Tiêu chí đánh giá giải thưởng ca sĩ của năm: Ở sự cống hiến chứ không phải ganh đua!
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênSau một tháng từ ngày công bố các đề cử, giải Âm nhạc Cống hiến năm 2016 đã công bố những cái tên giành chiến thắng. Bên cạnh hạng mục thường niên, gồm: Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chuỗi chương trình của năm, Chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm, Ca sĩ của năm, giải Cống hiến 2016 còn có thêm hạng mục Music video (MV) của năm.
Điều đáng chú ý lại ở mùa giải Cống hiến lần thứ 11 này, các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ đã vượt “đàn anh, đàn chị” khi giành được 5/8 giải thưởng. Hạng mục “Ca sĩ của năm” luôn là hạng mục được đón chờ nhất. Năm nay, các đề cử cho danh hiệu này là những gương mặt như: Tùng Dương, Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Sơn Tùng M-TP.
Mấy năm gần đây, Ban tổ chức tỏ rõ dụng ý muốn trao cơ hội cho nghệ sĩ trẻ. Và các đề cử của năm nay rất cân bằng giữa những cái tên già – trẻ và âm nhạc có tính nghệ thuật với âm nhạc mang hơi hướng xu hướng, thị trường.


Sơn Tùng và Mew Amazing là những cái tên rất trẻ được đề cử giành giải Cống hiến năm nay.
Lúc công bố các ứng cử viên cho nhiều hạng mục, có những người đã cho rằng có thể, những cái tên mới, trẻ như Sơn Tùng, Mew Amazing… chỉ cho vào để… thí điểm mà thôi. Nhưng kết quả bỏ phiếu của chính các nhà báo thuộc giới văn hóa, giải trí, âm nhạc đã gọi tên những người chiến thắng đều là những gương mặt rất trẻ. Sơn Tùng giành giải ca sĩ của năm. Nhạc sĩ Mew Amazing (Đức Hùng) vượt qua các tên tuổi lớn như Giáng Son, Võ Thiện Thanh và Quốc Trung để giành danh hiệu Nhạc sĩ của năm. Bên cạnh đó, ca khúc “Thật bất ngờ” do Mew Amazing sáng tác (Trúc Nhân thể hiện) giành được 2 giải thưởng ở 2 hạng mục, gồm “MV của năm” và “Bài hát của năm”.
Nếu như Mew Amazing hoặc Tiên Tiên giành giải thưởng, dư luận đón nhận khá bình thản, thì giải thưởng của Sơn Tùng lại gây những phản ứng trái chiều khá mạnh mẽ.
Một bên cho rằng, Sơn Tùng rõ ràng chưa xứng đáng để được giải Cống hiến khi bủa vây quanh mình là hàng loạt những tranh cãi về chuyện đạo nhạc, đạo nhái phong cách và âm nhạc chỉ phù hợp với một bộ phận khán giả trẻ.
Một bên khác cho rằng, trong năm 2015, Sơn Tùng đã có phần chững chạc hơn, chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Thậm chí, Sơn Tùng được coi là người dẫn đầu xu hướng khi thị trường âm nhạc năm 2015 đã xuất hiện ngày càng nhiều người trẻ định hướng na ná như Sơn Tùng ở thời kỳ mới phát triển dòng nhạc.
Bước lên sân khấu nhận giải thưởng, Sơn Tùng không nén nổi niềm xúc động. Ca sĩ trẻ tâm sự: “Đã có nhiều lúc Tùng muốn bỏ cuộc vì những áp lực, nhưng nếu Tùng dừng lại thì thất bại này dành cho ai? Với giải thưởng hôm nay, theo gió, theo mưa, theo sóng, Tùng muốn dành tặng bố mẹ vì đã luôn tin tưởng con. Bố mẹ hãy yên tâm vì con. Lúc này Tùng cũng nhớ đến nhạc sĩ An Thuyên, vì trong những lúc khó khăn nhất, chính nhạc sĩ An Thuyên đã đứng ra che chở, có những lời nói để Tùng trưởng thành hơn. Tùng cũng nhớ đến nhạc sĩ Nguyễn Cường vì chính ông đã từng đề cử ca khúc “Cơn mưa ngang qua” của Tùng cho chương trình Bài hát yêu thích. Cuối cùng, cảm ơn quý vị khán giả và bạn bè đã ở bên cạnh và luôn động viên Tùng”.
Đã 11 năm diễn ra, tất nhiên, giải thưởng Âm nhạc Cống hiến rõ ràng không thể không rơi vào hoàn cảnh phải tự làm mới mình, tránh nhàm chán và cũ mòn. Thực tế thị trường âm nhạc Việt Nam sôi động, nhưng còn thiếu chuyên nghiệp. Vì vậy, tìm ra những cái tên xứng đáng đưa vào đề cử là chuyện rất khó khăn, hiếm hoi và năm này qua năm khác vẫn là những gương mặt không thể khác được như: Quốc Trung, Thanh Lam, Hồng Nhung, Tùng Dương… Nhưng không vì họ là những cái tên đã cũ mà các nhà báo không bỏ phiếu cho “người quen”. Bởi đây là giải thưởng thường niên hàng năm. Trong năm đó, nếu nghệ sĩ nào nổi bật thực sự, phải ghi nhận họ, không vì họ trẻ hay già, vì cũ hay mới.
Có một điểm chung khá giống nhau giữa các nghệ sĩ được đề cử trong giải Cống hiến là họ không áp lực giải thưởng, không ganh đua giải thưởng với bất kỳ người nào. Về cơ bản, họ làm tốt sản phẩm âm nhạc của mình, hội đồng sẽ đánh giá xem xét để đề cử, chứ không phải vì giải thưởng đó họ mới làm tốt.
Sơn Tùng từng nói không có gì phải áp lực khi tên có mặt trong 4/8 đề cử của giải Cống hiến năm nay. Bởi “thật ra đây không phải là một giải đấu thể thao, mà là nghệ thuật, nơi rất giàu cảm xúc. Theo Tùng thì việc có mặt trong danh sách đề cử này đã là một chiến thắng rồi”.
Còn ca sĩ Tùng Dương cũng bày tỏ quan điểm: “Cần phải nói ngay rằng, tôi không chạy đua giải thưởng với bất kỳ ai. Tất cả những lần được tôn vinh, bởi tôi xứng đáng. Tôi vui lắm chứ, khi nhìn thấy lớp trẻ kế cận mình. Họ có khán giả của họ. Họ có cống hiến và sứ mệnh của họ. Họ cũng như thị trường riêng mình… Mọi diện mạo đều phản ánh một phần nào đó đời sống âm nhạc".
Lý do để giải thưởng Cống hiến nhiều năm qua vẫn thu hút người thuộc ngành âm nhạc và báo giới, chính là bởi vì đề cao sự cống hiến của nghệ sĩ trong hoạt động âm nhạc. Đúng như ca sĩ Tùng Dương nói: Mọi diện mạo đều phản ánh một phần nào đó của đời sống âm nhạc. Có sắc màu cá tính của Tùng Dương, thì cũng có sự trẻ trung của Sơn Tùng, sự táo bạo của Trúc Nhân hay giàu bản lĩnh nghệ thuật của những cái tên như Thanh Lam, Hồng Nhung, Giáng Son... Đánh giá nghệ sĩ ở sự cống hiến, rõ ràng là một hướng đi đúng, cởi mở và cổ vũ những lao động nghệ thuật nghiêm túc, cổ vũ cái mới tích cực, không đào sâu khai thác sai lầm quá khứ, không ganh đua lượng fan, đấy có lẽ là chất riêng mà giải Cống hiến phải giữ gìn, còn các giải thưởng âm nhạc khác thì nên học hỏi.
Nam Dương
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






