Phát tán video nhạy cảm của người yêu cũ: hành vi phạm tội đê hèn?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênChân dung Nguyễn Chí Thức, kẻ phát tán video nhạy cảm của người yêu cũ tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ |
Phát tán video nhạy cảm nhằm trả thù người yêu cũ
Ngày 21/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an thị xã Phú Thọ đã tiếp nhận trình báo của chị L.P.H (SN 2003, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ) về việc bị phát tán một số video nhạy cảm qua mạng xã hội facebook, zalo, telegram. Qua xác minh, công an làm rõ đối tượng phát tán các video nhạy cảm đó là Nguyễn Chí Thức (SN 2003, ở thị xã Phú Thọ), đồng thời thu giữ toàn bộ phương tiện, dữ liệu liên quan để điều tra.
Thức và chị H quen biết nhau từ tháng 8/2023, sau đó phát sinh tình cảm yêu đương. Đến tháng 2 năm nay, giữa Thức và chị H có mâu thuẫn nên chia tay. Đầu tháng 3, biết chị H yêu người khác nên Thức bực tức, tìm cách trả thù. Đối tượng này đã sử dụng các video nhạy cảm ghi lại cảnh thân mật của 2 người trong thời gian yêu nhau được lưu trong điện thoại di động cá nhân để phát tán cho bạn bè của mình và chị H nhằm trả thù, xúc phạm uy tín, danh dự và làm nhục chị H.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thức để điều tra về tội “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 155, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.
Qua vụ án này, cơ quan công an khuyến cáo, đề nghị người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram, X (twitter)... phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tỉnh táo trước các nguồn thông tin sai sự thật. Tuyệt đối không phát tán, không chia sẻ các video clip nhạy cảm, các thông tin độc hại, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Các vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Luận bàn về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Luật sư Thái cho biết, thực tế không ít những vụ việc khi bị người yêu chia tay, phát hiện người yêu của mình có người mới..., nhiều đối tượng vì ghen tuông mà đã trả thù bằng nhiều cách, trong đó có việc đăng tải những thông tin hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác và còn có thể là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Bởi vậy, đối tượng nào đăng những thông tin hình ảnh nhạy cảm đời sống riêng tư cá nhân của người khác lên mạng xã hội nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác gây ra hậu quả gây tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm của nạn nhân sẽ bị xử lý hình sự về tội “Làm nhục người khác” theo quy định tại Điều 155 BLHS năm 2015.
Xử lý hình sự không phụ thuộc vào yêu cầu của bị hại
Trường hợp hành vi là phát tán những clip nhạy cảm, có tính chất đồi trụy lên mạng xã hội có dung lượng từ 1GB hoặc từ 10 người tiếp cận trở lên mà nạn nhân không tố cáo thì cũng có thể xử lý hình sự về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo quy định tại Điều 326 BLHS.
Luật sư cho biết, với các chứng cứ đã thu thập được từ lời khai của người bị hại và lời khai của đối tượng, đồng thời căn cứ vào hậu quả xảy ra đối với nạn nhân thì việc cơ quan điều tra khởi tố đối tượng này về tội “Làm nhục người khác” theo quy định tại Điều 155 BLHS là có căn cứ.
Theo đó, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đối với người đang thi hành công vụ; đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.
Cụ thể trong vụ án này, đối tượng Nguyễn Chí Thức thực hiện hành vi phạm tội bằng cách sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet nên phạm vào điểm e khoản 2 Điều 155 BLHS, hình phạt sẽ là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Bởi vậy, kể cả trường hợp người bị hại không có yêu cầu xử lý hình sự thì cơ quan tiến hành tố tụng vẫn xử lý không phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại. Quá trình giải quyết vụ án nếu người bị hại đề nghị không khởi tố thì cũng không phải là căn cứ để vụ án này dừng lại.
“Hành vi sử dụng mạng internet để phạm tội nên đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt tới 2 năm tù. Trường hợp dẫn đến hậu quả nạn nhân rối loạn tâm thần từ 61 % trở lên hoặc dẫn đến hậu quả làm nạn nhân tự sát thì hình phạt có thể lên tới 5 năm tù” - luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại