Thứ sáu 29/03/2024 15:27

Tạm giữ 3 người trồng hơn 1.800 cây cần sa trên núi

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm Đào Ngọc Lập (SN 1981), Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, cùng trú tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), Đặng Văn Thuận (SN 1992, quê Lạng Sơn) để điều tra, xử lý hành vi trồng cây cần sa trái phép.
Tạm giữ 3 người trồng hơn 1.800 cây cần sa trên núi
Những cây cần sa bị triệt phá.

Vào lúc 2g sáng 29-3, lực lượng công an huyện Sông Hinh kiểm tra, phát hiện một trang trại trồng cây cần sa trái phép trên núi Hòn Cồ thuộc xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, theo thông tin trên báo Pháp luật TP HCM.

Khi kiểm tra, trong trang trại này đang có 3 người đàn ông trên. Kiểm tra lán trại nơi ở của những người này, công an còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn thể thao.

Theo báo VOV, 3 người này trồng cần sa trái phép trên diện tích gần 1.000m2. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1.864 cây cần sa, trong đó có 1.259 cây đã ra hoa.

Hiện công an đã tạm giữ những người vi phạm, số cây cần sa và khẩu súng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

H.Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động