Thứ hai 29/04/2024 05:28

Giáo dục

Sĩ tử mang sách bút vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 27/6, ngày cuối trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, mặc dù trời mưa, nhưng nhiều phụ huynh và học sinh đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để thắp hương cầu may, giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi quan trọng này.
Sĩ tử mang sách bút vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Đã thành thông lệ, trước các kỳ thi lớn, đặc biệt là kỳ thi THPT quốc gia, nhiều sĩ tử lại cùng nhau tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may. Năm nay (2023), dù thời tiết có mưa trong nhiều ngày qua nhưng vẫn rất đông học sinh THPT và gia đình đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may.
Sĩ tử mang sách bút vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Ghi nhận của PV vào sáng 27/6, sau cơn mưa lớn, các sĩ tử đồng phục gọn gàng cùng sách bút, balo vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may, mong một kỳ thi thuận lợi.
Sĩ tử mang sách bút vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Một sĩ tử tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may cho biết trong kỳ thi sắp tới, bản thân muốn thi đỗ vào Học viện Tài chính. Mặc dù thời tiết có lúc mưa rất to, tuy nhiên sĩ tử này cho biết bản thân và bạn bè vẫn quyết định “đội mưa” tới đây.
Sĩ tử mang sách bút vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Các sĩ tử làm lễ và dâng sớ đơn giản.
Sĩ tử mang sách bút vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Bên cạnh đó, các món đồ khác như sách vở, bút, máy tính... cũng được các sĩ tử đặt cạnh lễ như một vật cầu may cho một kỳ thi thuận buồm xuôi gió.
Sĩ tử mang sách bút vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Ai cũng thành kính cầu mong đỗ đạt trong kỳ thi sắp tới.
Sĩ tử mang sách bút vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Nhiều sĩ tử chia sẻ, dù không biết việc cầu may có linh nghiệm không, nhưng vẫn làm bởi điều đó giúp bản thân có thêm tự tin trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.
Sĩ tử mang sách bút vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền, đây cũng là trường Đại học đầu tiên của nước ta. Chính vì vậy, đã từ rất lâu, vào mỗi kỳ thi quan trọng, rất nhiều học sinh, phụ huynh có thói quen tìm tới đây thắp hương cầu may mắn.
Sĩ tử mang sách bút vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức trong 4 ngày, chiều 27/6, các thí sinh tập trung nghe quy chế và hoàn thiện lần cuối các giấy tờ, thủ tục theo quy định; từ ngày 28 - 29/6 là ngày thi tốt nghiệp và ngày 30/6 là ngày thi dự phòng.
Sĩ tử mang sách bút vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hà Nội có 102.095 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 88.831 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục THPT; 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình Giáo dục thường xuyên. Thành phố bố trí 189 điểm thi, với hơn 4.200 phòng thi; điều động gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động