Thứ sáu 19/04/2024 09:37

Tạp chí Thi đua Khen thưởng đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 10/6, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2022) và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua Khen thưởng. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tới dự và trao Huân chương cho Tạp chí Thi đua Khen thưởng.
Tạp chí Thi đua Khen thưởng đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua Khen thưởng

Cùng dự, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban TĐKT Trung ương và các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Huy Giang - Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cho biết, ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Người chỉ rõ: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng của đất nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỷ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước, đến mọi tầng lớp nhân dân.

Là cơ quan ngôn luận của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước trước đây, nay là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ở bất cứ giai đoạn nào, Tạp chí cũng luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng và trưởng thành, đồng hành lớn lên cùng thời gian, cùng ngành Thi đua - Khen thưởng. Hơn 20 năm qua, Tạp chí đã có nhiều cố gắng, phát triển về mọi mặt, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức.

Xuất phát từ tờ bản tin, sau đó là tờ Tạp chí dày 40 trang, in trên giấy offset, hiện nay Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã được cải tiến, in 4 màu trên giấy couche, dày 56 trang. Bên cạnh Tạp chí Thi đua Khen thưởng bản giấy, Trang thông tin điện tử Tạp chí cũng được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2009, tạo ra một kênh thông tin mới, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin nhanh, kịp thời, thường xuyên về công tác thi đua, khen thưởng, qua đó mở rộng đối tượng bạn đọc. Cùng với đó, Tạp chí đã tổ chức sản xuất nhiều phim phóng sự, video clip phục vụ các hội nghị, sự kiện quan trọng của Ban.

Bài viết trên các chuyên mục của Tạp chí đều phản ánh kịp thời gương người tốt, việc tốt, những phát minh, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những cách làm hay trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Nhiều bài viết mang tính phát hiện, qua đó góp phần thực hiện chức năng báo chí, xây dựng điển hình, cổ vũ phong trào thi đua, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực. Nhiều bài viết mang tính diễn đàn, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xay dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doa gioi, phong trào “Dân vận khéo”... Tạp chí tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về các phong trào thi đua theo hướng bám sát từ cơ sở, từng đơn vị, từng cụm, khối thi đua.

Ngoài nhiệm vụ xuất bản các ấn phẩm tạp chí theo loại hình báo viết, trang thông tin điện tử, những năm qua, Tạp chí đã tích cực tham gia các hoạt động lớn như: Chủ trì, tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, biên tập xuất bản các loại đậu sách chuyên đề, chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng sự kiện chính trị lớn của ngành Thi đua - Khen thưởng. Đặc biệt, từ năm 2019, nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu ngày càng cao của độc giả thời kỳ công nghệ số lên ngôi, Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức các cuộc hội thảo, giao lưu, tọa đàm trực tuyến về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt..., góp phần tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, để cái tốt ngày càng nhân rộng và lan tỏa trong xã hội. Qua đó, Tạp chí Thi đua khen thưởng trở thành chiếc cầu nối, làm lan tỏa rộng rãi những điều nhân văn, tốt đẹp trong cuộc sống.

Những năm qua, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí điện tử, sự cạnh tranh của mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác, sự thay đổi cách tiếp cận thông tin, thói quen của bạn đọc, số lượng phát hành và nguồn thu từ quảng cáo của báo chí in giảm dần. Nhiều cơ quan báo chí phải cắt giảm nguồn nhân lực, cắt giảm chi phí, nợ lương... để tiếp tục duy trì hoạt động. Cùng với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp buộc tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh giảm sâu hoặc rút lui khỏi thị trường... Trong bối cảnh đó, Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã có sự nỗ lực rất lớn, cố gắng khắc phục khó khăn, đảm bảo tốt nguồn kinh phí hoạt động. Với nhiều sáng kiến đổi mới, Tap chí vẫn đảm bảo chế độ lương đầy đủ hàng tháng cho phóng viên, viên chức và người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương. Tính đến thời điểm hiện nay, Tạp chí Thi đua Khen thưởng vẫn là cơ quan báo chí đầu tiên của Bộ Nội vụ tự chủ về kinh phí hoạt động.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng Phạm Hồng Long bày tỏ niềm xúc động và vui mừng được thay mặt Tạp chí đón nhận Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước. Đây là sự ghi nhận kịp thời đối với những nỗ lực cống hiến của Tạp chí trong thời gian qua.

Tổng Biên tập Phạm Hồng Long xin hứa sẽ cùng tập thể Tạp chí nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thái Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động