Thứ sáu 29/03/2024 20:48

Phát trực tuyến 20 vở diễn tham dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 5-11 đến ngày 16-11, Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 thu hút 20 vở diễn với hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 14 đơn vị sân khấu nghệ thuật.
Phát trực tuyến 20 vở diễn tham dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021
Vở “Thiên Mệnh” (Nhà hát Kịch Việt Nam) tham dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021

Các vở diễn tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 sẽ được livestream trực tiếp trên kênh Youtube của Cục Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu thưởng thức của khán giả trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp.

Năm nay, Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 có 14 đơn vị nghệ thuật, 20 vở diễn với hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị TƯ và địa phương.

Trước ngày diễn ra Liên hoan, các đơn vị nghệ thuật đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập luyện để mang tới những vở diễn chất lượng. Đánh dấu kỳ liên hoan kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam (1921 – 2021).

20 vở diễn được lựa chọn đều là tác phẩm chất lượng cao của các đơn vị nghệ thuật. Có thể kể tên như: vở “Thiên Mệnh” (Nhà hát Kịch Việt Nam); vở “Làng song sinh” (Nhà hát Kịch Hà Nội); 2 vở diễn “Con đò của mẹ”, “Trái tim thành phố” (Nhà hát Công an nhân dân); …

Phát trực tuyến 20 vở diễn tham dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021
Vở diễn “Con đò của mẹ” (Nhà hát Công an nhân dân)

Đề tài tham dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 đa dạng chủ đề, đề tài. Tuy nhiên, BTC Liên hoan khuyến khích các vở diễn hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hưởng ứng Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Liên hoan đợt này diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều tiềm ẩn do đó BTC yêu cầu 14 đoàn tham dự Liên hoan thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống đại dịch Covid-19 của Chính phủ và TP Hải Phòng.

Do diễn biến của dịch bệnh, BTC Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 sẽ làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh, báo cáo lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, UBND TP Hồ Chí Minh để tổ chức cho các đơn vị đăng ký tham gia Liên hoan đợt 2 tại TP Hồ Chí Minh vào thời gian phù hợp.

Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động