vượt trội để phát triển Thủ đô. HĐND, UBND TP đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch và phối hợp với các bộ, ngành T.Ư xây dựng các nghị định để triển khai thi hành Luật Thủ đô. Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng rằng với những điều kiện mới, cơ chế mới, quyết tâm mới, lãnh đạo TP cùng Nhân dân Thủ đô sẽ thực hiện khát vọng xây dựng Thủ đô Hà Nội thanh lịch, văn minh, hòa bình, hiện đại, phát triển và là trái tim của Nhân dân cả nước.

Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng ghi nhận những thành tích, thành quả mà đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội đã đạt được trong năm vừa qua.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri.
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri.

Đặt vấn đề làm sao để Hà Nội giữ nét thanh lịch, văn minh, văn hiến từ ngàn xưa để lại trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng đây không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp của Thủ đô Hà Nội mà đó còn là câu trả lời của mọi tầng lớp người dân Hà Nội, thậm chí là mỗi người dân Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, sau cơn bão số 3 vừa qua cho thấy những khiếm khuyết, điểm yếu, điểm cần khắc phục của TP bao gồm cả trách nhiệm của chính quyền lẫn trách nhiệm của từng công dân. Từ đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng cần phải trăn trở, tìm giải pháp và phải có sự chung tay của từng cá nhân, toàn xã hội.

“Tôi rất mong bà con góp sức cùng chính quyền thực hiện. Tôi rất mong bà con khu vực bầu cử số 1 cũng như mọi công dân Hà Nội hãy chung sức, đồng lòng, cùng kề vai sát cánh với đảng bộ và chính quyền Nhân dân TP xây dựng một Hà Nội tươi đẹp, thân thương để mọi công dân Hà Nội, mọi người từng một lần đến Hà Nội đều thường trực câu hát “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội” trong tâm hồn mình” - Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ. Đồng thời, chúc cử tri và Nhân dân Thủ đô tiếp tục đoàn kết, tích cực đóng góp xây dựng Hà Nội xứng đáng là Thủ đô của Việt Nam anh hùng và truyền thống nghìn năm lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm: đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Hà Nội phát huy cao nhất tiềm năng vốn có, phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế của Thủ đô
Tổng Bí thư Tô Lâm: Hoàn thành 3 việc lớn, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình
Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31), HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 27/1, các đại biểu đã nhất trú thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.
Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng". Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đặc biệt này.
Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Ngày 29/1, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 51/BTĐ-NV1 về việc đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, bám sát nhiệm vụ Trung ương giao, Đảng bộ Thủ đô khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng nghìn năm văn hiến, tiên phong đột phá, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, xây dựng mô hình tập thể lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì Nhân dân.
Đề xuất nội dung đặc thù phát triển khu vực ngoại thành

Đề xuất nội dung đặc thù phát triển khu vực ngoại thành

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết, sau một năm triển khai Luật Thủ đô 2024, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của Hà Nội có hành lang pháp lý vững chãi, tạo động lực mới để Hà Nội hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung cần được tháo gỡ, cần có những cơ chế vượt trội hơn, thuận lợi hơn để từng bước giải quyết các điểm nghẽn, phát huy được các lợi thế và tiềm năng của Thủ đô, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động