Thứ tư 24/04/2024 03:24

Thông tin mới nhất về sức khoẻ 2 nạn nhân trong vụ hoả hoạn ở Kim Liên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thông tin từ BV Đa khoa Xanh-Pôn chiều 21/4 cho biết, 2 bệnh nhân trong vụ hoả hoạn tại Tập thể Kim Liên, quận Đống Đa đang được điều trị tại bệnh viện có khả năng hồi phục khá khả quan.
Thông tin mới nhất về sức khoẻ 2 nạn nhân trong vụ hoả hoạn ở Kim Liên
Cả 2 bệnh nhân trogn vụ hoả hoạn này đều được BV Đa khoa Xanh-Pôn điều trị miễn phí (ảnh BVCC)

Vụ hoả hoạn xảy ra tại nhà bà Đoàn Thị Mảnh ở số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên), quận Đống Đa, TP Hà Nội lúc 1g10 rạng sáng 21/4 khiến 4 người tử vong tại hiện trường; 1 người tử vong trên đường đến bệnh việnl còn 2 người đang điều trị tại BV Đa khoa Xanh-Pôn.

Theo lãnh đạo BV Đa khoa Xanh-Pôn, sau khi tiếp nhận ca bệnh lãnh đạo BV đã chỉ đạo kịp thời các công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ngay trong sáng 21/4, lãnh đạo bệnh viện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Để chia sẻ với gia đình nạn nhân, chi phí điều trị của 2 bệnh nhân của vụ cháy đã được bệnh viện hỗ trợ toàn bộ.

2 bệnh nhân là 2 bố con trong ở cùng địa chỉ trên. Theo lời cháu bé kể lại, khi cháu đang ngủ thì thấy mùi khét nên vội bật dậy. Lúc này ở dưới nhà, cháu bé đã nghe rõ tiếng còi cứu hoả, thấy bố đứng ở ngoài cửa phòng. Nhìn thấy chú với bà ở dưới tầng 1. Chú bảo bà lên gác tránh khói nhưng bà không lên kịp. Mọi người sau đó cũng chạy lên gác nhưng khói nhiều và cầu thang nóng rát nên không ai lên được. Bố và con hai người lên trước, nhảy qua nhà hàng xóm.

ThS-BS. Nguyễn Nam Giang, Trưởng khoa Bỏng, BV Đa khoa Xanh-Pôn cho biết, cháu bé tỉnh táo, không có biểu hiện ngạt khí và bỏng đường hô hấp. May mắn cháu chỉ bị bỏng 2% ở bàn tay phải.

Trường hợp bố cháu bé thì nặng hơn, hiện đang được các bác sĩ đang theo dõi sát sao. Qua thăm khám xác định bệnh nhân bị bỏng lửa độ 1, 2, 3 là 16%, tại các vị trí vùng mặt, ngực, hai tay hai chân. Bỏng hô hấp xác định có tình trạng cháy lông mũi, mi mắt. Bệnh nhân có khả năng ngộ độc khí CO, BS. Nguyễn Nam Giang nói.

Hiện bố cháu bé đang được hồi sức tích cực, chống sốc và chống nhiễm khuẩn, điều trị thay băng, theo dõi bệnh nhân hàng ngày. Dựa vào kết quả tiến triển của vết thương và kết quả xét nghiệm các bác sĩ sẽ điều chỉnh thuốc cho hợp lý. Các bác sĩ khoa Bỏng, BV Đa khoa Xanh Pôn cho biết khả năng hồi phục của bệnh nhân là khá khả quan.

Trước đó, khoảng hơn 1g sáng, ngày 21/4, tại nhà dân bên cạnh khu tập thể 116, B9 Kim Liên (phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP đã nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc CA quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến địa điểm xảy ra vụ cháy.

Đến 01g18 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường vụ cháy. Qua công tác nắm tình hình, đám cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 nhà của bà Đoàn Thị Mảnh (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa).

Khu vực cháy tại tầng 1 của nhà bà Đoàn Thị Mảnh xây 3 tầng (tầng 1 diện tích khoảng 33m2, tầng 2 diện tích khoảng 20m2, tầng 3 khoảng 10m2). Đến 1g23 cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thống kê thiệt hại sơ bộ do vụ cháy, nổ gây ra, về người: 4 người tử vong ( 4 người tử vong tại hiện trường và 1 người tử vong tại bệnh viện. Có 2 người bị thương. Nguyên nhân vụ cháy, nổ đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Sáng cùng ngày, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản hoả tốc gửi CATP, Sở LĐ-TB&XH, UBND quận Đống Đa yêu cầu điều tra, xử lý hậu quả vụ hoả hoạn nêu trên. Chủ tịch UBND Thành phố giao CATP chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

Giao Sở LĐ-TB&XH cùng UBND quận Đống Đa phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 25/4/2022, thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc. Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo trên, tổng hợp báo cáo UBND TP.

Phong Châu
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn TP Hà Nội.
Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) tại Thủ đô Hà Nội.
Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp TP Hà Nội thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID. Để hỗ trợ công dân, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã hướng dẫn chi tiết các bước tra cứu trạng thái hồ sơ trên ứng dụng VNeiD.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng trị giá gần 10.000 tỷ đồng nối liền 2 huyện Đan Phượng và Mê Linh sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 10/2024.
Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Từ ngày 2/5, bộ phận Một cửa của UBND quận Long Biên và huyện Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo ủy quyền của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 từ ngày 27/4 đến 1/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5/2024.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...
Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Sự việc Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, Thái Bình) tổ chức cho học sinh đi học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đã dấy lên nhiều tranh cãi và nhận phải những ý kiến phê phán từ dư luận.
Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1178/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động