Thứ tư 24/04/2024 08:55

Sốc với hành vi của 2 nữ sinh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thiếu tiền tiêu xài, hai nữ sinh lớp 8 ở Quảng Bình đã đột nhập nhà dân, trộm cắp nhiều tiền mặt, dây vàng với tổng giá trị tài sản lên đến 80 triệu đồng.
Quảng Bình: Thiếu tiền tiêu xài, hai nữ sinh đột nhập nhà dân trộm cắp
2 nữ sinh cùng tang vật trộm cắp

Chiều 28/4, thông tin từ Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đã đấu tranh, làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân ở địa bàn xã Quảng Xuân.

Trước đó, vào sáng ngày 26/4, Công an huyện Quảng Trạch nhận được tin báo của ông Phạm Văn H. (SN 1964; ở thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân) về việc gia đình bị mất trộm tài sản, gồm 40 triệu tiền mặt và 2 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng. Tổng số tài sản bị mất trộm khoảng 80 triệu đồng.

Công an đã triển khai lực lượng, bằng nghiệp vụ đã tiến hành truy xét, khoanh vùng các đối tượng khả nghi.

Ngay trong ngày, Công an huyện Quảng Trạch xác định 2 nữ sinh V.T.T.T và V.N.P.T (cùng SN 2009, trú xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tại gia đình ông Phạm Văn H.

Tại Cơ quan Công an, 2 nữ sinh thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định và thực hiện vụ trộm nói trên.

Vụ việc đang được Công an huyện Quảng Trạch xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Quảng Trạch cũng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em, tránh để xảy ra tình trạng các em có hành vi vi phạm pháp luật.

Trộm cắp tại sân bay, 2 nữ hành khách bị cấm bay 12 tháng
Bắt khẩn cấp thanh niên khiến nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm
Tóm gọn các đối tượng đột nhập nhà dân trộm nhiều tài sàn giá trị
Tạm giữ 9X đột nhập cửa hàng trộm cắp 7 điện thoại di động
Bùi Đức
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động