Sao còn mông muội vậy?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hủ tục này từng bị dư luận phê phán. Và không chỉ bây giờ. Từ những thập niên trước đó kia. Vậy mà chẳng hiểu sao cái thói quen mông muội ấy chẳng những vẫn còn cho đến giờ, còn được phát triển với quy mô, bầy vẽ ngày một tốn kém, ngày một lãng phí vô cùng. Không chỉ rải "tiền vàng" (bằng giấy) khi đưa người thân về nơi an nghỉ cuối cùng, bất kể chặng đường dài ngắn (từ nhà, nhà tang lễ, bệnh viện… đến nghĩa trang). Không ít các thân chủ còn rải tiền thật (tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) với các mệnh giá 200 đồng, 500 đồng và 1.000 đồng.
Việc rải tiền thật là vi phạm pháp luật. Điểm e, Điều 10 Thông tư 04 ngày 21-1-2011 của Bộ VH-TT&DL (quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội) quy định: "Cấm rải tiền Việt Nam, và các loại tiền của nước ngoài trên đường đưa tang". Quy định là thế, thậm chí những trường hợp trên để xảy ra, gia chủ còn bị phạt. Mức phạt từ 1,5 đến 3 triệu đồng. Nhưng quy định xem ra vẫn chỉ là quy định còn việc xử phạt hầu như chưa thân chủ nào bị xử lý thì phải. Đơn giản, vì với người Việt ta thì… nghĩa tử là nghĩa tận.
Đây cũng là đạo lý, là nét văn hóa, văn minh của chúng ta. Nhưng điều này phải thể hiện ở những khía cạnh quan tâm, động viên, chăm sóc, giúp đỡ, kể cả giúp đỡ về công sức, tiền bạc để gia chủ giảm bớt thương đau cũng như khi hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, thiếu thốn lâm vào cảnh cha già, mẹ héo, vợ dại, con thơ… hai vai gánh nặng con đường thì xa.
Cũng bởi thế, cho đến nay, khi nhân loại đã bước sang thế kỷ 21 được hơn thập niên, vậy mà cứ mượn cớ "tâm linh" duy trì hủ tục đốt vàng mã và nhất là việc cứ ngang nhiên và vô tư rải tiền thật trên đường đưa tang thì quả là vô lối, mông muội vô cùng. Dĩ nhiên các cơ quan chức năng của Bộ VH-TT&DL cần phải có biện pháp với những điều khoản cụ thể, rõ ràng, để người thực thi có cơ sở thực hiện. Tuy nhiên phần thực hiện, rũ bỏ và đoạn tuyệt những hủ tục này lại chính ở tự thân mỗi người dân chúng ta.
Sao còn mê tín, dị đoan và mông muội như vậy được!
Chính Nhân
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






