Thứ sáu 19/12/2025 22:50

Sau sự cố sập nhà Pháp cổ tại 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Sở Xây dựng cũng đã bố trí nơi tạm cư cho 16 hộ dân với 61 nhân khẩu bị ảnh hưởng đến tạm cư tại nhà CT1- Định Công...

Tích cực khắc phục hậu quả sự cố

Theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, CATP Hà Nội: Khoảng 12g45 ngày 22-9-2015, CATP Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc căn nhà thuộc khu tập thể phía sau trụ sở của Ban quản lý dự án đường sắt khu vực I, số 107 phố Trần Hưng Đạo được UBND TP Hà Nội giao cho TCty Đường sắt Việt Nam quản lý sử dụng bất ngờ đổ sập.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CATP Hà Nội phối hợp với quận Hoàn Kiếm và các cơ quan chức năng TP đã chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Phòng CSĐTTP về TTXH, Phòng kỹ thuật hình sự... triển khai lực lượng xuống hiện trường; đồng thời báo cáo Thành ủy, UBND TP và thông báo cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND quận Hoàn Kiếm và các lực lượng liên quan khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông, sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng bảo vệ tài sản của các hộ dân bị nạn, khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu tại các BV; Huy động tối đa các lực lượng, phương tiện tìm kiếm các nạn nhân có thể bị nạn; đồng thời tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định nguyên nhân vụ sập nhà.
Đến 15g cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy bà Lê Thị Hường, SN 1969, trú tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội bị vùi lấp trong đống đổ nát, được đưa đến BV nhưng đã tử vong. Nạn nhân Lê Thị Hường được xác định là người bán rau tại khu vực tầng 1 tòa nhà 107 Trần Hưng Đạo. Đến 17g45 cùng ngày, lực lượng chức năng của TP cũng đã tìm thấy chị Trần Thị Nga, SN 1979, trú tại Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nạn nhân Nga nằm ngay cạnh chiếc Wave RS màu đen và cũng bị vùi lấp trong đống đổ nát. Nhanh chóng đưa nạn nhân lên xe cứu thương và đưa vào BV Việt Đức, nhưng do trực tiếp bị đống đổ nát đè lên người nên nạn nhân đã tử vong khi tới BV.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng khắc phục sự cố. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng sơ tán các hộ dân lân cận trong khu vực nguy hiểm, lo chỗ ăn nghỉ tạm thời và bảo vệ tài sản cho người dân. CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ tham gia khắc phục sự cố, phân luồng, di chuyển đống đổ nát cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Sở Y tế tích cực tập trung nguồn lực, thuốc men cấp cứu kịp thời những nạn nhân trong vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Đồng thời, các lực lượng chức năng của TP đã nhanh chóng tổ chức sơ tán kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng, thống nhất với Sở Xây dựng bố trí nơi tạm cư cho 16 hộ dân với 61 nhân khẩu bị ảnh hưởng, hiện không có nơi ở đến tạm cư tại nhà CT1- Định Công. Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân tại các BV, bước đầu hỗ trợ: mức 1.500.000đ/1 người bị thương và 5.000.000 đồng/gia đình có người chết.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng khắc phục sự cố.

40 căn hộ sẵn sàng cho người dân tạm cư

Theo Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội: Tòa nhà 107 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội có nguồn gốc là nhà vắng chủ, được Nhà nước quản lý, trong quá trình Nhà nước thực hiện chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa về nhà đất trước đây. Hiện, TCty Đường sắt Việt Nam (VNR) đang trực tiếp quản lý, sử dụng ngôi nhà này.

Lực lượng chức năng tích cực đưa những nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài. Ảnh: N.Vũ

Khu nhà 107 phố Trần Hưng Đạo do VNR quản lý gồm, 1 nhà 2 tầng và 1 tầng hầm là khối nhà chính, diện tích xây dựng 643m2 từ khi tiếp quản, được giao quản lý sử dụng, VNR dùng làm hội trường phục vụ hội họp thường xuyên của ngành và bố trí một số phòng làm việc của bộ máy cơ quan VNR. Hiện nay, là trụ sở làm việc của Ban QLDA đường sắt khu vực 1. Ngoài ra còn 2 dãy nhà 2 tầng khung ray là khối nhà 2 bên (tách riêng khỏi khối chính), 1 dãy nhà cấp 4 phía sau được VNR xây dựng tạm từ những năm 1970 (diện tích xây dựng 907m2, diện tích sàn xây dựng là 1.323m2) bằng nguồn vốn ngân sách; trong đó khoảng 60m2 nhà cấp 4 trước đây là phòng khám y tế của Đường sắt Việt Nam. Do thay đổi tổ chức, Phòng khám y tế chuyển về BV GTVT (trước đây là BV Đường sắt), nay là BV GTVT đã chấp thuận giao lại nhà đất để VNR quản lý, sử dụng. Do điều kiện khó khăn về nhà ở của cán bộ công nhân viên, cơ quan bố trí cho cán bộ công nhân viên của VNR ký Hợp đồng thuê nhà ở cho 16 hộ dân tại nhà 107 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Năm 2013, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị, VNR di dời, chấm dứt việc cho thuê tại cơ sở nhà đất để quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Ngày 15-9-2015, Sở Xây dựng Hà Nội đã có Quyết định số 8533/QĐ-SXD về việc xác lập sở hữu toàn dân ngôi nhà số 107 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Năm 2011, Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội đã phối hợp với Viện Quy hoạch kiến trúc trường ĐH Xây dựng rà soát, chấm điểm, xếp loại danh mục 1.540 nhà biệt thự thuộc mọi thành phần sở hữu trên địa bàn TP trong đó, biệt thự số 107 Trần Hưng Đạo được đánh giá xếp loại 2 (56 điểm). Thời điểm xảy ra sự cố có 35 cán bộ của Ban QLDA Đường sắt khu vực I làm việc. Trước khi sập đổ có rung lắc nên Ban QLDA đường sắt khu vực I đã kịp thời sơ tán toàn bộ cán bộ, công nhân viên.

Sau khi sự cố sập tòa nhà số 107 Trần Hưng Đạo, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Cửa Nam, VNR kiểm tra, di chuyển các hộ dân trong khu vực nguy hiểm, phong tỏa khu vực nguy hiểm, tổ chức chống đỡ không để công trình tiếp tục sập đổ và xảy ra thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, giao Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội giám định, xác định nguyên nhân sự cố, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến công trình và các công trình liền kề, báo cáo UBND TP để chỉ đạo, giải quyết. Mặt khác, VNR có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết, khắc phục và xử lý sự cố, chịu trách nhiệm giải quyết sự cố công trình theo quy định của pháp luật theo trách nhiệm của chủ quản lý sử dụng công trình. Ngoài ra, Sở Xây dựng đã chuẩn bị quỹ nhà 40 căn tại CT1 khu đô thị Định Công, đề nghị UBND TP chấp thuận để bố trí cho các hộ dân tại 107 Trần Hưng Đạo tạm cư.

Vụ việc đang được CQ chức năng của Hà Nội tiếp tục khắc phục sự cố. Tuy nhiên, nguyên nhân ban đầu được xác định, có thể do căn nhà qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, cộng với thời tiết mưa liên tục những ngày qua khiến cho các bức tường bị thấm nước, làm giảm khả năng chịu lực và xảy ra sự cố đáng tiếc trên.

Nguyễn Vũ – Đức Hùng

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động