Thứ hai 26/01/2026 14:17

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai Nghị quyết Đạ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân; Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng ngày 13/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề là: "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".

Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân".

Trước đó, trong phiên trù bị ngày 11/10, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội; tiến hành thảo luận, tham luận.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, trong không khí phấn khởi, hào hùng của những ngày mùa Thu lịch sử, cả nước vừa vui mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Chính phủ; mừng đất nước đổi mới, phát triển và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đảng bộ Chính phủ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội nồng nhiệt chào mừng và chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương và các quý vị khách mời.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước... tham dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước... tham dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sự hiện diện của các đồng chí, các quý vị đại biểu khách quý thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm thắm thiết và là sự cổ vũ, động viên to lớn để Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí đại biểu, khách quý lời chào trân trọng, những tình cảm nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí đại biểu, khách quý lời chào trân trọng, những tình cảm nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí đại biểu, khách quý lời chào trân trọng, những tình cảm nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng các đại biểu chính thức - những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đại diện cho hàng trăm nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

"Nhân sự kiện quan trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Lãnh tụ thiên tài sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới và cũng là Người sáng lập, đứng đầu Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay khi Cách mạng tháng Tám thành công.

Chúng ta ghi nhớ công lao to lớn các Nhà lãnh đạo tiền bối, các thế hệ đi trước đã xây dựng, đặt nền móng và rèn giũa Đảng bộ Chính phủ và xây dựng Chính phủ ngày càng trưởng thành, vững mạnh. Biết ơn, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, bền bỉ, tận tâm cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có sự trưởng thành, lớn mạnh của Chính phủ qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ Chính phủ, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong nhiệm kỳ này luôn dành sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, sự quan tâm ủng hộ, sự đồng cảm, chia sẻ với Chính phủ về những khó khăn, thách thức phải vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu.

Sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ cho biết, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2025-2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, Đại hội là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân; nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị nói chung và của "cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy", bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Đảng đối với Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp. Đảng uỷ Chính phủ là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Chính phủ, bảo đảm thể chế hóa và tổ chức thực thi kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, Đại hội là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, Đại hội là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ: Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo; dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay; Ban cán sự đảng Chính phủ, các Ban cán sự đảng các Bộ, ngành và 02 Đảng uỷ Khối và Đảng ủy Chính phủ hiện nay đã nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, với tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Bên cạnh đó là kịp thời ứng phó linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với những vấn đề mới phát sinh; nỗ lực vượt bậc, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, tham mưu đề xuất các quyết sách có tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", nhất là trong phòng chống đại dịch COVID-19; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, trong 2 năm cuối nhiệm kỳ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo góp phần tham mưu xây dựng và thực hiện các quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và các Nghị quyết của Bộ Chính trị tạo đột phá phát triển các lĩnh vực trụ cột, then chốt trong kỷ nguyên mới.

Có thể khẳng định, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp Nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; với kết quả năm sau tốt hơn năm trước và nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực; tạo đà cải cách, đổi mới; tạo lực phát triển nhanh và bền vững; tạo khí thế sôi động trong toàn xã hội và góp phần tạo thêm niềm tin vững chắc trong Nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên cơ sở báo cáo nhiệm kỳ 2021-2025 trong các văn kiện Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá về những thành tựu đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân? Trong đó, cần phân tích rõ thực trạng tình hình có gì mới, nổi lên? Nguyên nhân khách quan, chủ quan là gì? Những thành tích đạt được phải chăng là sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị? Bài học kinh nghiệm rút ra là gì trong quá trình lãnh đạo, điều hành? Phải chăng là nhờ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc? Hay do Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương bám sát, nắm chắc tình hình thực tiễn, bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả? Hoặc bài học thực tiễn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính?...

Các đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2026-2030, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Đại hội lần thứ XIV của Đảng được Trung ương xác định là khởi nguồn của kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử, cơ hội lịch sử để phát triển nhanh, bền vững, song cũng đứng trước yêu cầu rất cao về sự đột phá mang tính cách mạng, khoa học, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Quán triệt tinh thần đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần này đưa ra phương châm hành động: "Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân". Trong đó, "Đoàn kết, kỷ cương" là cơ sở, nền tảng - "Dân chủ, đổi mới" là nguyên tắc, phương pháp - "Đột phá, phát triển" là mục tiêu, yêu cầu - "Gần dân, vì dân" là tư tưởng dân là gốc, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân và với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ; thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Trên cơ sở đó, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đại hội đi sâu phân tích, dự báo bối cảnh tình hình và cho thêm ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, theo Thủ tướng, câu hỏi lớn đặt ra là chúng ta phải làm thế nào để xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời huy động được mọi nguồn lực của đất nước để tăng tốc đột phá, phát triển đất nước trong bối cảnh mới?

Thủ tướng cũng đặt vấn đề, về công tác xây dựng Đảng, cần phải làm gì để bám sát hơn nữa 5 nguyên tắc xây dựng Đảng và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ? Trong đó đặc biệt chú trọng công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" và theo tinh thần làm thế nào để lựa chọn được cán bộ có đức, có sức, có tài? Nhiệm vụ, giải pháp gì để vừa đẩy mạnh kiến tạo phát triển nhanh, bền vững; vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có hiệu quả?...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần có giải pháp đột phá gì để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên trong nhiều năm? Phải chăng cần tập trung hoàn thiện thể chế để giải phóng sức sản xuất, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn? Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần có biện pháp, cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt gì để đạt mục tiêu giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, tạo môi trường hoà bình, hợp tác, phát triển? Làm thế nào để phát triển hài hoà giữa kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường với tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau"?...

Đồng thời, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, trí tuệ để tiếp tục đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhất là về 17 điểm mới so với Hội nghị Trung ương 12 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, góp phần ổn định, phát triển đất nước và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thủ đô Hà Nội phải là nơi “phát sáng nhân tài”
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 4-10/10/2025
Tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ
Theo Báo Chính phủ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Chung sức, đồng lòng tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Chung sức, đồng lòng tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: mỗi quyết sách phát triển Thủ đô phải tạo đột phá ngay trong năm 2026

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: mỗi quyết sách phát triển Thủ đô phải tạo đột phá ngay trong năm 2026

Chiều 25/1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII tổ chức Hội nghị chuyên đề dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc.
Chỉ thị của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Chỉ thị của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính tri về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026). Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 01-CT/TW.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026; bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 17-23/1/2026.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động