Thứ hai 29/04/2024 19:36

Tái hiện không gian thi cử truyền thống tại phố “ông đồ”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tại Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024, ngoài hoạt động cho chữ - xin chữ, điểm nhấn hoạt động văn hóa năm nay là tái hiện không gian thi cử truyền thống, không gian văn hóa đọc.
Tái hiện không gian thi cử truyền thống tại phố “ông đồ”
Một ông đồ cho chữ tại Hội chữ Xuân Văn Miếu. Ảnh: Mộc Miên

Hằng năm, cứ đến tầm 24 tháng Chạp là Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội chữ Xuân tại hồ Văn, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Năm nay, Hội chữ Xuân bắt đầu từ ngày 3/2/2024 (tức 24 tháng Chạp năm Quý Mão) đến ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Hội chữ Xuân Văn Miếu mang tính truyền thống thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc, trở thành sự kiện quen thuộc của người dân Thủ đô mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Thông tin từ ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 có 40 “ông đồ” tham gia viết chữ. Các “ông đồ” đều đã vượt qua cuộc thi khảo hạch trước đó, đáp ứng nhu cầu xin chữ của người dân và du khách tham quan.

Trong khuôn khổ Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024, diễn ra hoạt động văn hóa phong phú: triển lãm thư pháp, trình diễn thư pháp, văn nghệ truyền thống (hát dân ca quan họ, hát chèo, múa lân sư rồng…), các trò chơi dân gian, gian hàng truyền thống.

Với chủ đề “Hiếu học”, triển lãm thư pháp sẽ trưng bày 50 tác phẩm thư pháp tại khu vực sân trước và 50 tác phẩm xung quanh hồ Văn. Nội dung tác phẩm thể hiện tinh thần và truyền thống “Hiếu học” của dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn hoạt động văn hóa năm nay là tái hiện không gian thi cử truyền thống (Không gian sĩ tử đi thi, Làng sĩ tử với bối cảnh làng trong phố), không gian văn hóa đọc.

Đây là hoạt động tiếp nối trải nghiệm không gian lớp học xưa đang diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Thông qua chương trình giáo dục di sản, các bạn học sinh, du khách trong nước và quốc tế được trải nghiệm lớp học xưa, không gian sĩ tử đi thi. Trong không gian lớp học nhà tranh mái lá, mỗi người tham gia trải nghiệm được tìm hiểu về truyền thống tôn sư trọng đạo, trải nghiệm mài mực, cầm bút lông, tập viết nét chữ cơ bản trên giấy Dó.

Năm 2023, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám ra mắt sản phẩm tour đêm “Tinh hoa đạo học”, trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn du khách. Cùng với việc triển khai vé tham quan điện tử tích hợp biên lai điện tử mang lại sự thuận tiện cho du khách đến tham quan.

Thống kê năm 2023, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón khoảng 2 triệu lượt khách tham quan, trong đó có gần 500.000 học sinh. Là đơn vị tiên phong trong các hoạt động sáng tạo, chuyển đổi số, hiện nay, Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở thành địa điểm tổ chức không gian văn hóa đặc sắc.

Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long nhộn nhịp ngày đầu tăng giá vé Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long nhộn nhịp ngày đầu tăng giá vé
Hiệu quả triển khai vé điện tử tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hiệu quả triển khai vé điện tử tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Diện mạo mới tour đêm “Tinh hoa đạo học” tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám Diện mạo mới tour đêm “Tinh hoa đạo học” tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động