Thứ bảy 20/04/2024 18:34

Tăng cường TTPBGDPL ở các địa bàn trọng điểm: Góp phần ổn định ANTT và an toàn xã hội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021, trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Công an quận Thanh Xuân tham gia TTPBGDPL cho Nhân dân trên địa bàn
Công an quận Thanh Xuân tham gia TTPBGDPL cho Nhân dân trên địa bàn

Để triển khai Đề án, UBND huyện Thanh Oai đã ban hành Kế hoạch triển khai tại 21 xã, thị trấn thuộc huyện trong đó chú trọng tại các xã là địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc phối hợp với UBND các xã tăng cường PBGDPL bằng nhiều hình thức đa dạng như phát tờ rơi, tờ gấp, sách pháp luật, phát thanh trên đài truyền thanh phường,... các văn bản pháp luật tới nhân dân tại địa bàn trọng điểm.

Trong đó, chú ý đến các đối tượng đặc thù đã từng vi phạm pháp luật khi trở về địa phương được tham gia vào Câu lạc bộ để sinh hoạt và được giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Công tác PBGDPL tại các địa bàn này được triển khai gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân, trong đó tập trung vào những nội dung pháp luật liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật, phù hợp đặc thù ở từng địa bàn.

100% cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật liên quan.

Từ năm 2016 đến năm 2019, trên địa bàn huyện có 1 xã là trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội với các vi phạm pháp luật liên quan đến hình sự, kinh tế và ma tuý.

Tại các địa bàn trọng điểm, UBND huyện Thanh Oai chỉ đạo các cơ quan cũng như địa phương tập trung, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các lĩnh vực có vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm.

Còn tại quận Thanh Xuân, 100% cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật liên quan.

Công an quận đã xây dựng và triển khai Đề án “Quản lý an ninh, trật tự các khu chung cư, khu đô thị mới” và Chuyên đề “Đấu tranh, phòng, chống trộm cắp tài sản, TNXH và các hành vi VPPL tiềm ẩn tại các khu chung cư, nhà thuê trọ trên địa bàn Quận” trên địa bàn Quận nói chung, tập trung địa bàn phường Nhân Chính nói riêng.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Sử dụng tối đa hiệu quả các phương tiện thông tin truyền thông tại cơ sở, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa, như:

Hàng tháng ra thông báo phòng ngừa tội phạm phát trên loa truyền thanh trên địa bàn phường Nhân Chính. Thông báo cũng được gửi 2 tháng 1 lần đến từng hộ dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn. Ngoài ra được dán vào các bảng tin của khu dân cư, chung cư để người dân nắm được, cảnh giác.

Phối hợp với ban ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị khu dân cư, tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, khu dân cư, tổ dân phố để cho đảng viên, hội viên, nhân dân nắm được các phương thức thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm và vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia nắm tình hình, tố giác tội phạm.

Theo đó, kết quả đạt được rất đáng ghi nhận: Địa bàn không có dấu hiệu hoạt động của tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Không có trọng án. 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhật xử lý (45 tin chuyển Công an quận xử lý). Tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn dưới 15%.

Xây dựng và củng cố ít nhất 1 mô hình vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ An ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải hoạt động hiệu quả; xây dựng và duy trì thực hiện các nội quy, quy tắc nếp sống cộng đồng văn minh, tiến bộ: Phường Nhân Chính có 1 mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm và mô hình hòa giải tại các khu dân cư.

100% các hộ dân tại địa bàn dược phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật: Đã tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền phòng ngừa tội phạm.

Mỗi quý soạn thảo 1 thông báo phòng ngừa chuyển đến từng hộ dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để Nhân dân nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để cảnh giác, phòng ngừa. Đã ngăn chặn được 2 vụ giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Số vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội giảm so với trước khi chuyển hóa phải đạt tỷ lệ giảm ít nhất 10%: Trước khi chuyển hóa phường Nhân Chính có 43 vụ phạm pháp hình sự, Năm 2018: 38 vụ, Năm 2020: 37 vụ; Số đối tượng sưu tra hình sự từ 32 đối tượng còn 24 đối tượng, giảm 8 đối tượng.

Không để xảy ra các vụ phạm tội hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường... phức tạp, kéo dài, chậm bị phát hiện, xử lý gây hậu quả nghiêm trọng, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Thế Vinh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024.
Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, hàng trăm công nhân và người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí.
Công an phường Trung Liệt giúp đỡ công dân đi lạc về với gia đình

Công an phường Trung Liệt giúp đỡ công dân đi lạc về với gia đình

Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội vừa giúp đỡ một công dân đi lạc về với gia đình. Người thân vui mừng, xúc động cảm ơn các cán bộ chiến sỹ đã vì Nhân dân phục vụ…
Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Từ ngày 2/5, bộ phận Một cửa của UBND quận Long Biên và huyện Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo ủy quyền của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các quận trên địa bàn TP: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông.
Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ loại 1, loại 2 có diện tích 5.000 - 10.000m2 trở lên phải có trụ sạc, điểm đỗ riêng cho xe điện là quy định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trong Thông tư 09/2024.
Dự báo thời tiết ngày 21/4/2024: Hà Nội đêm nay và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 21/4/2024: Hà Nội đêm nay và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 21/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024.
Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Những năm gần đây, ngành giáo dục xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc về hành xử không chuẩn mực của giáo viên đối với học sinh như đánh đập, xúc phạm học sinh bằng những ngôn từ "chợ búa".
Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Với thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, đặc biệt là trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 5 đội viên tiêu biểu của Hà Nội sẽ tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V năm 2024.
Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Nhiều trường đào tạo ngành Báo chí, Truyền thông trên cả nước vừa công bố mức học phí năm học 2024-2025 dự kiến dao động từ 14,3 - 66 triệu đồng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động