Thứ ba 04/02/2025 18:01

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải dự lễ Khai bút tại huyện Thanh Trì

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 4/2 (tức ngày 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại đình thờ Tiên triết Chu Văn An, xã Thanh Liệt, Huyện ủy-HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức lễ Khai bút đầu Xuân Ất Tỵ 2025. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cùng lãnh đạo các Sở, ngành TP.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cùng lãnh đạo các Sở, ngành TP và huyện Thanh Trì làm lễ dâng hương tại đình thờ Đô hồ Đại vương Phạm Tu.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cùng lãnh đạo các Sở, ngành TP và huyện Thanh Trì làm lễ dâng hương tại đình thờ Đô hồ Đại vương Phạm Tu.

Trước khi diễn ra lễ Khai bút, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cùng lãnh đạo các Sở, ngành TP và huyện Thanh Trì đã làm lễ dâng hương tại đình thờ Đô hồ Đại vương Phạm Tu, đình thờ Tiên triết Chu Văn An.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Xuân Phong cho biết: Khai bút đầu Xuân là hoạt động có ý nghĩa thiêng liêng, là sự khởi đầu một năm mới mang đậm dấu ấn truyền thống, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Khai bút có ý nghĩa đề cao sự học, vì thế những nét bút đầu tiên của năm mới là sự tượng trưng cho khởi đầu một sự nghiệp, sự học và gửi gắm trong những nét chữ đầu Xuân ấy còn là ước nguyện chung về một năm thi cử đỗ đạt, học hành tấn tới, sự nghiệp như ý.

Những nét chữ đầu tiên của năm mới luôn hướng con người đến với cái đẹp, cái thiện, gửi gắm trong đó những hy vọng, mong muốn về những điều hạnh phúc, thành đạt, sự may mắn,…; đồng thời, có ý nghĩa rất sâu sắc, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống hiếu học, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cùng lãnh đạo các Sở, ngành TP và huyện Thanh Trì làm lễ dâng hương tại đình thờ Tiên triết Chu Văn An.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cùng lãnh đạo các Sở, ngành TP và huyện Thanh Trì làm lễ dâng hương tại đình thờ Tiên triết Chu Văn An.

Thầy giáo - danh nhân Chu Văn An sinh ra ở làng Quang Liệt (nay là thôn Văn), xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì; là người tiêu biểu nhất và cũng là một biểu tượng sáng ngời trong lịch sử giáo dục của Việt Nam; là “bậc Nho học tiêu biểu nhất của nước Việt ta”, “bậc Thánh cao nhất”, “Ngôi sao sáng trên bầu trời văn hiến Việt Nam”. Người được tôn vinh là “Vạn thế sư biểu” (Người thầy của muôn đời).

Sinh thời, Chu Văn An đã nói: “Ta chưa từng nghe nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được”. Tư tưởng lớn của Thầy giáo - danh nhân Chu Văn An đã thể hiện rõ tầm quan trọng của giáo dục đối với sự thịnh suy, hưng vong của mỗi quốc gia. Theo quan niệm của Thầy: “Việc dạy dỗ của thánh nhân không phân biệt người đến học thuộc loại nào”. Đồng thời, học phải đi đôi với hành: “Học mới chỉ có mắt, hành mới có chân. Có mắt, có chân mới tiến bước được, có biết mới làm được, có làm mới biết. Cái biết trong làm mới là cái biết thực sự, sâu sắc nhất”; giáo dục văn hóa đi đôi với giáo dục làm người…

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Xuân Phong phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Xuân Phong phát biểu tại buổi lễ.

Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), những năm qua, ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tích quan trọng và toàn diện, tạo những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả trong công tác dạy và học của các nhà trường, tỷ lệ học sinh giỏi, xuất sắc năm sau cao hơn năm trước. Quy mô giáo dục tiếp tục mở rộng và phát triển; toàn huyện có 69/73 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, đạt tỷ lệ 94,5% - là huyện có tỷ lệ trường chuẩn trong tốp đầu của TP.

Kết thúc năm học 2023-2024, tỷ lệ cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên đạt 95,32%, tăng 11,32% so với năm học trước. Chất lượng đội ngũ giáo viên còn được khẳng định qua kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Duy trì chất lượng giáo dục đại trà, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Toàn huyện có 86 học sinh giỏi cấp TP, đặc biệt có một học sinh đạt Huy chương Bạc quốc tế Olympic môn Toán. Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT của toàn huyện xếp thứ 12/30 quận huyện. Ngành GD&ĐT huyện được TP đánh giá hoàn thành xuất sắc 8/13 tiêu chí, hoàn thành tốt 5/13 tiêu chí thi đua. Thanh Trì cũng là huyện đầu tiên của TP ứng dụng trung tâm giáo dục thông minh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ Khai bút, viết bảy chữ: Tâm – An – Trí – Sáng - Học – Thành – Vinh
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ Khai bút, viết bảy chữ: Tâm – An – Trí – Sáng - Học – Thành – Vinh

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Xuân Phong, năm 2025 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với định hướng và tư tưởng của Đảng về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Năm tập trung quyết liệt hoàn thành và đảm bảo xong 34/34 tiêu chí xây dựng huyện thành quận.

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ của huyện trong thời gian tới và để tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và hiếu học của quê hương Thanh Trì; đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh toàn cầu hóa, góp phần đưa ngành GD&ĐT Thanh Trì tiếp tục là điểm sáng của Thủ đô, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lãnh đạo huyện Thanh Trì mong muốn, ngành GD&ĐT huyện, các trường học trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội, các Chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy, nhiệm kỳ 2025– 2030, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đối với công tác giảng dạy, cần quan tâm phương pháp kiểm tra, đánh giá với tinh thần “Học thật, thi thật, nhân tài thật”; hăng hái thi đua dạy tốt - học tốt, rèn đức, luyện tài; xây dựng những con người “vừa hồng, vừa chuyên”.

Các chữ sau khi viết sẽ được dâng vào đình thờ Tiên triết Chu Văn An.
Các chữ sau khi viết sẽ được dâng vào đình thờ Tiên triết Chu Văn An.

Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm học 2024-2025 gắn với chủ đề công tác năm của ngành là: “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và trong dạy - học ở các nhà trường,…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cùng đại diện Sở GD&ĐT TP, huyện Thanh Trì và thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã thực hiện nghi lễ Khai bút, viết bảy chữ: Tâm – An – Trí – Sáng - Học – Thành – Vinh. Các chữ sau khi viết xong đã được dâng vào đình thờ Tiên triết Chu Văn An.

Hà Nội thúc đẩy hoàn thiện dự án xử lý nước thải Yên Xá
Phố Sách Xuân Ất Tỵ 2025: Tết công nghệ - Trí tuệ tỏa sáng
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng
Hoàng Quyết
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đẩy nhanh kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Đẩy nhanh kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Sáng 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lượng hạt nhân trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.
Thủ tướng giao nhiệm vụ đầu năm mới với ngành ngân hàng

Thủ tướng giao nhiệm vụ đầu năm mới với ngành ngân hàng

Ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc mừng năm mới, giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước và ngành ngân hàng trong năm 2025 và thời gian tới.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Chiều 3/2, Thành ủy Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong Lễ hội xuân năm 2025

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong Lễ hội xuân năm 2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 3/2/2025 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải dự lễ Khai bút tại huyện Thanh Trì

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải dự lễ Khai bút tại huyện Thanh Trì

Sáng 4/2 (tức ngày 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại đình thờ Tiên triết Chu Văn An, xã Thanh Liệt, Huyện ủy-HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức lễ Khai bút đầu Xuân Ất Tỵ 2025. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cùng lãnh đạo các Sở, ngành TP.
Thủ tướng: 13 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung triển khai ngay sau Tết

Thủ tướng: 13 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung triển khai ngay sau Tết

Chiều 3/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Bộ Tài chính phản hồi về đề xuất không thu thuế nhà, đất ở

Bộ Tài chính phản hồi về đề xuất không thu thuế nhà, đất ở

Theo Bộ Tài chính, người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cần có trách nhiệm đóng góp với Nhà nước. Điều này là hợp hiến và hợp pháp.
Dấu ấn lập pháp của Quốc hội năm 2024

Dấu ấn lập pháp của Quốc hội năm 2024

Với khối lượng công việc lớn, các kỳ họp Quốc hội trong năm 2024 được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu những bước tiến lớn trong công tác lập pháp và giám sát của Quốc hội…
Bài cuối: Chống lãng phí nên trở thành văn hóa ứng xử của mỗi công dân trong thời đại mới

Bài cuối: Chống lãng phí nên trở thành văn hóa ứng xử của mỗi công dân trong thời đại mới

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói “Chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Một trong những yêu cầu quan trọng để biến cơ hội đó thành hiện thực là phải kiên quyết và triệt để phòng chống lãng phí.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động