Thứ hai 02/02/2026 11:37

SEA Games 31 khép lại: Ấm áp tấm lòng người Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Câu hát “Giã bạn” cất lên tại lễ bế mạc tối 23/5 đã thay cho lời tạm biệt của Việt Nam, của Hà Nội tới 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 31.
Đoàn VĐV Thái Lan ghé thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Đoàn VĐV Thái Lan ghé thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn

Tiết mục có sự tham dự 100 nghệ nhân quan họ mặc trang phục truyền thống xứ Kinh Bắc mang cơi trầu têm cánh phượng xuống sân khấu trao cho từng vị khách trong lời bài “Giã bạn”. Điểm nhấn đặc biệt trong lễ bế mạc, xuyên suốt các tiết mục biểu diễn là hình ảnh về một Thăng Long - Hà Nội, mảnh đất “địa linh - nhân kiệt”, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, tinh hoa và sức mạnh của đất nước Việt Nam; một Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, được bạn bè quốc tế tôn vinh là TP vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.

Trong không gian ấm áp, chúng ta không thể quên những hình ảnh ấm áp của một chặng đường dài SEA Games 31, những hình ảnh xúc động của các đoàn thể thao, các tình nguyện viên hay những thành viên Ban tổ chức. Những giây phút thi đấu của các VĐV với những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, những pha chấn thương và những nụ cười của chiến thắng…

Và hơn cả là hình ảnh người Hà Nội đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế về một Thủ đô thân thiện, mến khách, hào sảng, văn minh, hiện đại... Với số lượng khán giả tham gia hơn 3 vạn người, lượng rác để lại là không nhỏ. Ngay sau lễ khai mạc SEA Games31 kết thúc, tình nguyện viên Thủ đô đã để lại một hình ảnh đẹp khi lưu lại đến phút cuối thu dọn từng chiếc túi nilon, vỏ chai nước... đã tạo nên một hình ảnh đẹp của thanh niên Hà Nội với bạn bè quốc tế.

Niềm vui của du khách các tỉnh khác và quốc tế đến Hà Nội xem SEA Games được nhân lên gấp bội khi nhận lại được tài sản bị mất. Trung úy Lý Sơn Tùng, cán bộ Đội An ninh CA huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môn thi đấu Vivonam tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn thì nhặt được 1 chiếc ví. Ngay sau đó, Trung úy Lý Sơn Tùng đã tìm mọi cách để liên lạc với chủ nhân để trao trả lại chiếc ví. Kết quả sau 1 tiếng đồng hồ, đồng chí Tùng đã liên hệ được với chị An và tận tay trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Ngày 12/5, trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự lễ khai mạc SEA Games 31, tổ công tác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (CA TP Hà Nội) đã phát hiện 1 chiếc ví kẻ màu nâu, bên trong có thẻ tạm trú, thẻ ngân hàng, tiền mặt và một số giấy tờ quan trọng khác. Khẩn trương xác minh, kiểm tra trên hệ thống thông tin liên quan đến thẻ tạm trú, các chiến sĩ đã tìm được và trao trả cho chủ nhân của chiếc ví là chị Jaboneta Sheena Lombo, quốc tịch Philippines, đang lưu trú tại một khách sạn của Hà Nội.

Một nữ VĐV đội tuyển Wushu của Campuchia trước giờ thi đấu đã xuất hiện cơn đau bụng dữ dội. VĐV này được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn khám và được phát hiện đau ruột thừa cấp. Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu bằng phương pháp nội soi cho bệnh nhân ngay trong đêm. Mọi chi phí phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân này đã được bệnh viện miễn phí hoàn toàn, thể hiện tình cảm của bệnh viện cũng như của nước chủ nhà Việt Nam. Khi đến thăm VĐV này, Trưởng đoàn thể thao và y tế Campuchia đã bày tỏ cảm ơn chân thành, sâu sắc trước tình cảm, sự chăm sóc nhiệt tình của đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế của BV Đa khoa Xanh Pôn.

Chủ động, kết nối và truyền cảm hứng

Với vai trò là địa phương chính tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và 18 môn thi đấu, Hà Nội đã thể hiện rõ sự chủ động, kết nối và truyền cảm hứng đến các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ở khắp các sàn thi đấu, sân vận động ở Hà Nội, cổ động viên đã “cháy” hết mình, tạo ra những màn cổ vũ sôi động, cuồng nhiệt. Sự bùng cháy của khán giả đã khiến cho đội ngũ trọng tài điều hành thi đấu, các VĐV cũng như thành viên đoàn thể thao nước ngoài, PV quốc tế có mặt trên sân cũng rất bất ngờ, phấn khích. Mỗi một trận đấu đều rộn rã tiếng vỗ tay cổ vũ, không phân biệt màu da, sắc tộc cũng như quốc gia.

Thông qua công tác đăng cai, hàng loạt công trình thể thao của Trung ương và Hà Nội quản lý đã được đầu tư xây dựng mới (Sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, Cung thể thao dưới nước, Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa…), tạo đà về cơ sở vật chất phát triển thể thao lâu dài. Cùng với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, Hà Nội cũng tập trung đầu tư cho công tác chuẩn bị lực lượng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu góp 30% tổng số huy chương vàng của Đoàn thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 31. Tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội, đại diện đoàn thể thao các quốc gia cũng như nhiều PV quốc tế tỏ ra rất ấn tượng với đất nước, con người và đặc biệt là công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam.

Ông Phoutdamone Chanthalasy - thành viên Ủy ban Olympic Lào, cho biết: “Cá nhân tôi và cả đoàn thể thao đất nước Triệu Voi rất ấn tượng với công tác tổ chức của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam. Các bạn Việt Nam và Hà Nội rất thân thiện và mến khách. Công tác tổ chức của các bạn cũng rất chu đáo”.

Tới từ Philippines, chị Jazzmin Mary Puyawan De Leon - HLV đội tuyển E-Sport của quốc gia này cho biết: “Đội tuyển E-Sport bộ môn Free Fire của Phiippines có độ tuổi trung bình từ 21-24. Đây cũng là lần đầu tiên, cả đội tham dự một kỳ SEA Games. Ngay từ ngày đầu tiên tới Hà Nội, cả đội đã cảm nhận được tình cảm nồng ấm, hiếu khách của mọi người. Các bạn tình nguyện viên đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu thông tin cũng như các vấn đề liên quan khác”.

Là người cầm Quốc kỳ Timor Leste trong lễ khai mạc SEA Games 31, VĐV Imbrolia De Araujo Dos Reis Amorin (bộ môn Taekwondo) chia sẻ: “Tôi đã từng tham dự SEA Games trước ở Philippines nhưng ở đây mọi thứ thật khác biệt. Trước khi sang Việt Nam, tôi nghĩ sẽ gặp vấn đề về giao tiếp. Thế nhưng, khi tới đây, tôi nhận ra, lòng tốt của các bạn là ngôn ngữ tốt nhất”.

Anh Ratchannipong Vorasari - PV thể thao Thái Lan lại ấn tượng với không khí cuồng nhiệt mà người hâm mộ Việt Nam tạo ra: “Không có đội Việt Nam thi đấu nhưng sân vận động không còn chỗ trống, bầu không khí thật cuồng nhiệt. Còn tại buổi lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31, chỉ cần với tấm thẻ tác nghiệp, ai cũng chào đón và tạo điều kiện để tôi tác nghiệp tốt nhất có thể”. Chị Nilanya Philachan đến từ đoàn nước bạn Lào chia sẻ: “Hà Nội là nơi thật đặc biệt, có nhiều cảnh đẹp, món ăn ngon, người dân Thủ đô thân thiện, mến khách. Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại Việt Nam để tìm hiểu sâu hơn về nền văn hóa và con người nơi đây”.

Tận dụng tốt cơ hội “vàng” để quảng bá du lịch

Ông Nguyễn Hải Đường, Phó trưởng Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết SEA Games 31 cho biết, Ban Tổ chức đã tuyển chọn, đào tạo 3.000 tình nguyện viên phục vụ SEA Games 31. Trong số này, khoảng 1.100 tình nguyện viên hỗ trợ ở các tỉnh, TP đồng tổ chức, còn lại 1.900 người hoạt động tại Hà Nội. Tiêu chuẩn được đặt ra đối với các tình nguyện viên là có ngoại hình khá, khả năng ngoại ngữ, tinh thần trách nhiệm và phải đảm bảo về mặt sức khỏe. Công việc của các tình nguyện viên thường là: dẫn đoàn thể thao quốc tế, hỗ trợ các khách VIP, lễ tân, hướng dẫn khách ngồi trên khán đài, MC trao giải thưởng, phiên dịch tại các cuộc họp báo...

Trong suốt quá trình thi đấu, công việc của các tình nguyện viên tại SEA Games 31 được thực hiện với cường độ cao khi liên tục phải quan sát, chú ý để xử lý các tình huống kịp thời. Các công việc đều bắt đầu từ rất sớm và kết thúc vào tối muộn. Tuy vất vả nhưng những nụ cười và niềm vui vẫn luôn hiện lên trên nét mặt của các tình nguyện viên. Nữ VĐV bộ môn Nhảy cao của Singapore Michael Michele cảm thấy rất phấn chấn vì không khí sôi động, khí thế chào đón SEA Games 31 của nước chủ nhà: “Đội ngũ tình nguyện viên cũng vô cùng tuyện vời. Họ làm việc từ sáng đến tối, giúp chúng tôi mọi thứ từ xe buýt đến thức ăn, nước uống. Tôi rất biết ơn và muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn tình nguyện viên”.

Cũng trong dịp SEA Games 31, Sở Du lịch phối hợp với Tổng Cty Vận tải Hà Nội triển khai chương trình miễn phí vé trải nghiệm dịch vụ xe buýt du lịch 2 tầng “Hanoi City Tour” cho các đại biểu tham dự SEA Games 31. Xuyên suốt hành trình, đại biểu có cơ hội ngắm nhìn phố phường Hà Nội từ trên cao. Bên cạnh đó, với hệ thống thuyết minh bằng 10 ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp…) trên nền tảng GPS, với nội dung về các địa danh lịch sử, phố phường trên hành trình được chọn lọc đưa vào chương trình, du khách sẽ có dịp được tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Cùng với đó, nhằm góp phần quảng bá khu di sản văn hóa thế giới gắn với lịch sử Thăng Long - Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cũng miễn phí tham quan cho các VĐV và đại biểu tham dự SEA Games 31. Đến khu di sản dịp này, khách tham quan được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo, như: Check-in với linh vật sao la, tham quan trưng bày chủ đề “Đại tướng Văn Tiến Dũng - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh”, đặc biệt là trải nghiệm tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”…

Các sự kiện văn hóa, du lịch quảng bá Thủ đô trong dịp SEA Games 31 cũng đã tạo dấu ấn tốt đẹp cho du khách, VĐV, HLV tham dự SEA Games 31. Là một trong những đoàn thể thao trải nghiệm khám phá Thủ đô Hà Nội, VĐV cầu mây Thái Lan Jirasak Pakbuangoen chia sẻ cảm xúc ấn tượng về Hà Nội, sau khi trải nghiệm chương trình “Hanoi City Tour” trên xe buýt 2 tầng: “Lần đầu tiên được khám phá TP trên xe buýt 2 tầng, tôi ấn tượng vì Hà Nội rất đẹp và thân thiện”.

HLV môn Khiêu vũ thể thao Đội tuyển Quốc gia Philippines German Enriquez cũng chia sẻ về những ấn tượng của cô trước sự chuẩn bị, tiếp đón chu đáo trong thời gian đoàn VĐV lưu trú, thi đấu tại Hà Nội. “Khách sạn, sân thi đấu, đồ ăn và công tác tổ chức, đội tình nguyên viên hỗ trợ tại SEA Games 31 thật tuyệt vời. Tôi rất mong được trở lại Việt Nam lần nữa để không chỉ thi đấu mà còn để trải nghiệm thêm văn hoá và khám phá những điều thú vị tại đất nước các bạn”.

Tại Lễ hội du lịch Hà Nội diễn ra từ ngày 13 đến 15/5 vừa qua ở khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, anh Giorgio Adams, một du khách người Úc bày tỏ, đã lâu anh mới được tham gia một lễ hội du lịch tại Hà Nội, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19: “Tôi bất ngờ vì Hà Nội đã nhanh chóng tổ chức các sự kiện lớn, có sức hấp dẫn cộng đồng đến vậy. Ở Việt Nam, cuộc sống đã thật sự trở lại bình thường và Hà Nội có nhiều hoạt động, điểm đến để thu hút du khách rất thú vị”.
Thái Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung

Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 28/1/2026 về việc ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn TP Hà Nội.
INSPIRE FEST 2026 - hệ sinh thái đồng hành và hỗ trợ người khuyết tật

INSPIRE FEST 2026 - hệ sinh thái đồng hành và hỗ trợ người khuyết tật

Chiều 29/1 tại Hà Nội, Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với các đơn vị giới thiệu Chương trình “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam – INSPIRE FEST 2026”. Đây là hoạt động mở đầu có ý nghĩa đặc biệt hướng tới là thương hiệu sự kiện cấp Quốc gia, được định hướng tổ chức thường niên, bài bản và xuyên suốt tại ba miền Bắc - Trung - Nam để góp phần chăm lo cho cộng đồng hơn 8 triệu người khuyết tật tại Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.
Hà Nội tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Hà Nội tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Công văn số 407/UBND-KT ngày 27/1/2026 về việc tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn TP.
Tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội chính thức vận hành 100% cổng soát vé sinh trắc học

Tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội chính thức vận hành 100% cổng soát vé sinh trắc học

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội đã chính thức áp dụng 100% hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đối với hành khách đi tàu.
Xử lý xe tải “độ” đèn, bấm còi hơi náo loạn đường phố

Xử lý xe tải “độ” đèn, bấm còi hơi náo loạn đường phố

Thời gian qua, tại nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, đặc biệt vào ban đêm xuất hiện tình trạng xe tải độ chế hệ thống đèn chiếu sáng, lắp còi hơi công suất lớn và chở quá tải. Các hành vi này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.
Biển số xe bị bùn che mờ sẽ không bị xử phạt trong trường hợp nào?

Biển số xe bị bùn che mờ sẽ không bị xử phạt trong trường hợp nào?

Trong tình huống bất khả kháng như xe đang di chuyển trực tiếp trong điều kiện mưa bão, đường ngập lụt, công trường lầy lội khiến bùn đất bắn lên tức thời. Khi bị dừng xe, nếu tài xế chứng minh được tình trạng khách quan… lực lượng chức năng có thể xem xét nhắc nhở tùy theo tình hình thực tế.
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét sâu, vùng núi có nơi dưới 8 độ C

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét sâu, vùng núi có nơi dưới 8 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, khiến nền nhiệt giảm phổ biến từ 2-4 độ C so với ngày trước đó. Đợt không khí lạnh này tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng, gây rét trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đồng thời tác động mạnh đến thời tiết trên biển.
Hà Nội xử lý “chợ cóc”: Thiết lập kỷ cương đô thị từ “điểm nóng” dân sinh

Hà Nội xử lý “chợ cóc”: Thiết lập kỷ cương đô thị từ “điểm nóng” dân sinh

Thời gian qua, Hà Nội đã và đang triển khai đồng loạt nhiều chiến dịch dẹp “chợ cóc”, chợ tạm trên địa bàn. Không chỉ là biện pháp xử lý vi phạm trật tự đô thị, các đợt ra quân này còn phản ánh nỗ lực lập lại kỷ cương pháp luật trong quản lý không gian công cộng, đồng thời đặt ra bài toán dung hòa giữa yêu cầu quản lý Nhà nước và sinh kế của hàng nghìn tiểu thương buôn bán nhỏ.
Thời tiết ngày 29/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét nhẹ, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 29/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét nhẹ, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29/1, thời tiết trên phạm vi cả nước nhìn chung ổn định, phổ biến ít mưa.
Máy tính bảng, nhạc cụ dân tộc… và ngôi trường “5 sao” hiện đại vùng biên giới Điện Biên

Máy tính bảng, nhạc cụ dân tộc… và ngôi trường “5 sao” hiện đại vùng biên giới Điện Biên

Bên cạnh các môn văn hóa cơ bản, học sinh vùng biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên) sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ…tại ngôi trường khang trang chuẩn 5 sao khánh thành ngày 31/1/2026. Ngôi trường được xây dựng thần tốc trong hơn 5 tháng bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6.
Khánh thành trường nội trú 5 sao đầu tiên vùng biên giới với dấu ấn của Sun Group

Khánh thành trường nội trú 5 sao đầu tiên vùng biên giới với dấu ấn của Sun Group

Ngày 31/1/2026, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ khánh thành Trường liên cấp Si Pa Phìn. Là dự án đầu tiên về đích trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ, lễ khánh thành trường Si Pa Phìn khẳng định cam kết của Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội vùng biên giới.
Chính sách thu hút nhân tài của Thủ đô

Chính sách thu hút nhân tài của Thủ đô

Tại Kỳ họp thứ 31 (Kỳ họp chuyên đề), với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của TP Hà Nội. Quy định này quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc TP Hà Nội.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động